3 kẻ giả danh cảnh sát hình sự để cướp xe máy trong đêm đã bị “sa lưới”

(CLO) Nửa đêm, nhóm đối tượng thấy người đàn ông điều khiển xe máy đi trên phố, bọn chúng áp sát xe nạn nhân, rồi tự giới thiệu là cảnh sát hình sự, yêu cầu ông T. dừng xe để kiểm tra giấy tờ tuỳ thân. Sau đó, chúng cướp xe và tẩu thoát.

Ngày 27/11, Công an quận 4, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm: Phạm Tiến Hùng (SN 1989), Trương Hồng Thái (SN 2005) và Nguyễn Thành Thắng (SN 1992, cùng ngụ quận 4) để điều tra về hành vi giả danh cảnh sát hình sự chặn người đi đường, cướp tài sản.

Thông tin từ cơ quan công an cho biết, khoảng 1h45 ngày 23/11, ông P.V.T. (SN 1966, ngụ quận 4) điều khiển xe máy đi trên đường Hoàng Diệu, phường 13, quận 4, TPHCM.

Lúc này, Hùng cùng Thái và Thắng đi xe máy đến áp sát xe ông T.. Sau đó, nhóm đối tượng nói là cảnh sát hình sự, yêu cầu ông T. dừng xe để kiểm tra giấy tờ tuỳ thân.

3 ke gia danh canh sat hinh su de cuop xe may trong dem da bi sa luoi hinh 1

Ảnh minh họa.

Khi ông T. dừng xe thì nhóm này tấn công rồi cướp xe máy của nạn nhân và tẩu thoát.

Biết mình gặp phải “công an giả”, ông T. đã tới cơ quan công an trình báo.

Nhận được tin báo, Công an quận 4 khẩn trương vào cuộc điều tra truy xét và xác định nhóm đối tượng gây án là Hùng, Thái và Thắng.

Lần theo dấu vết của các đối tượng, đến nay, cảnh sát đã bắt giữ được cả 3 kẻ gây án nói trên.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: