8 quốc gia tham gia Liên hoan phim tài liệu châu Âu - Việt Nam 2023

(CLO) Bảy quốc gia châu Âu gồm: Áo, Đức, Italia, Tây Ban Nha, Anh, Phần Lan, Bỉ cùng chủ nhà Việt Nam sẽ tham dự Liên hoan Phim tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 13.

Ngày 18/9, tại Hà Nội, Hiệp hội các Viện Văn hóa và Đại sứ quán các nước châu Âu (EUNIC) phối hợp với Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương đã có thông tin về Liên hoan phim tài liệu Việt Nam - châu Âu lần thứ 13 tại Việt Nam.

Theo đó, Liên hoan Phim tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 13 năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 22 - 28/9 tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

8 quoc gia tham gia lien hoan phim tai lieu chau au viet nam 2023 hinh 1

Đạo diễn, NSƯT Trịnh Quang Tùng, Phó TGĐ phụ trách Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương giới thiệu về LHP tài liệu châu Âu - Việt Nam 2023. Ảnh: LCO

Cùng với chủ nhà Việt Nam, Liên hoan lần này có 7 quốc gia châu Âu tham gia gồm: Áo, Italy, Đức, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh, Phần Lan, Bỉ (thuộc khối Wallonia - Brussels).

Liên hoan quy tụ 19 tác phẩm phim tài liệu, trong đó, mỗi quốc gia châu Âu tham dự một phim và Việt Nam tham dự 12 phim. Trong số này, nhiều bộ phim đã giành được giải thưởng tại các liên hoan phim quốc tế và Việt Nam.

Đề tài các bộ phim mang đến khán giả khá đa dạng, xoay quanh những vấn đề của đời sống xã hội hiện nay, như biến đổi khí hậu, giải phóng phụ nữ, bảo vệ và chung sống hòa bình với thiên nhiên, những rủi ro của thời đại số…

Các bộ phim quốc tế tham dự Liên hoan gồm: “Vesuvio hoặc cách họ học cách sống giữa các núi lửa” (Italia), “Người làm công vui vẻ - Hay cách phá hoại công việc” (Phần Lan), “Cô gái mang tên Tania” (Bỉ), “Những người kiên định” (Đức), “Rác ơi về đâu” (Áo), “Nhân chứng sống: Một câu chuyện về khí hậu” (Anh) và “Muntadas ở Hà Nội: Diễn giải về đô thị từ góc nhìn Tây Ban Nha - Việt Nam” (Tây Ban Nha).

8 quoc gia tham gia lien hoan phim tai lieu chau au viet nam 2023 hinh 2

Liên hoan Phim Tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 13 diễn ra từ 22-28/9. Ảnh: BTC

Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương tham gia 9 phim, gồm “Bí ẩn từ lòng đất” (đạo diễn Phùng Ngọc Tú), “Kẻ thù của tôi - Bạn của tôi” (đạo diễn Phạm Hồng Thăng, Dương Văn Huy), “Phía trên những đám mây” (đạo diễn Đào Duy Từ, Lê Anh Tuấn), “Tội ác phía sau lòng tin” (đạo diễn Hoàng Dũng, Trần Xuân Chung), “Những đôi chân không mỏi” (đạo diễn Đào Đức Thanh), “Ô nhiễm trắng” (đạo diễn Dương Văn Huy), “Khi họ có niềm tin” (đạo diễn Nguyễn Tiến Dũng), “Đường về hoang dã” (đạo diễn Đặng Thị Linh), “Mắt bão” (đạo diễn Nguyễn Quang Tuấn, Nguyễn Ánh Ngọc).

8 quoc gia tham gia lien hoan phim tai lieu chau au viet nam 2023 hinh 3

Phim “Những đứa trẻ trong sương” tham gia LHP lần thứ 13. Ảnh: TL

Có 3 phim của các tác giả độc lập góp mặt, gồm “Người chuyển giới và quyền tự quyết với cơ thể” (đạo diễn Kim Thanh Trần), “Tôi muốn thở” (Hương Na Nguyễn) và “Những đứa trẻ trong sương” (đạo diễn Hà Lệ Diễm).

Loạt phim tham dự Liên hoan sẽ được chiếu miễn phí tại hai địa điểm phòng chiếu Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương (465 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội); rạp Dcine (9 Tôn Đức Thắng, phường 6, TP Hồ Chí Minh).

Khánh Ngọc

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: