Xuân biên giới - Thắm tình quân dân

(CLO) Hàng nghìn chiếc bánh chưng cùng các loại nhu yếu phẩm vừa được những người lính quân hàm xanh trao tận tay người dân nghèo vùng biên giới Gia Lai. Ngoài những phần quà ý nghĩa, thiết thực trên, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai còn tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân.

“Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản”

Về với biên giới xã Ia O, huyện Ia Grai (Gia Lai) những ngày này, chúng tôi cảm nhận được không khí vui tươi hân hoan của những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Trên khuôn mặt của mỗi người dân hiện rõ niềm vui, hạnh phúc vì được các cấp chính quyền quan tâm, hỗ trợ, giúp họ có cái tết sum vầy, hạnh phúc.

Nhằm kịp thời hỗ trợ, động viên, chia sẻ những khó khăn đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng có cái tết đủ đầy, ấm áp, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các Đồn Biên phòng cùng phối hợp với địa phương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: Gói bánh chưng, trao quà, phiên chợ 0 đồng, khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí…

xuan bien gioi tham tinh quan dan hinh 1

Chương trình "Xuân biên phòng - ấm lòng dân bản" không những góp phần giúp bà con biên giới có cái Tết đủ đầy, hạnh phúc mà còn gắn kết tình quân-dân nơi biên giới

Chia sẻ với PV, ông Ksor Thôn (trú tại làng Lân, xã Ia O) bộc bạch: "Chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi khi mỗi dịp Tết cận kề đều nhận được sự quan tâm của cán bộ biên phòng, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm. Những giỏ quà này đã giúp người dân có một cái Tết đủ đầy, ấm áp”.

Già làng Rơ Lan Tech (trú làng Bi, xã Ia O) xúc động nói: “Hàng năm cứ đến dịp đầu xuân, cán bộ biên phòng cùng chính quyền địa phương, đoàn thể trên địa bàn tổ chức các hoạt động văn nghệ, gói bánh chưng và tặng nhu yếu phẩm cho bà con. Hình ảnh bà con trong làng cùng cán bộ Biên phòng quây quần ngồi gói những chiếc bánh chưng xanh thật đẹp biết bao. Hoạt động ý nghĩa này phần nào gắn kết tình quân-dân nơi biên giới. Tôi mong rằng, việc gói bánh chưng sẽ luôn được duy trì và phát triển để tất cả bà con được đón một cái Tết an lành, no đủ”.

xuan bien gioi tham tinh quan dan hinh 2

Người dân biên giới được khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí

Theo Trung tá Lê Viết Phấn - Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia O, vào dịp cận Tết Nguyên đán hàng năm, đơn vị đều xây dựng kế hoạch để tổ chức các hoạt động nhằm hỗ trợ người dân trên địa bàn có đầy đủ nhu yếu phẩm, bánh chưng xanh, quần áo để cùng đón cái Tết ấm no. Năm nay, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã chọn Đồn Biên phòng Ia O làm chương trình điểm nhằm nhân rộng ra tất các thôn, làng, xã biên giới trên địa bàn.

“Để người dân có cái Tết đủ đầy, ấm áp, toàn hệ thống chính trị giữa đồn, xã và huyện Ia Grai đã kêu gọi mạnh thường quân chung tay hỗ trợ thêm nhu yếu phẩm, quần áo, chăn màn cho bà con đón Tết. Đồng thời, đơn vị cũng góp nếp, thịt để gói bánh chưng tặng các gia đình khó khăn, gia đình chính sách…”, Trung tá Lê Viết Phấn cho biết thêm.

xuan bien gioi tham tinh quan dan hinh 3

Bà con trong làng cùng cán bộ Biên phòng quây quần ngồi gói những chiếc bánh chưng xanh chào đón năm mới

Theo đó, mở đầu Chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại xã Ia O, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai cùng với CLB “Qũy Thiện nguyện sinh viên” đã trao tặng hàng trăm suất quà cho các hộ gia đình chính sách trên địa bàn và các em học sinh 2 Trường tiểu học Chu Văn An và Nguyễn Bá Ngọc (huyện Ia Grai).

Ngoài các phần quà giá trị,thiết thực trên, tại chương trình Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng phối hợp với UBND xã Ia O cùng các CLB thiện nguyện và mạnh thường quân tổ chức “Phiên chợ 0 đồng” nhằm giúp bà con đồng bào các dân tộc vượt qua khó khăn, thiếu thốn…có cái Tết đầm ấm. Bên cạnh đó, Quân y, Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh Gia Lai cũng tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân vùng biên giới.

xuan bien gioi tham tinh quan dan hinh 4

Bà con cùng những người lính “quân hàm xanh” tay trong tay theo nhịp xoang, tiếng chiêng

Đại tá Nguyễn Văn Nghị - Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Gia Lai cho biết: “Chương trình “Xuân biên phòng – Ấm lòng dân bản” là hoạt động thường niên của BĐBP tỉnh; của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội... Thông qua chương trình, nhằm góp phần chia sẻ những khó khăn, chăm lo cho nhân dân, đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới đón Tết cổ truyền dân tộc vui tươi, đầy đủ, đầm ấm hơn. Chương trình "Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” không những góp phần cùng đồng bào đón một cái tết đầm ấm, hạnh phúc và vui tươi mà sẽ trở thành "ngọn lửa hồng” sưởi ấm, gắn kết tình quân - dân nơi biên giới”.

Thay đổi nếp nghĩ cách làm, giúp bà con biên giới phát triển kinh tế

Những năm qua, ngoài nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai còn đồng hành cùng người dân khu vực biên giới, thường xuyên tổ chức nhiều chương trình, hoạt động tặng quà, hỗ trợ người dân tạo các mô hình phát triển kinh tế, xây dựng các công trình, phần việc ý nghĩa giúp đỡ nhân dân.

Trước đây, gia đình anh Rơ Mah Tíu (làng Tung, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, Gia Lai) là một trong những hộ nghèo. Cuộc sống kinh tế gia đình khó khăn, mặc dù vợ chồng anh đã đi làm thuê khắp nơi nhưng vẫn chẳng đủ ăn. Dưới sự hỗ trợ của Bộ đội Biên phòng Đồn Ia Nan và chính quyền địa phương, gia đình anh Tíu đã được hỗ trợ cây giống cà phê, phân bón.

xuan bien gioi tham tinh quan dan hinh 5

Người lính quân hàm xanh hướng dẫn người dân chăm sóc cà phê, phòng ngừa bệnh tật

“Từ nguồn hỗ trợ ban đầu, đến nay gia đình tôi đã có 3 sào cà phê, 2 sào lúa nước và gần 1ha cao su, từ đó gia đình đã có nguồn thu nhập ổn định, gần 100 triệu đồng/năm. Nhờ sự giúp đỡ của cán bộ biên phòng và chính quyền, gia đình tôi đã có cuộc sống ấm no, con cái được đi học đầy đủ”, anh Tíu phấn khởi nói.

Trung tá Lê Hồng Tuấn - Đồn Trưởng Đồn Biên phòng Ia Nan cho biết: “Thực hiện chủ trương của Bộ chỉ huy, ngoài công tác đảm bản an ninh biên giới, đơn vị đã xây dựng nhiều hoạt động cụ thể gắn với địa phương hỗ trợ bà con phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.Trong những năm qua, đơn vị đã tham mưu, phối hợp cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể xã Ia Nan từng bước giúp người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế.

Theo đó, từ năm 2016 đến nay, Đồn Biên phòng Ia Nan đã phân công cho 9 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 9 thôn, làng; phân công 32 đảng viên phụ trách giúp đỡ 148 hộ gia đình. Nhờ vậy, các hộ gia đình thay đổi nhận thức, tu chí làm ăn, chấp hành pháp luật và quy định của địa phương”.

xuan bien gioi tham tinh quan dan hinh 6

Những năm qua, Đồn Biên phòng Ia Nan đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ người dân vùng biên giới phát triển kinh tế - xã hội

Nhằm nâng cao đời sống cho Nhân dân ở khu vực biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững bằng các mô hình, chương trình, phong trào hiệu quả như: Mái ấm biên cương, bò giống cho người nghèo, bếp ăn tình thương, nâng bước em đến trường, lớp xóa mù chữ… Từ đó, nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo, cải thiện đời sống, con cái được đi học đầy đủ.

Bài và ảnh: Trần Hiền

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: