6 người thương vong trong cuộc biểu tình mới nhất tại Iraq

Thứ ba, 21/01/2020 09:22 AM - 0 Trả lời

(CLO) 4 người dân và 2 cảnh sát đã thiệt mạng sau hàng loạt các cuộc biểu tình tại nhiều thành phố của Iraq, báo động một thời kỳ bất ổn mới tại nước này sau vài tuần hòa hoãn.

Đống đổ nát tại Baghdad sau các vụ biểu tình hôm qua, 20/1. Ảnh: Reuters

Đống đổ nát tại Baghdad sau các vụ biểu tình hôm qua, 20/1. Ảnh: Reuters

3 người biểu tình đã thiệt mạng tại bệnh viện ở Baghdad sau khi bị cảnh sát bắn và trúng bom cay.

Một người biểu tình khác đã thiệt mạng tại thành phố Kerbala, được cho là do cảnh sát bắn hạ.

Những người biểu tình đã ném bom xăng và đá vào cảnh sát. Lực lượng này đã đáp trả bằng hơi cay và lựu đạn gây choáng.

"Cảnh sát nên dừng việc nhắm bắn vào những người dân. Chúng ta đều là người dân Iraq, vậy sao lại giết nhau?", một người phụ nữ nói trong cuộc biểu tình.

Ba quả rocket cũng đã được phóng vào bên trong khu vực Xanh của thủ đô Baghdad. Hai trong số đó đã phát nổ gần đại sứ quán Mỹ.

Tại thành phố Basra, hai sĩ quan cảnh sát đã thiệt mạng sau khi bị đâm bởi một chiếc xe trong cuộc biểu tình. Tài xế chiếc xe này đang cố gắng chạy trốn khỏi nơi xảy ra đụng độ và vô tình đâm vào hai sĩ quan này.

Hàng loạt những thành phố khác cũng diễn ra biểu tình. Những người biểu tình nói rằng Thủ tướng Adel Abdul Mahdi đã không hoàn thành lời hứa của mình, bao gồm việc bổ nhiệm một chính phủ mới hợp ý người dân.

Các cuộc biểu tình tại Iraq bùng phát từ hôm 1/10/2018 nhằm phản đối mức sống nghèo, thu nhập thấp và nạn tham nhũng tại nước này. Hơn 450 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ.

Hoàng Việt(Theo Reuters)

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h