8 bộ phim chiếu rạp nổi bật trong tháng 1/2022

Thứ tư, 05/01/2022 10:12 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong 8 bộ phim được chào sân đầu năm 2022, chỉ duy nhất 1 phim Việt là "Trạng Tí" - từng phát hành hồi tháng 5/2021, 7 phim còn lại đều thuộc các thương hiệu nước ngoài được chuyển lịch sang năm nay.

8 bo phim chieu rap noi bat trong thang 1 2022 hinh 1

Fast & Furious 9 (7/1): Phần thứ 9 của loạt phim đình đám đã phát hành ở thị trường quốc tế khá lâu và thu được những thành công nhất định. Tuy thưởng thức muộn hơn nhưng khán giả Việt vẫn rất mong chờ sự trở lại của Dom (Vin Diesel) cùng gia đình tốc độ trên hành trình giải cứu thế giới. Đặc biệt người đối đầu lần này với anh lại là Jakob (John Cena) - người em trai đã lâu không gặp. Ngoài ra việc nhân vật Han Lue (Sung Kang) được “hồi sinh” cũng làm nhiều người phấn khích.

8 bo phim chieu rap noi bat trong thang 1 2022 hinh 2

Hostage: Missing Celebrity (7/1): Nằm trong số những tác phẩm có doanh thu phòng vé lớn nhất Hàn Quốc năm 2021, bộ phim có sự tham gia của Hwang Jung Min hứa hẹn sẽ gây bùng nổ rạp chiếu Việt Nam. “Hostage: Missing Celebrity” được làm lại từ “Saving Mr. Wu” (2015) của Trung Quốc, xoay quanh một tài tử bị nhóm tội phạm manh động bắt cóc và giam giữ sau một cuộc họp báo. Anh phải dùng hết tài ứng biến lanh lẹ để tìm đường sống giữa hoàn cảnh ngặt nghèo.

8 bo phim chieu rap noi bat trong thang 1 2022 hinh 3

Ghostbusters: Afterlife (7/1): Sau phần phim không mấy thành công ra mắt hồi năm 2016, Sony Pictures cùng một số hãng khác vẫn tiếp tục nỗ lực hồi sinh thương hiệu “Biệt đội săn ma” kinh dị xen lẫn hài hước có từ những năm 1980. Lần này chuyện phim kể về một bà mẹ đơn thân cùng hai đứa con nhỏ đã chuyển tới sống tại một thị trấn nhỏ và phát hiện ra mình có mối liên hệ với biệt đội săn ma đời đầu cũng như di sản bí mật mà bậc cha chú để lại. Các diễn viên chính của phim bao gồm cây hài Paul Rudd và dàn diễn viên nhí Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Logan Kim, Celeste O'Connor.

8 bo phim chieu rap noi bat trong thang 1 2022 hinh 4

Meander (14/1): Tác phẩm kinh dị đến từ nước Pháp do Mathieu Turi viết kịch bản và đạo diễn, được phát hành tại Việt Nam với tên gọi “Địa đạo đẫm máu”. Phim xoay quanh một phụ nữ trẻ (Gaia Weiss) bị nhốt trong hệ thống đường hầm kỳ dị, đầy rẫy cạm bẫy chết người. Với chiếc đèn gắn nơi cổ tay làm vật dẫn đường và vũ khí tự vệ duy nhất, cô phải tìm cách vượt qua mê cung đầy hiểm nguy để tìm lại tự do.

8 bo phim chieu rap noi bat trong thang 1 2022 hinh 5

Scream 5 (14/1): Gã sát thủ Ghostface một lần nữa trở lại màn ảnh trong phần thứ 5 của loạt phim có tuổi đời 25 năm. Vẫn là sự xuất hiện của các gương mặt quen thuộc như Courteney Cox, David Arquette và Neve Campbell với vai diễn là nhóm nhân vật sống sót qua nhiều lần sống sót khỏi cuộc thảm sát của tên sát nhân Ghostface nhưng lần này phim được chỉ đạo bởi Matt Bettinelli-Olpin và Tyler Gillett thay vì huyền thoại của dòng phim kinh dị Wes Craven.

8 bo phim chieu rap noi bat trong thang 1 2022 hinh 6

A Journal For Jordan (22/1): Bộ phim chính kịch do tài tử Denzel Washington đạo diễn dựa trên câu chuyện có thật của một binh sĩ tên Charles Monroe King, từng tham chiến tại Iraq. Trong thời gian ở quân ngũ, anh đã viết nhật ký dành cho cậu con trai sơ sinh, kể cho con nghe về tình yêu và những lời khuyên trong cuộc sống. Cuốn nhật ký phi thường của anh là nguồn cảm hứng lớn lao cho vợ và con trai nơi quê nhà.

8 bo phim chieu rap noi bat trong thang 1 2022 hinh 7

Gintama: The Very Final (22/1): Loạt phim hoạt hình của Nhật Bản sẽ khép lại hành trình trên màn ảnh của mình với “Gintama: The Very Final” khi nam chính Gintoki cùng đồng đội phải dồn sức cho trận tử chiến chống lại quân đoàn xâm lăng từ vũ trụ, bảo vệ Edo. Phim do nhà sản xuất Chizuru Miyawaki thực hiện và được chuyển thể từ nội dung bộ truyện tranh Gintama của Hideaki Sorachi.

8 bo phim chieu rap noi bat trong thang 1 2022 hinh 8

Trạng Tí (22/1): Sau nửa năm gián đoạn do đợt bùng phát của đại dịch Covid-19 hồi tháng 5, tác phẩm của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cùng nhà sản xuất Ngô Thanh Vân một lần nữa ra rạp để phục vụ khán giả khi Tết Nguyên Đán cận kề. Đây cũng là phim thiếu nhi hiếm hoi được phát hành kể về hành trình đi tìm cha của chú bé tên Tí (Huỳnh Hữu Khang) thông minh hơn người cùng những người bạn trong làng Phan Thị.

Khang Lâm

Bình Luận

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa