12 bang kiện chính quyền Mỹ vì chính sách thuế quan

(CLO) Một liên minh gồm 12 bang của Mỹ đã đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump, yêu cầu chấm dứt chính sách thuế quan mà họ cho gây tổn hại nghiêm trọng đến nền kinh tế quốc gia.

Các bang tham gia vụ kiện bao gồm Oregon, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nevada, New Mexico, New York và Vermont.

Theo đơn kiện, chính sách thuế quan của ông Trump được áp đặt dựa trên Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA), nhưng thiếu cơ sở pháp lý hợp lệ.

Các bang lập luận rằng chỉ Quốc hội Mỹ mới có quyền áp đặt thuế quan, và IEEPA chỉ cho phép tổng thống hành động khi có “mối đe dọa bất thường và nghiêm trọng” từ bên ngoài.

gohwsrzxmaajmd8.jpeg
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Đơn kiện nhấn mạnh rằng ông Trump đã áp đặt các mức thuế quan “khổng lồ và thay đổi liên tục” đối với hàng hóa nhập khẩu vào Hoa Kỳ mà không có sự phê chuẩn của Quốc hội, dẫn đến sự bất ổn kinh tế.

Bà Kris Mayes, Tổng Chưởng lý bang Arizona, gọi chính sách thuế quan này là “vô lý” và “vô trách nhiệm về mặt kinh tế”. Bà nhấn mạnh rằng nó không chỉ gây tổn hại mà còn vi phạm pháp luật.

Trước đó, Thống đốc bang California Gavin Newsom đã đệ đơn kiện chính quyền ông Trump vào tuần trước tại Tòa án Quận Bắc California. Ông Newsom cho biết California, bang nhập khẩu lớn nhất Hoa Kỳ, có thể thiệt hại hàng tỷ USD doanh thu do các mức thuế quan này.

Phản hồi về vụ kiện của California, người phát ngôn Nhà Trắng Kush Desai khẳng định chính quyền Mỹ “cam kết sử dụng mọi công cụ, từ thuế quan đến đàm phán, để giải quyết tình trạng khẩn cấp quốc gia đang tàn phá các ngành công nghiệp và khiến người lao động Mỹ bị bỏ lại phía sau”.

Tuần trước, một nhóm doanh nghiệp nhỏ đã kiện chính quyền ông Trump với lý do tương tự, nhưng Tòa Thương mại Quốc tế đã từ chối yêu cầu tạm dừng thuế quan, cho rằng chưa có bằng chứng về “thiệt hại không thể khắc phục” ngay lập tức.

Ngoài ra, các bang nguyên đơn, chủ yếu do Đảng Dân chủ lãnh đạo, cũng đang thách thức các chính sách khác của ông Trump, từ nhập cư đến giáo dục.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: