67 tác giả được trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2022

(CLO) Ngày 4/1/2023, tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2022 cho 67 tác giả có tác phẩm xuất sắc.

Theo báo cáo tổng kết tại lễ trao giải, năm 2022, Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam nhận được 9 tác phẩm có giá trị xuất sắc của 9 Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và 396 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả từ 61/63 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố gửi tham dự giải thưởng.

Theo đề nghị của Liên hiệp, các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương thành lập Hội đồng giám khảo chuyên ngành và chủ trì việc xét giải năm 2022 của Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam thuộc chuyên ngành mình phụ trách. Kết quả, Hội đồng giám khảo đã trao 9 giải thưởng cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc thuộc 9 Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và 58 giải cho các tác giả là Hội viên các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố.

67 tac gia duoc trao giai thuong van hoc nghe thuat nam 2022 hinh 1

Phó giáo sư, Tiến sỹ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam phát biểu tại chương trình. Ảnh: Đình Trung

Cụ thể, Hội đồng giám khảo đã trao 9 giải thưởng (trị giá 20 triệu đồng/tác phẩm) cho 9 tác phẩm xuất sắc của các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương được trao cho các tác giả, tác phẩm gồm: Tập thơ “Mây trôi phía làng” của tác giả Lê Đình Tiến (Hội Nhà văn Việt Nam); Bộ ảnh “Khám phá quần thể hang động núi lửa Krông Nô” của tác giả Ngô Minh Phương (Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam); Công trình “Nhà Bình Dương” – nhà ở nông thôn mới của Kiến trúc sư Phan Lâm Nhật Nam và Kiến trúc sư Trần Cẩm Linh (Hội Kiến trúc sư Việt Nam); “Bách khoa thư làng Việt cổ truyền” của tác giả Bùi Xuân Đính (Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam); ca khúc “Ơi con sông mặt trời” của tác giả Nguyễn Đình Nghĩ (Hội Nhạc sỹ Việt Nam); Bức tranh tròn Panorama tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên do ông Nguyễn Văn Mạc và nhóm tác giả thực hiện (Hội Mỹ thuật Việt Nam); Vở múa “Chừ đự xá pu” - Con đường tìm muối của biên đạo – Nghệ sỹ Ưu tú Phạm Thanh Tùng, Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Lai Châu biểu diễn (Hội Nghệ sỹ Múa Việt Nam); Vở diễn “Đất liền và biển cả” của tác giả Nguyễn Đăng Chương, Đoàn Cải lương Hải Phòng biểu diễn (Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam); bộ phim tài liệu “Hai bàn tay” của đạo diễn Đặng Thị Linh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương (Hội Điện ảnh Việt Nam).

Với 396 tác phẩm của 61 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố tham dự giải, Hội đồng giám khảo đã chấm chọn và trao giải thưởng cho 58 tác phẩm xuất sắc. Trong đó, 5 giải A (trị giá 12 triệu/giải) được trao cho các tác giả, tác phẩm gồm: Bộ ảnh "Cầu Thủ Thiêm – Điểm nhấn mới" của tác giả Lê Quang Thiện (Đà Nẵng); Tác phẩm tranh "Tin nhắn" của tác giả Nguyễn Thành Phương (Đà Nẵng); Tập truyện ngắn "Cõi yêu" của tác giả Trần Vân Anh (Phong Nguyên) (Lạng Sơn); Tập tiểu luận "Đọc một bài thơ" của tác giả Lê Hồ Quang, (Nghệ An); tập thơ "Mây âm tính" của tác giả Võ Văn Luyến (Quảng Trị).

Hội đồng nghệ thuật còn trao 10 giải B, 19 giải C, 22 giải Khuyến khích và 2 giải dành cho Tác giả Trẻ.

Tại lễ trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2022, Phó giáo sư, Tiến sỹ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam cho biết: "Giải thưởng Văn học nghệ thuật hàng năm ngày càng được mở rộng về quy mô, tập hợp được sự tham gia của đông đảo văn nghệ sỹ trên cả nước, ngày càng có sự lựa chọn, hội tụ cao nhất, chính xác về chất lượng.

Theo Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam Đỗ Hồng Quân, Hội đồng giải thưởng của các Hội Văn học nghệ thuật đã có sự sàng lọc, thẩm định nghiêm túc tác phẩm ngay từ cơ sở, nên chất lượng tác phẩm dự xét giải của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã ngày càng được nâng cao, vừa thể hiện chất lượng vừa mang tính chất của Liên hiệp: tập hợp, đoàn kết văn nghệ sỹ, phát hiện bồi dưỡng tài năng trẻ, đội ngũ kế cận lao động sáng tạo văn học nghệ thuật trong cả nước". 

Về chất lượng giải thưởng, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đỗ Hồng Quân cho rằng, các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và các hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố gửi về dự giải những tác phẩm xuất sắc nhất của Hội mình. Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2022 đã lựa chọn được những tác phẩm xuất sắc trong năm, những tác phẩm này đã được xuất bản, tham gia triển lãm hoặc được công bố, trình diễn, được công chúng mến mộ và báo chỉ đề cập đến.

"Các tác phẩm văn học nghệ thuật của tác tác giả đã thể hiện sự tìm tòi, đổi mới nhưng nội dung, chủ đề vẫn bám sát đời sống và truyền thống đạo lý của dân tộc. Đặc biệt, nhiều tác phẩm đi vào đề tài thời sự của đất nước như vấn đề bảo vệ chủ quyền biên giới và hải đảo. Ban Tổ chức Giải thưởng mong muốn năm 2023 sẽ nhận được đầy đủ tác phẩm tham dự của cả 10 Hội chuyên ngành Trung ương và 63 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố trong cả nước", ông Đỗ Hồng Quân nhấn mạnh. 

Một số hình ảnh tại Lễ trao giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2022

67 tac gia duoc trao giai thuong van hoc nghe thuat nam 2022 hinh 2

Các lãnh đạo, khách mời tham dự lễ trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2022. Ảnh: Đình Trung

67 tac gia duoc trao giai thuong van hoc nghe thuat nam 2022 hinh 3

Một số tiết mục biểu diễn tại lễ trao giải. Ảnh: Đình Trung

67 tac gia duoc trao giai thuong van hoc nghe thuat nam 2022 hinh 4
67 tac gia duoc trao giai thuong van hoc nghe thuat nam 2022 hinh 5
67 tac gia duoc trao giai thuong van hoc nghe thuat nam 2022 hinh 6

Một số nhóm tác giả khác được trao giải tại buổi lễ. Ảnh: Đình Trung

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: