10 tỉnh tham gia Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên Việt - Lào

(CLO) Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III sẽ có sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên, đồng bào các dân tộc 10 tỉnh của Việt Nam và 10 đoàn nghệ thuật quần chúng nước bạn Lào.

Đây là thông tin được Ban Tổ chức cho biết tại cuộc họp báo về sự kiện này, sáng 22/9 tại TP Hà Nội.

Theo đó, Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III năm 2022 với chủ đề “Thắm tình hữu nghị - Hướng tới tương lai” sẽ diễn ra tại TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên từ ngày 1 đến ngày 3/10.

10 tinh tham gia ngay hoi van hoa the thao va du lich vung bien viet lao hinh 1

Họp báo ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III. Ảnh: BTC

Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với các tỉnh biên giới Việt Nam - Lào tổ chức.

Tham gia Ngày hội có các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần chúng đồng bào các dân tộc 10 tỉnh (Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Kon Tum và Hà Tĩnh).

Cùng với đó, 10 đoàn nghệ thuật quần chúng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (Luông Pha Băng, Hủa Phăn, Át Ta Pư, Sê Kông, Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay, Khăm Muộn, Xa Va Na Khẹt, Sa La Văn, Phong Sa Lỳ) cũng sẽ tham gia chương trình.

Lễ khai mạc Ngày hội sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 1/10 tại Quảng trường 7/5, TP Điện Biên Phủ. Trước lễ khai mạc sẽ là Lễ dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ (TP Điện Biên Phủ) và Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao (huyện Điện Biên).

Chương trình nghệ thuật khai mạc có chủ đề "Sáng mãi tình hữu nghị Việt Nam - Lào" gồm 3 chương: "Chung dãy Trường Sơn, uống nước thượng nguồn", "Sắc màu yêu thương" và "Thắm tình hữu nghị - Hướng tới tương lai" với sự tham gia của gần 800 diễn viên chuyên nghiệp, không chuyên.

Lễ Bế mạc diễn ra 15 giờ ngày 3/10 tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh Điện Biên.

Ngày hội sẽ diễn ra các hoạt động giới thiệu lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa; trình diễn trang phục dân tộc; không gian trưng bày, triển lãm giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa và du lịch, đất nước, con người và thành tựu KT - XH của các địa phương; liên hoan văn nghệ quần chúng.

Bên cạnh đó là các hoạt động thể dục, thể thao với một số môn truyền thống như kéo co, bắn nỏ, đẩy gậy, tù lu, tung còn; trưng bày, triển lãm "Đặc trưng văn hóa vùng biên giới và tình đoàn kết, hữu nghị Việt - Lào". Đoàn nghệ thuật quần chúng một số tỉnh của Việt Nam và nước bạn Lào sẽ giao lưu, biểu diễn phục vụ nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

10 tinh tham gia ngay hoi van hoa the thao va du lich vung bien viet lao hinh 2

Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ II. Ảnh: TL

10 tinh tham gia ngay hoi van hoa the thao va du lich vung bien viet lao hinh 3

Đại biểu tham gia trải nghiệm giã bánh dày của đồng bào Mông tại Ngày hội giao lưu văn hóa Việt - Lào lần thứ II. Ảnh: TL

10 tinh tham gia ngay hoi van hoa the thao va du lich vung bien viet lao hinh 4

Chương trình Ngày hội giao lưu văn hoá, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III, năm 2022

Trong khuôn khổ Ngày hội cũng sẽ diễn ra Hội thảo liên kết, hợp tác phát triển du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào, do Tổng cục Du lịch và tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức. Bên cạnh đó là hoạt động Farmtrip cho các hãng lữ hành khảo sát du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái tại tỉnh Điện Biên với nhiều điểm đến như các di tích lịch sử; huyện Tủa Chùa nổi tiếng với chợ đêm; huyện Điện Biên và lân cận...

Tại Họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Vừ A Bằng cho biết, cho đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Ngày hội đã được hoàn thành. TP Điện Biên Phủ có 127 cơ sở lưu trú, đảm bảo công tác đón tiếp khoảng 3000 người. Tỉnh cũng đã rà soát, đảm bảo an toàn, an ninh cho người dân tham gia Ngày hội.

Thế Vũ

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: