60 tác phẩm đoạt giải thưởng văn học nghệ thuật năm 2023

(CLO) Sáng 4/1, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) Việt Nam đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng VHNT năm 2023.

Năm 2023, có 58/63 Hội VHNT tỉnh, thành phố gửi tác phẩm tham dự với 372 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả. Kết quả, có 60 tác phẩm đoạt giải (4 giải A, 14 giải B, 19 giải C, 18 giải Khuyến khích và 5 giải dành cho tác giải trẻ), được phân bố trong các chuyên ngành: Văn học (22 tác phẩm); Sân khấu (2 tác phẩm); Mỹ thuật (10 tác phẩm); Âm nhạc (9 tác phẩm); Điện ảnh (3 tác phẩm); Nhiếp ảnh (9 tác phẩm); Múa (1 tác phẩm); Văn nghệ dân gian (4 tác phẩm).

Giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc do các Hội VHNT chuyên ngành Trung ương giới thiệu có 9 tác phẩm của 9 Hội (riêng Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam chưa xét giải năm 2023 nên không giới thiệu).

60 tac pham doat giai thuong van hoc nghe thuat nam 2023 hinh 1

Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam Đỗ Hồng Quân phát biểu tại lễ trao giải.

Phát biểu tại Lễ trao giải, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam Đỗ Hồng Quân cho biết, Giải thưởng VHNT của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam là giải thưởng thường niên, đến nay đã tròn 30 mùa giải, ngày càng được mở rộng về quy mô, tập hợp sự tham gia của đông đảo văn nghệ sĩ trên cả nước. Hội đồng Giải thưởng lựa chọn được những tác phẩm có chất lượng tốt nhất về nội dung và nghệ thuật, đồng thời vẫn đảm bảo và tôn trọng tính chất tập hợp đội ngũ, phát hiện, bồi dưỡng lực lượng trẻ qua mỗi lần trao giải.   

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân khẳng định, Giải thưởng Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam năm 2023 đã lựa chọn được những tác phẩm xuất sắc trong năm. Những tác phẩm này đã được xuất bản, tham gia triển lãm hoặc công bố, trình diễn, được công chúng ghi nhận và báo chí đề cập đến. Giải thưởng phản ánh khách quan các tác phẩm VHNT của các tác giả là hội viên của các Hội VHNT tỉnh, thành phố, và đươc duy trì, đi theo khuynh hướng truyền thống; các tác giả trẻ trong thể hiện có tìm tòi, đổi mới nhưng nội dung, chủ đề vẫn bám sát đời sống, hướng đến nét đẹp truyền thống và đạo lý của dân tộc.

“Ban Tổ chức mong muốn nâng cao tính chuyên nghiệp và chất lượng nghệ thuật của các tác giả dự giải, phấn đấu đưa Giải thưởng của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam ngang tầm với giải thưởng của các Hội VHNT chuyên ngành Trung ương và các Giải thưởng quốc gia. Hy vọng năm 2024, Ban tổ chức sẽ nhận được nhiều hơn tác phẩm tham dự của 10 Hội chuyên ngành Trung ương và tác phẩm của 63 Hội VHNT tỉnh, thành phố” – Chủ tịch Đỗ Hồng Quân phát biểu.

Tại Lễ trao giải, Ban tổ chức đã trao 9 tác phẩm xuất sắc của các Hội VHNT chuyên ngành Trung ương: Lụa mây (Múa) – biên đạo: NSND Phạm Anh Phương (Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam); “Hạt vàng” gieo những niềm vui (Ảnh bộ) – Nguyễn Hiền Thanh (Hội NSNA Việt Nam); Nghệ thuật viết kịch bản phim truyện truyền hình (sách chuyên khảo) – PGS. TS Đỗ Lệnh Hùng Tú (Hội Điện ảnh Việt Nam); Thủy phủ (Sơn trên nắp capo) – Trịnh Minh Tiến (Hội Mỹ thuật Việt Nam);

60 tac pham doat giai thuong van hoc nghe thuat nam 2023 hinh 2

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm; PGS. TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam trao giải cho các tác giả đoạt giải A.

Công trình Nhà văn hóa bản Bạch Sơn (xã Cam Lâm, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) -chủ trì thiết kế, KTS Công Nguyễn (Hội Kiến Trúc sư Việt Nam); Inh lả về Điện Biên đấy (ca khúc) – Vương Khon (Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam); Văn hóa dân gian biển đảo xứ Thanh (sưu tầm, nghiên cứu) – Hoàng Bá Tường (Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam); Dáng đứng Ấp Bắc (hợp xướng) – Chung Hữu Phú (Hội Nhạc sĩ Việt Nam);

Dòng chảy lấp lánh (tập tiểu luận phê bình văn học thiếu nhi) - Nguyễn Thanh Tâm (Hội Nhà văn Việt Nam). Các tác phẩm đoạt Giải A thuộc các Hội VHNT tỉnh, thành phố: Ký ức (Tranh acylic) – Huỳnh Minh Ngọc (An Giang); Một ngày từ bên trong (tập thơ) – Minh Anh (TP Hồ Chí Minh); Hoàng hôn Sài Gòn (ảnh bộ) – Trần Ngọc Dũng (TP Hồ Chí Minh); Làm rể miền Tây (tập tản văn) – Nguyễn Hội (Long An).

Hình ảnh tại lễ trao giải: 

60 tac pham doat giai thuong van hoc nghe thuat nam 2023 hinh 3

Các tác giải đoạt giải B.

60 tac pham doat giai thuong van hoc nghe thuat nam 2023 hinh 4

Các tác giải đoạt giải C.

60 tac pham doat giai thuong van hoc nghe thuat nam 2023 hinh 5

Các tác giả đoạt giải khuyến khích.

60 tac pham doat giai thuong van hoc nghe thuat nam 2023 hinh 6

Giải tác giả trẻ.

60 tac pham doat giai thuong van hoc nghe thuat nam 2023 hinh 7

Một số tiết mục văn nghệ tại lễ trao giải.

60 tac pham doat giai thuong van hoc nghe thuat nam 2023 hinh 8
60 tac pham doat giai thuong van hoc nghe thuat nam 2023 hinh 9
60 tac pham doat giai thuong van hoc nghe thuat nam 2023 hinh 10
Tham dự Lễ trao giải có: Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông; Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng lý luận phê bình VHNT Trung ương Bùi Thế Đức; Vụ trưởng Vụ Văn hóa văn nghệ Ban Tuyên Giáo Trung ương Nguyễn Minh Nhựt; Về phía Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam: PGS. TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch; TS Đoàn Thanh Nô, Phó chủ tịch Thường trực; và các Phó Chủ tịch: NSND Vương Duy Biên, NSND Trịnh Thúy Mùi, NSNA Trần Thị Thu Đông; đại diện lãnh đạo các Hội chuyên ngành Trung ương và các tác giả được trao giải.

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: