100 tình nguyện viên hào hứng hỗ trợ Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII

(CLO) Ngày 02/11/2024, tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia (Hà Nội) đã diễn ra Lễ ra quân tình nguyện viên hỗ trợ Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII (HANIFF VII). Sự kiện mở màn chuỗi hoạt động của kỳ Liên hoan phim quốc tế Hà Nội năm nay.

Lễ ra quân tình nguyện viên hỗ trợ Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII năm 2024 có sự tham gia của 100 bạn trẻ, những gương mặt sẽ đồng hành, sát cánh trong các sự kiện, hoạt động chính của HANIFF VII trong vai trò những tình nguyện viên.

Các tình nguyện viên được lựa chọn là những sinh viên được tuyển chọn từ những trường đại học danh tiếng như: Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Ngoại giao, Đại học Ngoại thương, Đại học Hà Nội..., sử dụng thông thạo các ngoại ngữ Anh, Pháp, Trung, Đức..., sử dụng thành thạo công nghệ thông tin.

100 tinh nguyen vien hao hung ho tro lien hoan phim quoc te ha noi lan thu vii hinh 1

Ông Đỗ Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh (Bộ VHTTDL) phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đỗ Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh (Bộ VHTT&DL) cho biết, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội được tổ chức 2 năm một lần, trải qua 6 mùa với những dấu ấn và thành công với bạn bè quốc tế trong và ngoài nước. Liên hoan phim quốc tế Hà Nội năm nay sẽ đón hàng trăm đại biểu quốc tế và trong nước, đó là các nhà làm phim, các nhà hoạt động điện ảnh và nghệ sĩ tới giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, tham gia hàng chục sự kiện lớn nhỏ trong suốt 5 ngày chính thức diễn ra Liên hoan phim.

Vì vậy, để mang tới hình ảnh đẹp nhất về Liên hoan phim trong mắt bạn bè quốc tế và công chúng yêu điện ảnh tại Thủ đô Hà Nội, Ban tổ chức đã lựa chọn 100 tình nguyện viên hỗ trợ khách mời trong khuôn khổ Liên hoan phim.

"Với tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, các tình nguyện viên sẽ có những đóng góp thiết thực, ý nghĩa không chỉ cho Liên hoan phim mà còn góp phần thể hiện hình ảnh con người Việt Nam thân thiện, mến khách, tinh thần làm việc chuyên nghiệp, chu đáo tới bạn bè quốc tế, để đội ngũ tình nguyện viên luôn là thương hiệu làm nên thành công của Liên hoan phim quốc tế Hà Nội" - Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Đỗ Quốc Việt nhấn mạnh. 

100 tinh nguyen vien hao hung ho tro lien hoan phim quoc te ha noi lan thu vii hinh 2

100 tình nguyện viên tham gia HANIFF VII chụp hình lưu niệm tại sự kiện.

Anh Lê Quang Minh, đại diện 100 tình nguyện viên sẽ hỗ trợ tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2024 chia sẻ: "Là điều phối viên tình nguyện viên trong Liên hoan phim, tôi rất vinh dự khi Đoàn Thanh niên, Câu lạc bộ Liên kết trẻ Việt Nam, Cục Điện ảnh và Ban tổ chức Liên hoan phim đã tin tưởng lựa chọn, giao nhiệm vụ. Chúng tôi nhận thức rõ trách nhiệm của mình đối với một sự kiện điện ảnh có quy mô lớn, tầm vóc vươn ra thế giới của Việt Nam".

"Với tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ và tinh thần của những đoàn viên thanh niên, các tình nguyện viên chúng tôi sẽ phát huy tốt tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo; thực hiện nghiêm túc các quy định của Ban tổ chức Liên hoan phim; nghiêm túc về tác phong, thời gian trong quá trình diễn ra Liên hoan phim; đảm bảo các vấn đề an ninh, an toàn cho mỗi tình nguyện viên và khách quốc tế", anh Lê Quang Minh nói thêm. 

Dự kiến, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2024 được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 7 - 11/11/2024. Sự kiện bao gồm các chương trình hấp dẫn, sôi động: Phim dự thi; Chương trình Toàn cảnh điện ảnh thế giới; Tiêu điểm Điện ảnh một quốc gia; Tuyển tập Phim Việt Nam đương đại; Chợ dự án phim; Triển lãm; Hội thảo, giao lưu nghệ sĩ, tham quan thành phố….

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: