Đăk Lăk đã xử lý hơn 800 vụ phá rừng, 17 cán bộ kiểm lâm bị kỷ luật vì để mất rừng. Ảnh: TL
Trước diễn biến phức tạp vi phạm Luật bảo vệ phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều giải pháp đấu tranh ngăn chặn, 10 tháng qua đã xử lý hơn 800 vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng; kỷ luật 17 cán bộ kiểm lâm vì để mất rừng, đồng thời siết chặt công tác quản lý và trách nhiệm người đứng đầu.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng ở Đắk Lắk phát hiện 876 vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng, chủ yếu là vận chuyển gỗ và lâm sản trái pháp luật chiếm 1/3 số vụ.
Trong đó 30 vụ phá rừng, diện tích thiệt hại hơn 40 ha, tập trung nhiều nhất ở các huyện Buôn Đôn, Ea H’leo, M’Đ’rắk, Ea Súp, Vườn Quốc gia Yok Đôn, Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô…
Lực lượng chức năng đã xử lý 847 vụ, tịch thu hơn 1.270 m3 gỗ các loại, thu nộp ngân sách hơn 4 tỷ 800 triệu đồng. Tỉnh Đăk Lăk cũng đã kiên quyết xử lý cán bộ để mất rừng. Từ năm ngoái đến nay, đã có 17 cán bộ Kiểm lâm bị kỷ luật. Trong đó, 12 trường hợp khiển trách, 4 trường hợp cảnh cáo và buộc thôi việc 1 trường hợp
Minh Châu