Quan hệ Việt Nam - Rumani: Sức sống mới

(NB&CL) Ngày 1/12/2022, nhân dân Rumani kỷ niệm lần thứ 104 ngày Quốc khánh - ngày thống nhất 3 miền của dân tộc Rumani dũng cảm, yêu chuộng hòa bình, cần cù, sáng tạo. Chúng ta hết sức vui mừng trước những thành tựu to lớn của nhân dân Rumani trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong những năm qua.

Đây cũng là dịp để chúng ta hướng tới kỷ niệm lần thứ 73 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Vào đầu năm 1950, Rumani là một trong 10 nước thiết lập quan hệ ngoại giao sớm nhất với nước ta. Tiếp nối truyền thống tốt đẹp được xây đắp và thử thách qua các thời kỳ lịch sử, những năm gần đây, quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Rumani đã có những bước phát triển mới đáng mừng. Hợp tác song phương được mở rộng và đi vào chiều sâu trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, thương mại, nông nghiệp, công nghiệp, lao động, du lịch, giáo dục và đào tạo. Cùng với đó, mối quan hệ giữa các địa phương của hai nước ngày càng được tăng cường, các hoạt động giao lưu nhân dân không ngừng được đổi mới và mở rộng, thể hiện sức sống mới của tình hữu nghị thắm thiết Việt Nam - Rumani.

quan he viet nam rumani suc song moi hinh 1

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Rumani Hồ Quang Lợi tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Rumani tại Việt Nam Cristina Romila.

Hai nước đã duy trì các chuyến thăm cấp cao, nổi bật là chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Rumani Dacian Jullien Ciolos (7/2016) và chuyến thăm chính thức Rumani của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc (4/2019). Cuộc họp cấp Bộ trưởng đầu tiên của Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Rumani về hợp tác kinh tế được tổ chức tại Bucaret vào năm 2019, cuộc điện đàm vào tháng 7/2021 giữa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Rumani Klaus Iohannis đã tạo động lực mới cho quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Rumani.

Đặc biệt, Rumani đã ủng hộ mạnh mẽ việc đưa quan hệ hợp tác giữa Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam lên một tầm cao mới. Việc ký kết Hiệp định Thương mại Tự do EU - Việt Nam (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư (IPA) tháng 6/2019 khẳng định vai trò quan trọng và hoạt động tích cực của Rumani trong nhiệm kỳ làm Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU. Đây là một minh chứng sáng ngời của tình đoàn kết, hữu nghị nhất quán mà Rumani dành cho Việt Nam. Tôi rất đồng tình với ý kiến của bà Cristina Romila, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền của Rumani tại Việt Nam rằng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Rumani và Việt Nam đang bổ sung một cách thực chất cho quan hệ giữa EU và Việt Nam. Cũng như vậy, sự hợp tác hiệu quả giữa EU và Việt Nam góp phần củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Rumani và Việt Nam.

Khi đại dịch COVID-19 bùng phát, những nỗ lực hợp tác và tình đoàn kết  giữa hai nước chúng ta càng được tăng cường. Năm 2021, Chính phủ Rumani đã quyết định tặng Việt Nam 300.000 liều vaccine AstraZeneca. Thật cảm động khi nhìn thấy những lô vaccine do Hãng Hàng không Quốc gia Rumani TAROM vận chuyển đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào thời điểm mà cuộc chiến chống COVID-19 ở nước ta đang diễn ra vô cùng quyết liệt và Việt Nam đang rất cần vaccine. Cùng hỗ trợ nhau những lúc khó khăn, Việt Nam cũng đã trao tặng khẩu trang cho Rumani khi đại dịch bùng phát vào đầu năm 2020, thể hiện tình cảm thắm thiết của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Rumani.

Ngay sau khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát, các hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực đã diễn ra sôi nổi. Gần đây, một loạt sự kiện đã diễn ra với kết quả tốt đẹp: Chuyến thăm Việt Nam của Nhóm nghị sỹ Quốc hội hữu nghị Rumani - Việt Nam cùng nhiều doanh nghiệp Rumani, Đoàn đại biểu ngành nông nghiệp Rumani sang dự Triển lãm nông nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh, đoàn công tác gồm đại diện 23 trường đại học danh tiếng của Rumani đến Việt Nam thảo luận cơ hội hợp tác với các trường đại học tiềm năng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Và mới đây nhất, cuộc hoà nhạc đầu tiên tại Nhà hát lớn Hà Nội của Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Rumani – một trong những dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng nhất châu Âu - vào đêm 15/11 vừa qua là một sự kiện văn hoá - nghệ thuật đặc sắc, trong đó nhiều bài dân ca cổ truyền của Việt Nam như Ra ngõ mà trông, Bắc Kim Thang, Bèo dạt mây trôi, Đi cấy đã được chuyển thể nhạc giao hưởng và biểu diễn rất thành công, gây được tiếng vang lớn trong dư luận.

Hội hữu nghị Việt Nam - Rumani ra đời từ năm 1991, là tổ chức thành viên tích cực của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Thông qua nhiều hoạt động có ý nghĩa như: kỷ niệm các ngày lễ lớn của Việt Nam và Rumani, hỗ trợ trao đổi lao động, làm cầu nối xúc tiến kinh tế, thương mại, giáo dục, văn hóa, du lịch, Hội đã có những đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước. Hội cũng nỗ lực thực hiện các hoạt động gắn kết với các Hội bạn tại Rumani, đặc biệt cảm động là các hoạt động tri ân. Trong các chuyến thăm lại Rumani, các cựu sinh viên Việt Nam đã tích cực giao lưu, gặp gỡ, trao kỷ niệm chương, bằng khen của Hội tặng các trường đại học, các giáo sư, thầy cô, qua đó tiếp tục duy trì tình cảm yêu mến giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Rumani.

Nhà nước và nhân dân Romania đã giúp Việt Nam đào tạo trên 3.000 kỹ sư, tiến sĩ thuộc nhiều ngành khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, ngoại giao, giáo dục… Đây là những lĩnh vực Việt Nam rất cần nhân lực chất lượng cao để góp phần xây dựng đất nước sau nhiều năm bị chiến tranh tàn phá. Nhiều người được đào tạo tại Rumani đã trở thành các nhà khoa học, các chuyên gia có uy tín, nhiều người giữ các trọng trách trong bộ máy lãnh đạo các cấp của Việt Nam. Hiện nay, Hội hữu nghị Việt Nam - Romania đã và đang tập hợp hàng ngàn hội viên tích cực trong các tổ chức hội trên phạm vi toàn quốc. Trong đại dịch COVID-19, sau khi Trung ương Hội ra lời kêu gọi hội viên đóng góp vật chất để ủng hộ nhân dân Romania, hơn 500 triệu đồng được các tổ chức và hội viên ủng hộ và chuyển trực tiếp đến Hội Chữ Thập Đỏ của nước bạn để góp chung vào quỹ mua sắm thiết bị, vật tư chống dịch tại nước bạn. Đây là nghĩa cử đoàn kết tốt đẹp giữa hai nước.

Sau Đại hội lần thứ VII, hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam- Rumani và các cấp hội trực thuộc đã diễn ra ngày càng hào hứng và sôi nổi. Hội chúng ta đã thực hiện đúng chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại, tham gia rất tích cực vào các hoạt động do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức, phối hợp với Đại sứ quán Rumani thực hiện một số hoạt động thiết thực… Các cuộc gặp mặt, giao lưu gần đây của một loạt các Chi hội như: Bách khoa Bucaret, Tổng hợp Bucaret, Bách khoa Iasi, Tổng hợp Iasi, Đại học Xây dựng Bucaret, Khoá 1972, Chi hội Cluj-Napoca… đều chan chứa tình nghĩa, và luôn có sự tham dự của lãnh đạo Hội và Đại sứ Rumani.

Hội chúng ta bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm, giúp đỡ quý báu của Ban đối ngoại Trung ương Đảng, Bộ Ngoại giao, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Rumani, Đại sứ quán Rumani tại Việt Nam. Đóng góp vào sự phát triển của mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam - Rumani, không thể không nhắc đến những người bạn Rumani thân thiết.

Hội chúng ta đánh giá cao và trân trọng cảm ơn Đại sứ Cristina Romila, từ khi nhận nhiệm vụ Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền của Romania tại Việt Nam vào tháng 4/2021, đã có nhiều hoạt động phong phú và hiệu quả để phát triển quan hệ hai nước, xây dựng được sự gắn kết, tình cảm tốt đẹp với Hội hữu nghị Việt Nam - Rumani. Gần như bất cứ một cuộc gặp mặt, giao lưu nào của các cấp hội chúng ta thời gian qua, Đại sứ Cristina Romila đều dành thời gian đến dự và luôn có những lời phát biểu chân thành, cảm kích.

Chúng ta xúc động tưởng nhớ cố Đại sứ Valeriu Arteni, người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam, người gần như đã dành những năm tháng ý nghĩa nhất của cuộc đời hoạt động ngoại giao của mình cống hiến cho tình hữu nghị Rumani - Việt Nam. Và ông Mihai Andrescu - Chủ tịch Hội hữu nghị Bông sen Rumani - Việt Nam, trong thư chúc mừng gửi Hội hữu nghị Việt Nam – Rumani, đã xúc động nhắc lại kỷ niệm đến Hà Nội dự kỷ niệm 101 năm quốc khánh Rumani: “Những thời khắc đẹp đẽ đó vẫn còn lưu và sống mãi trong tim tôi và có thể nói với các bạn rằng đó là những thời khắc đẹp đẽ nhất trong đời tôi”.

Hầu hết các anh chị em hội viên chúng ta đã rời Rumani từ hơn 40-50 năm trước, nhiều người, trong đó có bản thân tôi, chưa có dịp trở lại thăm đất nước đã từng hào hiệp nuôi dưỡng, đào tạo chúng ta, nơi chúng ta đã có những năm tháng tuổi trẻ tươi đẹp và đầy ý nghĩa. Thật xúc động và thú vị là sau bao nhiêu năm gặp lại, nhiều cựu học sinh, nghiên cứu sinh vẫn còn nói được tiếng Rumani khá trôi chảy, vẫn còn kể cho nhau nghe những câu chuyện vui bằng tiếng Rumani, vẫn xúc động nhắc lại những kỷ niệm đẹp của tình bạn, tình thầy trò. Điều đó cho chúng ta cảm nhận sâu sắc rằng đất nước Rumani, nhân dân Rumani vẫn mãi mãi trong tim chúng ta. Dù cho thời cuộc thế giới có nhiều biến động dữ dội và khốc liệt, tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Rumani vẫn bền chặt và vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Đó là tài sản quý giá của nhân dân hai nước chúng ta.

Trong thời gian tới, để tạo một sức sống mới cho Hội hữu nghị Việt Nam - Rumani, Ban Thường vụ Hội trân trọng đề nghị các chi hội thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội VII, tập trung củng cố tổ chức, rà soát số lượng hội viên, kiện toàn Ban Thư ký các Chi hội, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, xác định nội dung hoạt động phù hợp với thực tế, tăng cường gắn kết hội viên với tổ chức hội. Mỗi việc làm thiết thực dù nhỏ của từng hội viên trong hoàn cảnh cụ thể của mình cũng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức hội chúng ta.

Hồ Quang Lợi -
Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam,
Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Rumani

Xem thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Sáng 4/5/2026, tại Trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Ô Chợ Dừa (thành phố Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri các phường: Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Cửa Nam và Văn Miếu - Quốc Tử Giám, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực 'nóng', thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

Cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực 'nóng', thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

(CLO) Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rà soát cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực: Phòng cháy chữa cháy; Thành lập và hoạt động khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và Cấp phép xây dựng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng "2 con số".
Việt Nam – Nhật Bản: Làm sâu sắc hợp tác trụ cột kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng

Việt Nam – Nhật Bản: Làm sâu sắc hợp tác trụ cột kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế là trụ cột chính của quan hệ thông qua hợp tác thương mại, đầu tư, ODA, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh kinh tế, an ninh năng lượng và nông nghiệp bền vững.
400.000 smartphone sẽ đến tay hộ nghèo, cận nghèo trước năm 2030

400.000 smartphone sẽ đến tay hộ nghèo, cận nghèo trước năm 2030

(CLO) Theo Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030, Chính phủ phấn đấu hỗ trợ 400.000 điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, trừ hộ nghèo, hộ cận nghèo có học sinh, sinh viên được hỗ trợ thiết bị đầu cuối từ Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động.
Cỡ chữ bài viết: