100 năm trước, con người đã mường tượng về cuộc sống ở thế kỷ 21 như thế nào?

(CLO) Những người từ những năm 1900 đã vẽ ra rất nhiều thứ sẽ thay đổi vào 100 năm sau, tức thế kỷ 21. Vậy trong con mắt của họ, thế kỷ 21 như thế nào?

Đầu những năm 1900, có rất nhiều đổi mới mang lại nhiều hy vọng cho người dân đương đại, hướng tới một tương lai công nghệ hơn. Một trong những dấu mốc quan trọng nhất cần ghi nhận vào thời điểm đó là vào ngày 17/12/1903, khi anh em nhà Wright cất cánh trên chiếc máy bay chạy bằng năng lượng đầu tiên trên thế giới.

Từ xa xưa, loài người chỉ mơ ước được bay và với sự kiện của anh em nhà Wright đã được chứng minh rằng điều ấy có thể trở thành hiện thực, đồng thời thúc đẩy trí tưởng tượng về thế giới sẽ trông như thế nào trong 100 năm nữa.

Điều này dẫn đến việc tạo ra một số bức tranh về tương lai của Jean-Marc Côte, có niên đại từ năm 1900 đến năm 1910. Những bức ảnh này đã xuất hiện trên nhiều vật dụng khác nhau như được in trong hộp xì gà, bưu thiếp, hay các bao bì khác thu hút rất nhiều sự quan tâm của mọi người.

Bay là nguồn vận tải chính

100 nam truoc con nguoi da muong tuong ve cuoc song o the ky 21 nhu the nao hinh 1

Bức ảnh mô tả cảnh sát hàng không kiểm soát giao thông trên không vào năm 2000 - Ảnh: Art

Máy bay chắc chắn là một phần quan trọng trong lối sống của thế giới trong thế kỷ 21. Đây là nguồn giao thông thuận tiện nhất, bởi chỉ trong cần một vài giờ, những người ta ở xa hàng ngàn km đã có thể gặp mặt nhau thay vì phải chuyển mất rất nhiều ngày như trước đây.

Nhìn thấy sự đơn giản đằng sau kỹ thuật của chiếc máy bay đầu tiên và tốc độ phát triển của máy bay từ năm 1903 đến năm 1910,  phương Tây chắc chắn rằng máy bay sẽ là nguồn vận tải chính trong 100 năm tiếp theo. Họ cho rằng con người sẽ nhanh chóng phát minh ra một số loại cánh hoặc máy bay mini siêu nhỏ để sử dụng cá nhân dễ dàng và giờ thì tất cả đang gần đúng như thế.

Một thế giới trở nên dễ dàng hơn nhờ công nghệ

Công nghệ mang lại sự tiện lợi cho cuộc sống của con người, về tổng thể có nghĩa là chất lượng cuộc sống tốt hơn. Con người ở những năm 1900 mơ ước rằng họ sẽ làm ít hơn nhờ sự trợ giúp của công nghệ và máy móc hiện đại.

Thực tế, đến năm 2000, hầu hết những ước mơ đó đã thành hiện thực. Bây giờ, con người phần lớn không còn phải lao động bằng tay chân, như việc nhà đã có máy giặt, máy rửa chén, robot lau nhà hay máy cấy, máy gặt để thu hoạch mùa vụ trong lao động sản xuất.

100 nam truoc con nguoi da muong tuong ve cuoc song o the ky 21 nhu the nao hinh 2

Robot giúp lau dọn nhà cửa giờ đã xuất hiện - Ảnh: Art

Bên cạnh mong muốn về công nghệ, những con người cách đây hơn 1 thế kỷ mong muốn có thể tiếp xúc, trao đổi với nhau ở cách xa hàng ngàn km, thậm chí cách nhau cả lục địa. Họ cho rằng, tại sao chúng ta phải đợi nhiều tuần để nói chuyện với một người khác ở đầu bên kia thế giới nếu chúng ta có thể giao tiếp ngay lập tức bằng hình ảnh và giọng nói.

Chính vì thế, con người ở những năm 1900 tin rằng điều này sẽ sớm muộn thành hiện thực. Quả thật, vào năm 1936, truyền hình ra đời sau khi thế giới ghi nhận sự phát triển nhanh chóng của ngành viễn thông sau những phát triển tiên phong trong lĩnh vực vô tuyến và thông tin liên lạc không dây nhờ hai nhà khoa học Nikola Tesla và Guglielmo Marconi. 

Truyền thông tin trực tiếp vào não

Một khía cạnh thú vị vào thời điểm đó là quan điểm thú vị của khoa học thần kinh cho rằng, vào năm 2000 thế giới của chúng ta sẽ tạo ra một cách để truyền trực tiếp thông tin từ não này sang não khác, hoặc từ sách sang não mà không cần đọc sách. Một lần nữa chúng ta thấy mục đích của họ là tiết kiệm thời gian bằng cách không nghiên cứu, chỉ trực tiếp tìm hiểu thông tin.

Sử dụng phần còn lại của Trái đất

Không chỉ mơ ước bay trên bầu trời, nhiều người ở những năm 1900 còn mơ ước thống trị cả đại dương. Sau khi con người khám phá đáy biển của một đại dương vào năm 1872 trong chuyến thám hiểm Challenger, nhiều người mơ ước và hy vọng trong 100 năm sau, con người và các sinh vật biển có thể tương tác với nhau. 

100 nam truoc con nguoi da muong tuong ve cuoc song o the ky 21 nhu the nao hinh 3

Con người ngày nay chưa thể sinh hoạt ở dưới đại dương - Ảnh: Art

Tuy nhiên, ước mơ này còn rất xa vời. Ngay cả cho đến ngày nay, 80% đại dương vẫn chưa được khám phá và điều này một phần là do thế giới quan tâm nhiều hơn đến không gian và các hành tinh khác hơn là khám phá những gì dưới đáy đại dương.

Nhiều bức ảnh của nhiều họa sĩ mô tả sự tương tác rất gần gũi giữa con người và động vật dưới đáy biển từ một trăm năm trước vẫn còn là một thách thức lớn mà không biết khi nào có thể thành hiện thực. 

Ngoài ra, 100 năm trước nhiều người nghĩ rằng chúng ta sẽ không phải đối mặt với bất kỳ cuộc chiến tranh nào nữa và dân số sẽ mở rộng đáng kể đến mức mọi người sẽ sống dưới nước. Tuy nhiên, điều này đã sai khi thế giới vẫn chứng kiến hàng loạt cuộc chiến tranh.

Linh Chi (Theo History of Yesterday)

Xem thêm

"Chiếc kén" (Chrysalis), Trương Ngọc Ánh tham gia dự án ở vai trò nhà sản xuất và góp mặt ở một vai phụ trong phim.

Cục Điện ảnh: Phim "Chiếc kén" chưa được cấp phép phát hành thương mại

(CLO) Bộ phim "Chiếc kén" (Chrysalis) có sự tham gia của diễn viên, nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh được trình chiếu trong khuôn khổ Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần thứ III (DANAFF 2026). Tuy nhiên, việc được chiếu tại liên hoan phim không đồng nghĩa với việc tác phẩm đã được cấp phép phát hành thương mại.

‘Trời cao nguyên xanh’ lên sóng VTV1 từ ngày 6/7

‘Trời cao nguyên xanh’ lên sóng VTV1 từ ngày 6/7

(CLO) Đài Truyền hình Việt Nam sẽ chính thức phát sóng bộ phim truyền hình chính luận - an ninh "Trời cao nguyên xanh", vào 21h từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần trên kênh VTV1 bắt đầu từ ngày 6/7/2026.

Chính thức công bố Miss Global Tourism Ambassador 2026 - Sân chơi nhan sắc kết nối du lịch quốc tế

Chính thức công bố Miss Global Tourism Ambassador 2026 - Sân chơi nhan sắc kết nối du lịch quốc tế

Chiều ngày 30/06/2026, tại Amor Resort Wedding & Event Garden (TP. Hồ Chí Minh), hơn 200 khách mời là các nghệ sỹ nổi tiếng, hoa hậu Phan Thị Mơ cùng các hoa hậu, á hậu, người mẫu, doanh nhân và đông đảo các cơ quan thông tấn, báo đài đã tham dự buổi họp báo công bố cuộc thi Miss Global Tourism Ambassador 2026 - Hoa hậu Đại sứ Du lịch Toàn cầu 2026.

Đạo diễn Victor Vũ làm phim kỷ niệm 610 năm khởi nghĩa Lam Sơn

Đạo diễn Victor Vũ làm phim kỷ niệm 610 năm khởi nghĩa Lam Sơn

(CLO) Ngay sau khi hoàn thành quá trình ghi hình bộ phim điện ảnh "Thám tử Kiên" phần 2, đạo diễn Victor Vũ cùng ê-kíp chính thức khởi động dự án điện ảnh mới mang tên "Chiến bào", lấy cảm hứng từ cuộc khởi nghĩa Lam Sơn - một trong những trang sử hào hùng nhất của dân tộc Việt Nam.

Nữ diễn viên 19 tuổi gây chú ý khi đóng con gái của So Ji Sub

Nữ diễn viên 19 tuổi gây chú ý khi đóng con gái của So Ji Sub

(CLO) Chỉ sau hai tập phát sóng đầu tiên của bộ phim truyền hình Hàn Quốc “Agent Kim Reactivated” (Đặc vụ Kim tái khởi động), nữ diễn viên sinh năm 2007 Seo Su Min đã trở thành gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm nhờ màn thể hiện ấn tượng bên cạnh tài tử So Ji Sub. 

Người đẹp Myanmar đăng quang Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026

Người đẹp Myanmar đăng quang Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026

(CLO) Vượt qua 19 thí sinh xuất sắc, đại diện đến từ Myanmar - Soe Myintzu Lwin đã đăng quang Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026 (Miss Multicultural World 2026). Ngoài vương miện Hoa hậu, người đẹp còn được trao giải phụ Best Body (Người đẹp có hình thể đẹp nhất).

Vai nữ công an chìm của Cù Thị Trà trở thành tâm điểm trong phim 'Lửa trắng'

Vai nữ công an chìm của Cù Thị Trà trở thành tâm điểm trong phim 'Lửa trắng'

(CLO) Sau 4 tập phát sóng, phim truyền hình “Lửa trắng” đang thu hút sự quan tâm của khán giả không chỉ bởi những màn đấu trí căng thẳng giữa lực lượng công an và đường dây tội phạm ma túy, mà còn nhờ cú "bẻ lái" bất ngờ về thân phận của nhân vật Sương do nữ diễn viên Cù Thị Trà vào vai. 

Cỡ chữ bài viết: