200 nghệ sĩ tham gia đại hợp xướng ‘Vì hòa bình’ tại Hà Nội

(CLO) Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam sẽ đưa chương trình đại hợp xướng “Vì hòa bình - A Mass for Peace” về biểu diễn tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Ngày 2/11, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam cho biết, chương trình đại hợp xướng “Vì hòa bình - A Mass for Peace” sẽ được biểu diễn tại Nhà hát lớn tối 12 và 13/11 tới.

Tham gia sự kiện này sẽ có sự tham gia của 200 nghệ sĩ, diễn viên đến từ Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam và các dàn hợp xướng quốc tế khác.

13 chương của tác phẩm với những chất liệu âm nhạc phong phú sẽ vẽ lên một bức tranh nhiều màu sắc.

200 nghe si tham gia dai hop xuong vi hoa binh tai ha noi hinh 1

Chương trình đại hợp xướng “Vì hòa bình - A Mass for Peace” có sự góp mặt của 200 nghệ sĩ, diễn viên đến từ Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam và các dàn hợp xướng quốc tế khác. Ảnh: VNOB

200 nghe si tham gia dai hop xuong vi hoa binh tai ha noi hinh 2

Các nghệ sĩ và cán bộ của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam đang gấp rút tập luyện

200 nghe si tham gia dai hop xuong vi hoa binh tai ha noi hinh 3

Đại hợp xướng "Vì hòa bình - A Mass for Peace" lần đầu tiên được tổ chức trình diễn ở Việt Nam

Tác phẩm được mở đầu với âm thanh của tiếng trống diễu hành trang nghiêm. Tiếp đó là những mảng màu của sự hy sinh, mất mát của các nạn nhân trong cuộc thảm họa với những giai điệu trầm buồn và bi thương. Và cuối cùng, tác phẩm được kết thúc với âm hưởng tươi sáng của sự khởi đầu mới và khát vọng hòa bình cho người dân trên toàn thế giới.

Chương trình có sự tham gia của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh, và các nghệ sĩ solist của nhà hát như: ca sĩ Nguyễn Huy Đức, Trịnh Thanh Bình, Đào Tố Loan, Ngô Hương Diệp.

Với thế mạnh về dàn nhạc giao hưởng và hợp xướng, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam đã có một quyết định đột phá khi kết hợp giữa dàn nhạc, các nghệ sĩ Opera hàng đầu Việt Nam cùng với dàn hợp xướng khổng lồ để tạo nên một bản đại hợp xướng vô cùng hoành tráng và hào hùng.

Cùng với các nghệ sĩ Opera của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, lần đầu tiên, một sự kiện hòa nhạc hợp xướng có thêm sự góp mặt của 4 dàn hợp xướng quốc tế khác tại Việt Nam là Dàn hợp xướng quốc tế Hà Nội Voices, Trường quốc tế Hà Nội Concordia, Hợp xướng thanh thiếu niên V-Art và Trường Erato Hà Nội.

Theo thông tin từ Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, “Vì hòa bình - A Mass for Peace” là một tác phẩm của Karl Jenkins, nhà soạn nhạc xứ Wales. Tác phẩm được ra mắt vào năm 2000 và đã được biểu diễn hàng ngàn lần bởi các dàn nhạc và dàn hợp xướng lớn nhỏ trên khắp thế giới.

Tuy nhiên, chưa bao giờ chương trình đại hợp xướng này đến với Việt Nam. Vì vậy, đại hợp xướng “Vì hòa bình” do Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam thực hiện ra mắt công chúng Việt có thể coi là bước đột phá mới trong việc từng bước đưa khán giả trong nước tiệm cận với tinh hoa nghệ thuật hàn lâm thế giới.

Hiện tại, các nghệ sĩ đang gấp rút tập luyện, chuẩn bị cho sự ra mắt lần đầu tiên của đại hợp xướng “Vì hòa bình - A Mass for Peace” tại Việt Nam với hy vọng, tác phẩm sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp và nhiều cảm xúc với khán giả yêu nghệ thuật.

T.Toàn

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: