2000 người biểu tình bên ngoài quốc hội New Zealand

(CLO) Khoảng 2.000 người biểu tình phản đối chính phủ đã tụ tập bên ngoài tòa nhà quốc hội New Zealand vào thứ Ba (23/8) để trút sự thất vọng của họ về một loạt các vấn đề.

Những người biểu tình, do Liên minh Quyền tự do và Nhân quyền tổ chức, đã đến từ khắp New Zealand và tập hợp trên bãi cỏ bên ngoài quốc hội ở thủ đô Wellington, trong khi các chính trị gia đang làm việc bên trong.

2000 nguoi bieu tinh ben ngoai quoc hoi new zealand hinh 1

Những người biểu tình tụ tập trong khuôn viên quốc hội New Zealand ở thủ đô Wellington vào ngày 23 tháng 8 năm 2022. Ảnh: Reuters

2000 nguoi bieu tinh ben ngoai quoc hoi new zealand hinh 2

Rất nhiều cảnh sát và nhân viên an ninh đã phong tỏa không cho người biểu tình tiếp cận tòa nhà quốc hội New Zealand. Ảnh: Reuters

2000 nguoi bieu tinh ben ngoai quoc hoi new zealand hinh 3

Những người biểu tình đến từ khắp nơi ở New Zealand và mang đến những khẩu hiệu phản đối chính phủ. Ảnh: Reuters

Những người biểu tình, một số người có biểu ngữ kêu gọi tự do, đã phản đối một loạt vấn đề, bao gồm các quy định chặt chẽ về môi trường đối với nông dân – một chính sách mà trong đó chính phủ đã nỗ lực kiểm soát nguồn nước.

"Chính phủ của chúng tôi, họ không thực sự làm việc cho chúng tôi", người biểu tình Danny Hanif, người đã đi từ nhà của mình gần thị trấn Hamilton cho biết. Người này nói rằng chính phủ đã không lắng nghe người dân về vấn đề sở hữu tài sản nước.

Các hàng rào đã được dựng lên trước quốc hội và có sự hiện diện của cảnh sát dày đặc xung quanh khu vực biểu tình. Trước đó vào tháng 3, cảnh sát New Zealand cũng đã rất vất vả để đối phó với một cuộc biểu tình chống vắc xin kéo dài suốt ba tuần tại thủ đô.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern nói với các phóng viên hôm thứ Hai rằng quốc hội từ lâu đã hoan nghênh những người biểu tình ôn hòa và bà muốn việc này tiếp tục. Tuy nhiên, bà đã không gặp những người biểu tình vào thứ Ba.

Xếp hạng chấp thuận cho Đảng Lao động của bà Ardern đã giảm mạnh trong năm nay. Theo đó, theo cuộc thăm dò dư luận do 1News Kantar tiến hành gần đây, sự ủng hộ của cử tri đối với đảng này chỉ còn ở mức 33%, giảm từ 41% vào cuối năm 2021.

Huy Hoàng (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: