10 cầu thủ tài năng nhất Giải Bóng rổ Nhà nghề Trung Quốc

(CLO) Bộ đôi cầu thủ Jeremy Lin và Lance Stephenson hiện đang gây ấn tượng lớn tại Giải Bóng rổ Nhà nghề Trung Quốc (CBA), nhưng lại không nằm trong nhóm những cầu thủ ghi điểm xuất sắc.

Dưới đây là 10 cầu thủ tài năng nhất Giải Bóng rổ Nhà nghề Trung Quốc:

1. Ty Lawson (Fujian Sturgeons)

1

Hậu vệ 32 tuổi từng thi đấu trong 8 mùa giải ở NBA trước khi đến với bóng rổ Trung Quốc. Lawson được Minnesota Timberwolves chọn ở vị trí 18 trong kỳ NBA Draft 2009. Hiện tại, ngôi sao của Fujian Sturgeons có trung bình 27,6 điểm, 7,4 kiến tạo, 5,1 rebounds (bắt bóng bật bảng) và 1,9 cướp bóng sau 18 trận trong mùa giải 2019/20.

2. MarShon Brooks (Guangdong Southern Tigers)

2

Cầu thủ 31 tuổi từng thi đấu tại NBA trong 5 mùa giải. Brooks được Boston Celtics chọn ở vị trí 25 trong kỳ NBA Draft 2011, trước khi bị đổi sang New Jersey Nets. Ngôi sao của Guangdong Southern Tigers đang có trung bình 28,3 điểm, 6,5 rebounds, 5,3 kiến tạo và 1,9 cướp bóng sau 28 trận trong mùa giải 2019/20.

3. Marcus Denmon (Zhejiang Golden Bulls)

3

Denmon được San Antonio Spurs chọn ở vị trí 59 trong kỳ NBA Draft 2012, nhưng tay ném 30 tuổi chưa từng có cơ hội trải nghiệm giải bóng rổ hấp dẫn nhất hành tinh. Denmon lang bạt sang nhiều giải đấu ở khắp nơi trên thế giới trong 6 năm trước khi đến với bóng rổ Trung Quốc. Ngôi sao của Zhejiang Golden Bulls đang có trung bình 28,4 điểm, 6,5 kiến tạo, 5,1 rebounds và 1,8 cướp bóng sau 30 trận trong mùa giải 2019/20.

4. Lester Hudson (Shandong Heroes)

4

Hậu vệ 35 tuổi được Boston Celtics chọn ở vị trí 58 trong kỳ NBA Draft 2009. Sự nghiệp NBA của Hudson khá mờ nhạt khi thay đổi đội bóng liên tục trong nhiều năm.

Tuy nhiên, Hudson lại có thành công khi đến với bóng rổ Trung Quốc. Ngôi sao của Shandong Heroes đang có trung bình 29,2 điểm, 7,9 kiến tạo, 7,8 rebounds và 1,9 cướp bóng sau 29 trận trong mùa giải 2019/20.

5. Jamaal Franklin (Shanxi Loongs)

5

Tay ném 28 tuổi được Memphis Grizzlies chọn ở vị trí 41 trong kỳ NBA Draft 2013. Không thể trụ lại NBA, Franklin chuyển sang thi đấu ở CBA và luôn nằm trong nhóm những tay ghi điểm hàng đầu trong các mùa giải. Ngôi sao của Shanxi Loongs đang có trung bình 30,1 điểm, 10,1 kiến tạo, 9,5 rebounds và 2,3 cướp bóng sau 27 trận trong mùa giải 2019/20.

6. Jonathan Gibson (Jiangsu Dragons)

6

Không được chọn ở kỳ NBA Draft 2010, Gibson chuyển sang các giải đấu khác để tiếp tục sự nghiệp bóng rổ. Hậu vệ 32 tuổi từng ghi trung bình 42 điểm sau 36 trận ở CBA trong mùa giải 2015/16.

Phong độ ấn tượng tại Trung Quốc giúp Gibson có cơ hội thi đấu ở NBA cho Dallas Mavericks và Celtics trong 2 mùa giải 2016/17 và 2017/18, nhưng không thành công. Ngôi sao của Jiangsu Dragons đang là một trong những tay ghi điểm hàng đầu CBA với trung bình 31,2 điểm, 5,3 rebounds và 4,2 kiến tạo sau 18 trận.

7. Tyler Hansbrough (Sichuan Blue Whales)

7

Trung phong 34 tuổi từng ghi trung bình 20,2 điểm trong 4 mùa giải ở NCAA Division 1 (giải bóng rổ sinh viên cấp độ cao nhất nước Mỹ).

Ngoài ra, Hansbrough cũng giành chức vô địch NCAA với Đại học North Carolina năm 2009. Hansbrough được Indiana Pacers chọn ở vị trí 13 trong kỳ NBA Draft 2009.

Anh trải qua 7 mùa giải lận đận ở NBA với trung bình 6,7 điểm, trước khi trở thành ngôi sao của CBA. Hansbrough đang có trung bình 32,3 điểm, 13,4 rebounds và 1,7 cướp bóng sau 17 trận trong mùa giải 2019/20.

8. Darius Adams (Qingdao Eagles)

8

Không được chọn ở kỳ NBA Draft 2011, Adams trải qua 4 năm lận đận ở các giải đấu châu Âu trước khi chuyển sang thi đấu tại CBA. Hậu vệ 31 tuổi gặt hái nhiều danh hiệu cá nhân và tập thể khi đến với bóng rổ Trung Quốc.

Adams được trao danh hiệu CBA International MVP 2019 (cầu thủ quốc tế hay nhất CBA năm 2019) và CBA Finals MVP 2017 (cầu thủ hay nhất loạt trận chung kết CBA năm 2017).

Về danh hiệu tập thể, Adams giành chức vô địch CBA mùa giải 2016/17 và chức vô địch Asia Champions Cup (giải vô địch các câu lạc bộ châu Á) năm 2016. Adams đang có trung bình 34,9 điểm, 8,1 rebounds, 5,9 kiến tạo và 2,6 cướp bóng sau 29 trận trong mùa giải 2019/20.

9. Joe Young (Nanjing Monkey Kings)

9

Hậu vệ 27 tuổi từng thi đấu cho Pacers trong 3 mùa giải, nhưng có đóng góp hạn chế. Young được Pacers chọn ở vị trí 43 trong kỳ NBA Draft 2015. Young chuyển sang thi đấu ở CBA kể từ mùa giải 2018/19. Ngôi sao của Nanjing Monkey Kings đang có trung bình 35,9 điểm, 7,1 kiến tạo, 4,2 rebounds và 2,0 cướp bóng sau 29 trận trong mùa giải 2019/20.

10. Dominique Jones (Jilin Northeast Tigers)

10

Hậu vệ 31 tuổi từng giành chức vô địch NBA mùa giải 2010/11 cùng Dallas Mavericks. Jones đang dẫn đầu danh sách ghi điểm của CBA với trung bình 37,8 điểm, 8,9 kiến tạo, 8,3 rebounds và 2,0 cướp bóng sau 28 trận trong mùa giải 2019/20.

Xem thêm

Ninh Bình đăng cai Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026

Ninh Bình đăng cai Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026

(CLO) Chiều 31/7, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank), cùng các đơn vị liên quan tổ chức họp báo công bố Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026.

Việt Nam - Singapore: Quyết thắng để chiếm ngôi đầu bảng

Việt Nam - Singapore: Quyết thắng để chiếm ngôi đầu bảng

(CLO) Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Singapore lúc 20h00 tối nay 31/7 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng A ASEAN Hyundai Cup 2026. Sau chiến thắng đậm ở trận ra quân, thầy trò HLV Kim Sang Sik đứng trước cơ hội giành trọn ba điểm để trở lại ngôi đầu bảng.

Timor-Leste - Việt Nam: Quyết thắng trận mở màn hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup

Timor-Leste - Việt Nam: Quyết thắng trận mở màn hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup

(CLO) Đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào chiến dịch bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á bằng trận ra quân gặp Timor-Leste tại bảng A ASEAN Hyundai Cup 2026 lúc 20h30 tối 24/7 trên sân Chonburi (Thái Lan). Với sự chênh lệch về đẳng cấp và phong độ, thầy trò HLV Kim Sang Sik được kỳ vọng sẽ có màn ra quân suôn sẻ.

World Cup 2026 và “thắng lợi kép” của FIFA

World Cup 2026 và “thắng lợi kép” của FIFA

(NB&CL) World Cup 2026 khép lại với chức vô địch của Tây Ban Nha, nhưng di sản lớn nhất của giải đấu có lẽ không nằm ở chiếc cúp vàng. Điều đọng lại sau cuối là thể thức 48 đội đã biến World Cup thành sân khấu rộng lớn hơn, nơi những quốc gia từng đứng ngoài ánh đèn trung tâm được bước lên kể câu chuyện của riêng mình.

Điểm tin thể thao 22/7: HLV Kim Sang Sik chưa hài lòng với tuyển Việt Nam, làn sóng yêu cầu chủ tịch Infantino từ chức sau World Cup 2026

Điểm tin thể thao 22/7: HLV Kim Sang Sik chưa hài lòng với tuyển Việt Nam, làn sóng yêu cầu chủ tịch Infantino từ chức sau World Cup 2026

(CLO) HLV Kim Sang Sik chưa hài lòng với tuyển Việt Nam trước ngày ra quân tại ASEAN Cup 2026, làn sóng yêu cầu chủ tịch Infantino từ chức xuất hiện sau chung kết World Cup 2026, trọng tài Premier League giải nghệ... là những thông tin thể thao nổi bật hôm nay (22/7).

Cỡ chữ bài viết: