25 cộng đồng dân tộc tham gia Ngày hội ‘Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc’

(CLO) Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2023 có sự tham gia của hơn 200 người tới từ 25 cộng đồng dân tộc của 14 tỉnh, đại diện cho các dân tộc, vùng miền.

Ngày 1/2, Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam cho biết, từ ngày 1-28/2/2023, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), sẽ diễn ra chuỗi hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão.

Những hoạt động này nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam và góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại "Ngôi nhà chung" của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, mang đến nét đặc trưng Tết truyền thống dân tộc cho du khách những ngày đầu xuân.

25 cong dong dan toc tham gia ngay hoi sac xuan tren moi mien to quoc hinh 1

Khoảng hơn 200 người của 25 cộng đồng dân tộc đại diện cho các dân tộc, vùng miền tham gia Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” 2023. Ảnh: LVHCDTVN

Điểm nhấn của hoạt động trong tháng 2/2023 là Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” diễn ra ngày 11-12/2.

Đây là hoạt động thường niên tại Làng, qua đó giới thiệu, tổ chức các hoạt động lễ hội đặc sắc, trò chơi dân gian tiêu biểu, các món ăn truyền thống dịp năm mới và các loại sản vật đặc trưng của từng dân tộc, đan xen là hoạt động biểu diễn các dân ca, dân vũ phong phú, hấp dẫn.

Ngày hội "Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc" năm 2023 có sự tham gia của hơn 200 người tới từ 25 cộng đồng dân tộc của 14 tỉnh, đại diện cho các dân tộc, vùng miền.

Ngoài ra, hoạt động chủ đề tháng 2/2023 có gần 100 đồng bào của 15 dân tộc (Tày, Dao, Nùng, Mông, Thái, Mường, Khơ Mú, Ba Na, Tà Ôi, Cơ Tu, Xơ Đăng, Raglai, Ê Đê, Khmer) với sự tham gia của 13 địa phương có đồng bào hoạt động hàng ngày tại Làng.

Trong suốt tháng 2, Chương trình "Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc" gồm các hoạt động tái hiện Lễ hội đền tháp (Lễ Katê) của dân tộc Chăm tỉnh Ninh Thuận; nghi thức "Chậm đò ho" của đồng bào Thổ tỉnh Thanh Hoá; giới thiệu Di sản văn hóa phi vật thể "Nghệ thuật Xòe Thái" của tỉnh Sơn La được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại.

Bên cạnh đó là các hoạt động như chương trình biểu diễn nghệ thuật "Ném pao vui xuân"; tái hiện Lễ cúng bến nước dân tộc Ba Na; trưng bày ảnh với chủ đề "Lễ hội truyền thống tại Ngôi nhà chung".

Theo đại diện Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, trong tháng 2/2023 vẫn diễn ra các hoạt động của các nhóm nghệ nhân đang hoạt động hàng ngày và cuối tuần tại Làng.

Trong đó có thể kể đến các hoạt động chúc Tết theo truyền thống trong không gian các làng dân tộc (thời gian đến 15 tháng Giêng); giới thiệu các nghi thức đón Tết của đồng bào các dân tộc theo truyền thống vùng, miền; các hoạt động lễ hội, âm nhạc đầu năm mới; giao lưu các tiết mục văn nghệ và các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống tiêu biểu mang âm sắc mùa xuân.

25 cong dong dan toc tham gia ngay hoi sac xuan tren moi mien to quoc hinh 2

Chương trình tháng 2 "Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc" góp phần tăng cường giao lưu giữa các dân tộc, thu hút khách du lịch. Ảnh: TL

25 cong dong dan toc tham gia ngay hoi sac xuan tren moi mien to quoc hinh 3

Đồng bào các dân tộc Tây Nguyên biểu diễn vũ điệu cồng chiêng. Ảnh: ĐĐK

25 cong dong dan toc tham gia ngay hoi sac xuan tren moi mien to quoc hinh 4

Đồng bào K’ho tái hiện Lễ mừng lúa mới tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: ĐĐK

25 cong dong dan toc tham gia ngay hoi sac xuan tren moi mien to quoc hinh 5

Không gian văn hoá của đồng bào dân tộc Ba Na. Ảnh: ĐĐK

25 cong dong dan toc tham gia ngay hoi sac xuan tren moi mien to quoc hinh 6

Khách du lịch tham gia trải nghiệm Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Cùng với đó là hoạt động tìm hiểu văn hóa ẩm thực và thưởng thức các món ăn đặc sắc: xôi đồ, thịt gà nấu măng, cá ốt đồ, rau đồ, cá nướng, các món ăn từ thịt lợn, xôi màu… của dân tộc Mường; khâu nhục, cá om măng chua, lạp sườn, thịt gác bếp, măng nhồi… của dân tộc Tày; cá nướng, gà nướng, xôi màu… của dân tộc Thái, các hoạt động khác: hái chè, dệt vải, chế tác nhạc cụ, đan lát đồ thủ công, nấu rượu, chế biến thuốc Nam...

Các hoạt động hàng ngày, cuối tuần, hội xuân, chương trình du lịch homestay, trải nghiệm ẩm thực, trò chơi dân gian... cũng sẽ được tổ chức nhằm giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào, cùng các hoạt động trải nghiệm của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, góp phần tăng cường giao lưu giữa các dân tộc, thu hút khách du lịch đến với Làng.

Thế Vũ

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: