Yên Bái quyết tâm hiện thực hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phấn đấu xây dựng “cơ đồ” ngày càng tươi đẹp hơn

Chỉ cách đây ít ngày, khi nghe Thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái rất lo lắng và hy vọng Tổng Bí thư được sớm khỏe mạnh trở lại. Thế rồi, khi nghe được tin buồn Tổng Bí thư từ trần, tất cả mọi người đều rất bàng hoàng và tiếc thương trước sự ra đi của một nhà lãnh đạo có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

yen bai quyet tam hien thuc hoa chi dao cua tong bi thu nguyen phu trong phan dau xay dung co do ngay cang tuoi dep hon hinh 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Yên Bái về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh và công tác chăm lo Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 cho nhân dân.

80 năm tuổi đời, gần 60 năm hoạt động cách mạng liên tục, đến những giây cuối cùng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn tận hiến hết mình cho Đảng, cho đất nước và cho toàn thể nhân dân. Trải qua nhiều cương vị lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Tổng Bí thư luôn khẳng định vai trò hạt nhân quy tụ đoàn kết, thống nhất, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân để xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh. Cùng với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quốc hội, với sức mạnh "ngoại giao cây tre”, đồng chí đã chèo lái con thuyền cách mạng, đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử để dân tộc ta, Tổ quốc ta "Chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay”.

Là nhà lãnh đạo yêu nước, thương dân, luôn dành mọi sự quan tâm đặc biệt chăm lo cho nhân dân cả nước nói chung và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nói riêng, trong cuộc đời hoạt động của mình, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Tổng Bí thư Nguyễn  Phú Trọng đã có 3 lần tới thăm và làm việc với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái.

Lần đầu tiên khi xảy ra trận lũ lịch sử trung tuần tháng 8/2008, trên địa bàn huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, với vai trò Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, cùng các đồng chí trong Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã đến kiểm tra tình hình mưa lũ, thăm hỏi, động viên chia sẻ những tổn thất với nhân dân Yên Bái.

yen bai quyet tam hien thuc hoa chi dao cua tong bi thu nguyen phu trong phan dau xay dung co do ngay cang tuoi dep hon hinh 2

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới dự Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" cấp quốc gia xuân Kỷ Hợi 2019 tại tỉnh Yên Bái.

Kiểm tra tại các khu vực bị ảnh hưởng của lũ lụt, đồng chí đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Yên Bái đã đạt được trong công tác chỉ đạo, ứng phó kịp thời với thiên tai. Đồng thời, chỉ đạo tỉnh tập trung ổn định cuộc sống cho dân, kiên quyết xử lý những cá nhân, đơn vị lợi dụng thời cơ tăng giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm để trục lợi bất chính.

Lần thứ hai vào dịp đầu xuân năm 2013, sau 5 năm trở lại thăm Yên Bái, trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí đã tới thăm các mô hình phát triển kinh tế tại 2 huyện phía Tây của tỉnh là thị trấn Nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn và xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu.

Tổng Bí thư rất vui mừng khi thấy trên 50% số hộ dân trồng cam ở thị trấn Nông trường Trần Phú có thu nhập từ 60 -100 triệu đồng/vụ và đã biểu dương, khen ngợi, đánh giá cao phong trào thi đua lao động sản xuất của nhân dân ở địa phương.

Tại xã Trạm Tấu, thăm, động viên thầy, trò Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học và THCS Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu – 1 trong 62 huyện nghèo của cả nước, Tổng Bí thư đặc biệt vui mừng trước kết quả mà Đảng bộ, chính quyền xã và huyện Trạm Tấu đã đạt được bằng cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả trong phong trào vận động nhân dân nhường đất sản xuất, xây dựng kho thóc khuyến học, không di dân tự do, đặc biệt là đồng bào Mông cùng ăn chung một Tết Nguyên đán với các dân tộc anh em khác.

Làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, Tổng Bí thư đã chỉ đạo, Yên Bái phải tập trung giải quyết ba khâu đột phá chiến lược: hoàn thiện thể chế, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cùng với phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, cần thường xuyên chăm lo phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái. Niềm tin và tình yêu lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thực sự là nguồn động lực thôi thúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc vùng cao Trạm Tấu nỗ lực vươn lên đạt nhiều thành tích trong giai đoạn mới.

yen bai quyet tam hien thuc hoa chi dao cua tong bi thu nguyen phu trong phan dau xay dung co do ngay cang tuoi dep hon hinh 3

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ân cần thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lô, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái trong chuyến thăm và làm việc tại Yên Bái năm 2019.

"Yên Bái chưa bao giờ có được cơ đồ tươi đẹp như hôm nay” là lời khẳng định vừa ghi nhận, vừa có ý nghĩa động viên vô cùng to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái trong lần thứ ba đến với Yên Bái trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước của đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhân dịp Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” cấp quốc gia Xuân Kỷ Hợi 2019 tại xã Việt Cường, huyện Trấn Yên. Đây cũng là lần cuối cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái được đón người lãnh đạo kiệt xuất, mẫu mực, kiên trung, hết lòng vì nước, vì dân.

Giữa bạt ngàn màu xanh của núi rừng, trong vòng tay kết đoàn của hàng ngàn đồng bào các dân tộc, cùng tham gia trồng cây, trồng rừng với nhân dân, Tổng Bí thư đã để lại vô vàn tình cảm và niềm tin yêu của dân với Đảng nơi núi rừng Tây Bắc. Tất cả đều cùng chung dòng suy nghĩ: Tổng Bí thư thật giản dị, khiêm nhường, dễ gần như bao người lao động bình thường, song lại ẩn chứa một trái tim sâu nặng nghĩa tình với Đảng, với nhân dân. Vậy phải làm sao hiện thực hóa thật tốt những chỉ đạo của Tổng Bí thư, cho "Cơ đồ tươi đẹp” ấy của Yên Bái ngày càng thêm rạng rỡ gấm hoa? Trả lời những câu hỏi ấy, đến nay với phong trào trồng rừng rộng khắp ở tất cả 9 huyện, thị, thành phố, Yên Bái đã nâng diện tích đất có rừng lên gần 500 ngàn ha và nâng độ che phủ rừng của tỉnh lên 63%, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước; công tác quản lý, bảo vệ, phục hồi, tái sinh rừng tự nhiên, rừng phòng hộ và phòng, chống cháy rừng ngày càng tốt hơn. 

Từ chỉ đạo trực tiếp của Tổng Bí thư, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã thể chế hóa thành Nghị quyết Đại hội XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, xác định mục tiêu quyết tâm xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng: "Xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”, trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và thuộc nhóm các tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030. Đảng bộ tỉnh luôn đề cao đạo đức cách mạng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các quy định về nêu gương và những điều đảng viên không được làm; thực hiện tốt Quy định số 16-QĐ/TU ngày 15/11/2021 của Ban Thường vụ tỉnh uỷ về "Thực hiện văn hoá, đạo đức trong Đảng và hệ thống chính trị tại Đảng bộ tỉnh Yên Bái” nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh, phẩm chất chính trị vững vàng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, tiên phong, gương mẫu, góp phần cùng toàn Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội tạo những đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kết quả, kinh tế- xã hội của tỉnh Yên Bái năm sau luôn đạt thành tích ấn tượng hơn năm trước. Tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2023 đạt 7,42%/năm, đứng thứ 5/14 tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Đặc biệt, các địa bàn Tổng Bí thư đã tới thăm và gợi mở hướng đi đến nay đều tiến nhanh, tiến vững chắc nhờ các phong trào thi đua yêu nước, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

yen bai quyet tam hien thuc hoa chi dao cua tong bi thu nguyen phu trong phan dau xay dung co do ngay cang tuoi dep hon hinh 4

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm mô hình phát triển kinh tế, trang trại trồng cam của gia đình ông Nguyễn Văn Thống, ở khu 8, thị trấn Nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn.

Từ bức thư khen ngợi của Tổng Bí thư sau chuyến thăm xã Trạm Tấu, đồng bào Mông vùng cao đặc biệt khó khăn đã được truyền thêm động lực xóa bỏ hình thức sản xuất manh mún, lạc hậu, đưa ứng dụng tiến bộ khoa học vào phá thế độc canh cây lúa, trồng thêm nhiều loại cây đặc sản vụ ba đạt tiêu chuẩn OCOP. Toàn huyện Trạm Tấu đang tập trung phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp gắn với du lịch và mở rộng đường giao thông, kết nối với các địa phương trong và ngoài tỉnh góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Tây của tỉnh.

Quán triệt thông điệp "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” của Tổng Bí thư, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Yên Bái đã cụ thể hóa việc bảo tồn, phát huy nét đẹp văn hoá của các dân tộc gắn với phát triển kinh tế, điển hình là nghệ thuật khèn Mông, nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông đã trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nghệ thuật Xòe Thái là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại... Qua đó, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển văn hóa nước nhà, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

yen bai quyet tam hien thuc hoa chi dao cua tong bi thu nguyen phu trong phan dau xay dung co do ngay cang tuoi dep hon hinh 5

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đồng bào các dân tộc huyện Văn Chấn trong chuyến thăm và làm việc tại địa phương vào ngày 4 và 5/1/2013.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Yên Bái là địa phương đầu tiên trong cả nước đưa "chỉ số hạnh phúc” vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh để trở thành mục tiêu phấn đấu, hướng đến xây dựng tỉnh hạnh phúc, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Kết quả, đến hết năm 2023, chỉ số hạnh phúc của tỉnh đạt 65,56%, tăng 12,26% so với đầu nhiệm kỳ. 

Tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lan tỏa rộng rãi giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái cùng thi đua đạt được những kết quả hết sức ấn tượng như chỉ số sản xuất nông nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, giá trị xuất khẩu hàng hoá, số khách du lịch và doanh thu từ dịch vụ du lịch đều tăng trưởng ổn định; xây dựng nông thôn mới là điểm sáng trong các tỉnh miền núi phía Bắc. Qua đó, nâng mức thu nhập bình quân đầu người lên trên 52 triệu đồng/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều xuống 9,42%.

yen bai quyet tam hien thuc hoa chi dao cua tong bi thu nguyen phu trong phan dau xay dung co do ngay cang tuoi dep hon hinh 6

Lãnh đạo xã Trạm Tấu tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chiếc khèn - nhạc cụ độc đáo của đồng bào Mông.

Những thành tựu đó đạt được có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân đầu tiên chính là sự đoàn kết thống nhất "đồng tâm, đồng ý, đồng chí, đồng lòng” như Tổng Bí thư đã khẳng định trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái lần cuối cùng. Đây chính là nhân tố cực kỳ quan trọng, là bài học sâu sắc để Yên Bái tiếp tục phát triển đi lên nhờ đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị, nhất là trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm và cả nhiệm kỳ theo phương châm "Giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm" đối với từng cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị; đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương, tinh thần "dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm" của cán bộ, đảng viên gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

yen bai quyet tam hien thuc hoa chi dao cua tong bi thu nguyen phu trong phan dau xay dung co do ngay cang tuoi dep hon hinh 7

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo tỉnh Yên Bái, cán bộ, nhân dân tham gia Tết trồng cây xuân Kỷ Hợi.

Hôm nay, chung niềm tiếc thương vô hạn với đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái hứa quyết tâm biến đau thương thành hành động cách mạng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, tăng cường đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Tổng Bí thư đã vĩnh biệt chúng ta, nhưng tấm gương đạo đức sáng ngời và sự hy sinh to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho dân, cho nước sẽ còn sống mãi, như nguồn cổ vũ, động viên to lớn, khích lệ các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân Yên Bái hôm qua, hôm nay và cả mai sau ra sức thi đua học tập, rèn luyện để kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, vì cuộc sống ấm no và hạnh phúc của nhân dân mà Đảng, Bác Hồ, các bậc tiền bối cách mạng và Tổng Bí thư cùng các thế hệ lãng đạo Đảng, Nhà nước đã dày công vun đắp.

Đỗ Đức Duy

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái 

Xem thêm

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

(CLO) Về khám sức khỏe cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định, bảo đảm không tổ chức dàn trải, không chạy theo tỷ lệ, thành tích.

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổ chức FTSE Russell đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị các giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

(CLO) Theo Nghị định số 357/2026/NĐ-CP của Chính phủ, toàn bộ nguồn thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được phân bổ chặt chẽ vào ngân sách nhà nước, tập trung nguồn lực chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, tinh giản biên chế và đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm quốc gia, địa phương. 

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

(CLO) Chính phủ quyết nghị thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10248/TTr-BNV ngày 16/9/2026. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất.

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

(CLO) Bộ Ngoại giao vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bảo hộ và đưa 10 ngư dân Việt Nam gặp khó khăn tại bang Perak (Malaysia) về nước an toàn; đồng thời, đưa ra cảnh báo quan trọng đối với lao động khi ra nước ngoài làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9 năm 2026, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.

Đề xuất tăng 7,8% lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2027

Đề xuất tăng 7,8% lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2027

(CLO) Bộ Nội vụ cho biết sẽ tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2027. Mức đề xuất tăng bình quân 7,8% so với hiện hành.

Năm nhiệm vụ trọng tâm trong học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh

Năm nhiệm vụ trọng tâm trong học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kế hoạch số 09-KH/TW thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới".

Giữa mưa gió, lực lượng vũ trang Thanh Hóa bám địa bàn, hỗ trợ nhân dân

Giữa mưa gió, lực lượng vũ trang Thanh Hóa bám địa bàn, hỗ trợ nhân dân

(CLO) Giữa mưa lớn và nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã có mặt tại những nơi xung yếu, kịp thời hỗ trợ nhân dân sơ tán, bảo vệ tính mạng, tài sản; sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó các tình huống cứu hộ, cứu nạn.

Doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường học rộng cửa đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược quốc gia

Doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường học rộng cửa đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược quốc gia

(CLO) Từ nay đến trước ngày 30/9, các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học cùng các tổ chức, cá nhân trên cả nước có thể trực tiếp gửi đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược tới Bộ Khoa học và Công nghệ. Động thái này được kỳ vọng sẽ khơi thông nguồn lực sáng tạo từ cơ sở, đóng góp trực tiếp vào định hướng công nghệ mũi nhọn của quốc gia.

Phát huy trí tuệ tích lũy trong lịch sử, dẫn dắt phát triển đất nước

Phát huy trí tuệ tích lũy trong lịch sử, dẫn dắt phát triển đất nước

(CLO) Sáng 17/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) họp Phiên thứ hai. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp.

ASEAN - Trung Quốc: Vững tin để hợp tác, kết nối để phát triển, đổi mới để cùng thịnh vượng

ASEAN - Trung Quốc: Vững tin để hợp tác, kết nối để phát triển, đổi mới để cùng thịnh vượng

(CLO) Dự Lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS), khẳng định cùng tạo ra giá trị, cùng nâng cao năng lực, cùng chia sẻ thành quả phát triển là động lực mạnh mẽ để hợp tác ASEAN - Trung Quốc tiến xa hơn, bền vững hơn, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chia sẻ thông điệp: "Vững tin để hợp tác, kết nối để phát triển, đổi mới để cùng thịnh vượng".

Cỡ chữ bài viết: