6 phim được chiếu tại Liên hoan phim Pháp ngữ lần thứ 14

(CLO) Liên hoan phim Pháp ngữ lần thứ 14 tại Việt Nam là hoạt động sẻ chia sự đa dạng điện ảnh và văn hóa của Cộng đồng Pháp ngữ.

Liên hoan phim Pháp ngữ lần thứ 14 tại Việt Nam diễn ra từ 22-27/3 là một trong chuỗi các sự kiện nhằm kỷ niệm Ngày quốc tế Pháp ngữ 20/3.

Liên hoan phim năm nay có chủ đề "Sự đa dạng và sức sống của Cộng đồng Pháp ngữ hiện diện khắp nơi trên thế giới". Sự kiện do Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam, Văn phòng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ và các Đại sứ quán Pháp, Canada, Thuỵ Sĩ tổ chức.

6 phim duoc chieu tai lien hoan phim phap ngu lan thu 14 hinh 1

Liên hoan phim Pháp ngữ lần thứ 14 tại Việt Nam diễn ra từ 22-27/3 và mở cửa tự do cho công chúng. Ảnh: BTC

Khán giả yêu điện ảnh ở Việt Nam sẽ có dịp du ngoạn châu Âu, châu Á, Bắc Mỹ và khám phá sự phong phú, đa dạng văn hóa và ngôn ngữ của không gian Pháp ngữ.

6 bộ phim sẽ được giới thiệu đến khán giả Việt Nam trong dịp này: "Những kẻ bịp bợm vui nhộn", "Viking", "Chuyến công tác tới xứ sở Ch’tis", "Tro tàn rực rỡ", "Đường đến vinh quang" và "Nhà trắng".

Những bộ phim trong liên hoan phim lần này không chỉ đến từ Pháp và các nước nói tiếng Pháp, mà còn do các nhà sản xuất tại Đông Nam Á thực hiện khi có sự góp mặt của phim “Nhà trắng” do Campuchia sản xuất.

Trong đó “Những kẻ bịp bợm vui nhộn” (La fiancée du poète) là bộ phim thể loại hài chính kịch kể về Mireille là một người rất yêu hội họa và thi ca.

Mireille hài lòng với công việc là người phục vụ tại quán ăn của trường Đại học Mỹ thuật Charleville. Thỉnh thoảng, bà có lấy trộm đồ lặt vặt và bán lậu thuốc lá cho sinh viên. Không có điều kiện để bảo trì ngôi nhà rất lớn của gia đình nằm bên bờ sông Meuse mà bà được thừa kế, Mireille quyết định cho ba người tới thuê phòng.

Ba người đàn ông sẽ làm xáo trộn cuộc sống thường nhật của bà và vô tình chuẩn bị bước đệm cho sự trở về của người thứ tư, đó là nhà thơ, mối tình lớn thời thanh xuân của bà… Bộ phim đoạt giải thưởng Valois dành cho Kịch bản xuất sắc nhất tại Liên hoan Phim Pháp ngữ Angoulème 2023.

Phim “Viking” nói về Hiệp hội Viking đang trong quá trình tuyển dụng đội tình nguyện viên có đặc điểm, tính cách giống như những phi hành gia đầu tiên tới Sao Hỏa. Mục tiêu là thành lập một đội “phi hành đoàn B” ở mặt đất nhằm mô phỏng lại các phi hành gia trên Sao Hỏa và giúp tìm ra cách giải quyết các vấn đề cá nhân phi hành đoàn đó đang gặp phải.

Xoay quanh nhân vật chính David - một giáo viên thể dục ở trường trung học, người đã nắm bắt cơ hội này để thực hiện ước mơ trở thành phi hành gia và tạo nên sự khác biệt. Bộ phim là một câu chuyện về khoảng cách giữa giấc mơ và hiện thực. Vì thế, trong phim sẽ có một vài tình tiết có thể hơi vô lý, pha giữa phong cách một bộ phim hài và một câu chuyện ngụ ngôn.

Bộ phim “Chuyến công tác tới xứ sở Ch’tis” (Bienvenue chez les Ch’tis) xoay quanh nhân vật Philippe Abrams là giám đốc Bưu điện Salon-de-Provence ở Bouches-du-Rhône.

Để làm hài lòng Julie- người vợ bị trầm cảm của mình, anh quyết định nhờ vào mối quan hệ và sử dụng những chiêu trò lừa đảo nhằm qua mắt kiểm soát viên để được chuyển đến Côte d’Azur. Nhưng thật không may, anh bị phát hiện và phải chịu hình phạt là chuyển công tác đến Bergues ở phía Bắc. Anh phải rời xa gia đình để đến nơi mà mình đầy thành kiến.

Nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của anh, ở đây anh gặp được những người thân thiện và nồng hậu, như người đưa thư Antoine. Khi anh trở về nhà và cố gắng thuyết phục vợ về những điều tốt đẹp của vùng đất mới, cô không tin anh. Sau đó, Philippe quyết định nói dối để chiều lòng vợ…

Phim “Đường đến vinh quang” (La voie royale) là câu chuyện kể về nữ sinh Sophie - một học sinh trung học có học lực xuất sắc.

Được thầy giáo dạy môn Toán động viên, Sophie tạm dừng công việc ở trang trại gia đình để theo một lớp học dự bị ngành khoa học.

Tại đây, những cuộc gặp gỡ bạn bè đồng trang lứa, những thành công và thất bại, và việc đứng trước một kỳ thi vô cùng khốc liệt đã giúp Sophie hiểu ra rằng giấc mơ thi đỗ vào Trường Đại học Bách khoa danh giá không đơn giản chỉ là một cuộc thi, mà nó thực sự là một thử thách để vươn lên trong xã hội.

“Tro tàn rực rỡ” (Cendres glorieuses) của đạo diễn Việt Nam Bùi Thạc Chuyên là câu chuyện về ba người phụ nữ, đề cập đến cách họ yêu và cách họ giữ người đàn ông của mình.

Phim giành Giải Khinh khí cầu Vàng tại Liên hoan Phim ba châu lục 2022; Giải Cánh diều Vàng 2023; Bông sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam 2023.

Phim “Nhà trắng” (White building) kể về Samnang, 20 tuổi, sống tại một tòa nhà lịch sử của Thủ đô Phnom Pênh.

Một loạt sự việc không may đã đến với Samnang đó là người bạn thân nhất của cậu rời xa quê hương; bố cậu bị bệnh; và tòa nhà nơi gia đình câu sinh sống sắp sửa bị phá dỡ. Samnang đã phải đối mặt với những sự việc đó, chính điều này đã khiến cậu trưởng thành hơn…

Bộ phim đã giành nhiều giải thưởng: Giải Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan Phim Venise 2021; giải Quay phim xuất sắc nhất tại Liên hoan Phim Lisbon & Estorli 2021.

6 phim duoc chieu tai lien hoan phim phap ngu lan thu 14 hinh 2

Khán giả hào hứng với Liên hoan phim Pháp ngữ lần thứ 14 tại Việt Nam. Ảnh: N.Hạnh

Các phim được chiếu vào lúc 19 giờ 30, từ ngày 22 đến 27/3/2024. Tại Hà Nội, phim được chiếu tại Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương (465 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình) từ. Tại TP HCM, các phim trong khuôn khổ liên hoan được chiếu tại DCine Bến Thành (6 Mạc Đĩnh Chi, quận 1).

Các buổi chiếu phim đều mở cửa tự do cho công chúng.

Thế Vũ

Xem thêm

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: