4 người Trung Quốc đến Huế lúc nửa đêm khai để trốn dịch Covid-19

Thứ sáu, 06/03/2020 13:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Liên quan đến vụ việc 4 người Trung Quốc đến Huế lúc nửa đêm, nhóm người này khai trốn sang Việt Nam để tránh dịch Covid-19.

Thông tin từ văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, liên quan đến vụ việc phát hiện 4 người Trung Quốc trên xe khách đến Huế lúc nữa đêm, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, bước đầu xác minh, những người Trung Quốc này không có hồ sơ nhập cảnh, hộ chiếu không đóng dấu nhập cảnh.

Những người Trung Quốc đến Huế khai trốn sang Việt Nam để tránh dịch.

Những người Trung Quốc đến Huế khai trốn sang Việt Nam để tránh dịch.

Theo đó, những người đi từ Quảng Ninh, dự kiến vào Đà Nẵng để trốn dịch Covid-19. Khi đoàn ghé Huế, chuẩn bị đến nhà hàng ăn tối thì bị lực lượng chức năng ngăn chặn, kiểm tra.

Sau khi hoàn tất các thủ tục hành chính và kiểm tra sức khỏe, 4 vị khách Trung Quốc và 2 tài xế người Việt Nam đã được đưa đến cách ly tại trường Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cũng theo UBND tỉnh, hiện công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang xin ý kiến Cục Xuất nhập cảnh để lên phương án trục xuất 4 vị khách Trung Quốc. Có thể cách ly những người này 14 ngày rồi mới trục xuất hoặc trục xuất sau khi những người này có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, như Congluan.vn đã đưa tin, khoảng 21 giờ ngày 4/3, hàng chục cán bộ công an trực thuộc Phòng quản lí xuất nhập cảnh, Phòng CSGT (Công an tỉnh Thừa Thiên Huế), công an TP Huế, công an huyện Phú Vang đã tiến hành phong tỏa hiện trường, kiểm tra hành chính xe khách BKS 14B – 03451 sau khi phương tiện này đến địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hiện 4 người Trung Quốc và 2 tài xế đã được đưa đi cách ly.

Hiện 4 người Trung Quốc và 2 tài xế đã được đưa đi cách ly.

Cụ thể, Đội TTKS số 1 (thuộc Phòng CSGT công an tỉnh Thừa Thiên Huế) nhận được tin báo về phương tiện nói trên chở theo 4 người mang quốc tịch Trung Quốc, đang di chuyển theo hướng Bắc – Nam sẽ qua địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngay sau đó, lực lượng CSGT phát hiện được chiếc xe nên bí mật đeo bám. Khi chiếc xe khách 16 chỗ đang di chuyển trên tuyến tỉnh lộ 10A địa qua địa phận xã Phú Thượng (huyện Phú Vang) thì ra hiệu lệnh dừng xe và phát hiện ngoài 2 tài xế người Việt Nam, trên xe còn chở theo 4 người mang quốc tịch Trung Quốc.

Nghi vấn những vị khách trên xe có thể đến từ tâm dịch Covid-19 của Trung Quốc, hàng chục cảnh sát cùng các nhân viên y tế tỉnh Thừa Thiên Huế được huy động đến hiện trường để xử lí vụ việc.

Hiện tại, 4 người Trung Quốc và 2 tài xế người Việt Nam đã được vận chuyển đến khu vực cách ly tập trung của tỉnh để tiến hành lẫy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Hữu Tin – Việt Dũng

Tin khác

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

(CLO) Thay vì lên kế hoạch cho những chuyến đi dài đắt đỏ để tận hưởng kỳ nghỉ lễ 5 ngày, nhiều bạn trẻ chọn “ngủ 5 ngày 5 đêm” để vừa chữa lành, vừa tiết kiệm chi phí.

Đời sống
Xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây tại Kon Tum

Xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây tại Kon Tum

(CLO) Tại Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế với chủ đề “Ẩm thực dược liệu – tinh hoa núi rừng Ngọc Linh”, Tổ chức kỷ lục Việt Nam Vietkings đã công bố xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây cho huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum).

Đời sống
Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

(CLO) Kỳ nghỉ lễ sắp tới là cơ hội vàng để gen Z nghỉ ngơi sau những áp lực công việc, học tập và giải nhiệt cuộc sống khỏi nắng nóng, oi bức. Mỗi người đều có dự định cho riêng mình để xua tan căng thẳng mệt mỏi, cân bằng cuộc sống.

Đời sống
5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

(CLO) Cơ quan khí tượng ghi nhận kiểu thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt phủ rộng khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, đây là dạng thời tiết hiếm có trong 10 năm qua.

Đời sống
Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

(CLO) Tối 25/4, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống