Theo đó, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trọng Tín (sinh năm 1982, trú tại xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp) 1 năm 3 tháng tù; bị cáo Lương Văn Quốc (sinh năm 1995, trú tại phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long) 1 năm tù.
Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 7/1, bị cáo Quốc điều khiển ô tô tải lưu thông trên đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương theo hướng TP. Hồ Chí Minh đi miền Tây. Khi đến đoạn thuộc xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh thì bị ô tô chở khách thuộc hãng xe Hùng Hiếu do bị cáo Tín điều khiển vượt lên, tạt đầu xe nhưng chưa xảy ra va chạm.
Khoảng 20 phút sau, khi vừa đổ dốc cầu vượt C1 thuộc ấp 1, xã Long Hưng, (tỉnh Đồng Tháp), bị cáo Quốc nhìn thấy ô tô chở khách đang chạy phía trước nên nảy sinh ý định điều khiển xe vượt lên để chửi bị cáo Tín.
Lúc này, phần đường chỉ có một làn dành cho ô tô nên bị cáo Quốc điều khiển xe vượt lên bên phải ô tô khách rồi hạ cửa kính và cầm chai nước chỉ thẳng về phía bị cáo Tín để chửi thề.
Do không giữ khoảng cách an toàn nên phần thùng xe bên trái ô tô tải va chạm vào phần thân xe bên phải làm hư gương chiếu hậu của ô tô khách.
Mặc dù trên ô tô đang chở 25 người, mật độ phương tiện tham gia giao thông đông nhưng bị cáo Tín vẫn điều khiển xe truy đuổi theo ô tô tải với đoạn đường khoảng 3km.
Quá trình 2 xe truy đuổi nhau, bị cáo Tín và bị cáo Quốc đã bỏ qua các quy tắc về an toàn giao thông, vi phạm nhiều lỗi nghiêm trọng như: Điều khiển xe vượt quá tốc độ quy định; chuyển làn đột ngột; điều khiển xe trên làn đường dành cho mô tô, xe thô sơ; điều khiển xe chạy vòng tròn tại ngã ba giao lộ nơi không được phép điều khiển xe quay đầu…
Trước đó, ngày 10/1 và 13/1, Công an tỉnh Đồng Tháp đã lần lượt tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Tín và Lương Văn Quốc để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.