Xung đột Nga - Ukraine: Kazakhstan sẵn sàng làm trung gian hòa giải

(CLO) Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev kêu gọi Nga và Ukraine tìm kiếm giải pháp ngoại giao để châm dứt tình trạng xung đột và bày tỏ sự sẵn sàng làm trung gian hòa giải nếu cần thiết.

"Lập trường của chúng tôi xuất phát từ nhu cầu đảm bảo an toàn, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước chúng tôi. Là một quốc gia đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh OSCE năm 2010, chúng tôi kiên định nguyên tắc không thể phân chia của an ninh Á-Âu. Tôi đã nói điều này trong cuộc chuyến thăm Moscow vào ngày 10 tháng 2", tổng thống Kazakhstan lưu ý.

xung dot nga ukraine kazakhstan san sang lam trung gian hoa giai hinh 1

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev. Ảnh: TASS

 "Thật không may, điều này đã không xảy ra. Các thỏa thuận Minsk vẫn nằm trên giấy, dẫn đến các hoạt động quân sự ở Ukraine. Chúng tôi kêu gọi cả hai quốc gia tìm ra điểm chung và đạt được các thỏa thuận. Về phần mình, Kazakhstan sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ có thể, bao gồm các dịch vụ hòa giải nếu cần thiết”, nhà lãnh đạo Kazakhstan nói.

Tổng thống Kazakhstan cũng nhắc lại rằng ông đã tổ chức một số cuộc họp làm việc tại Hội đồng Bảo an, đặt ra một số nhiệm vụ cụ thể cho chính phủ để đảm bảo sự phát triển bền vững kinh tế xã hội của Kazakhstan trong bối cảnh phức tạp gần đây.

"Nền kinh tế của chúng ta cần sẵn sàng đẩy lùi những thách thức do các lệnh trừng phạt đặt ra để đảm bảo hoạt động không bị gián đoạn trong tình huống khủng hoảng. Tôi tin rằng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua những khó khăn và thách thức sắp tới. Không nên coi thường chúng, nhưng cũng không cần quá cường điệu hóa chúng", người đứng đầu Kazakhstan cho biết.

Mai Vân (theo  TASS)

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: