9 sự kiện lớn sẽ diễn ra tại Quảng Ninh trong dịp 30/4, 1/5

Thứ tư, 24/04/2019 11:23 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 và tháng công nhân, Quảng Ninh sẽ tổ chức 9 chương trình, sự kiện lớn nhằm quảng bá, xúc tiến du lịch, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ địa phương và đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật, văn hóa, thể thao của người dân và du khách đến với Quảng Ninh.

Đó là nội dung được đồng chí Hà Hải Dương - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đưa ra trong Hội nghị thông tin báo chí thường kỳ chiều ngày 23/4 tại Quảng Ninh.

Đồng chí Hà Hải Dương - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp thông tin cho báo chí.

Đồng chí Hà Hải Dương - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp thông tin cho báo chí.

Cụ thể, từ ngày 25 - 30/4 diễn ra các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao trên các phường tại thành phố Hạ Long gắn với hoạt động chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày giải phóng Khu Mỏ 25/4 (1955 - 2019) và 44 năm ngày giải phóng miền Nam 30/4 (1975 - 2019).

Từ 25/4 – 25/5 tổ chức Chuyên đề Di sản văn hóa Hạ Long tại Trung tâm Văn hóa nổi Cửa Vạn, Hạ Long do Ban Quản lý Vịnh Hạ Long phối hợp với thành phố Hạ Long chủ trì.

Từ 26/4 - 1/5 diễn ra Hội chợ OCCOP lần thứ 8/2019 tại Cung Quy hoạch Hội chợ Triển lãm và Văn hóa tỉnh.

Chương trình nghệ thuật chào hè Hạ Long 2019 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc tế - Khu quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Hạ Long, ngày 28/4/2019, do thành phố Hạ Long và Tập đoàn FLC phối hợp tổ chức.

Sự kiện liên quan đến các địa phương trong khu vực với chương trình tuần lễ chào hè 2019 diễn ra từ ngày 27/4 - 1/5 tại thành phố Móng Cái, do UBND thành phố Móng Cái chủ trì.

Tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch gắn với một số hoạt động văn hóa, thể thao tại các xã Minh Châu, Quan Lạn, huyện Vân Đồn từ ngày 7/4 -10/5.

Tuần Văn hóa, Thể thao, Du lịch huyện Đảo Cô Tô lần thứ 4, diễn ra từ ngày 27 - 30/4/2019 do UBND huyện đảo Cô Tô tổ chức.

Khai trương công viên Rồng, công viên hoa hồng tại khu vui chơi, giải trí Tuần Châu - Hạ Long, diễn ra trong ngày 30/4, do Công ty Âu Lạc chủ trì.

Giải bóng chuyền bãi biển nữ thế giới Tuần Châu, Hạ Long 2019, diễn ra từ 9/5 – 12/5 tại bãi biển Tuần Châu, Hạ Long do Công ty Âu Lạc tổ chức.

Cảng Cái Rồng Vân Đồn, một điểm đưa du khách đi du lịch các đảo của Quảng Ninh

Cảng Cái Rồng Vân Đồn, một điểm đưa du khách đi du lịch các đảo của Quảng Ninh

Trong đó đáng chú ý nhất là Chương trình nghệ thuật chào hè Hạ Long (Carnaval Hạ Long 2019), lần đầu tiên được sân khấu hóa trong nhà thông qua chương trình nghệ thuật Carnaval Hạ Long, với các tiết mục đặc sắc, gồm ba phần.

Phần diễn diễu đường phố Carnaval từ 15 - 16 giờ ngày 28/4 phục vụ nhân dân và du khách tại khu vực vòng xuyến đài phun nước trước cửa khách sạn FLC Grand Hạ Long, đi trong khu vực Trung tâm hội nghị quốc tế của FLC.

Phần chương trình nghệ thuật Carnaval Hạ Long lúc 20 giờ cùng ngày với khoảng 1.000 chỗ ngồi của Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Hạ Long với các giọng ca hàng đầu Việt Nam như Mỹ Tâm, Tân Nhàn, Tuấn Anh, Khánh Linh, Minh Quân, Hoàng Tùng, Thu Hằng, Mỹ Dung, Ngọc Diệp… cùng vũ đoàn Grammy-Grammy Kids-T.Talent, các nghệ sỹ Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật Carnaval Hạ Long, Quảng Ninh năm 2018. Ảnh: Báo quangninh

Chương trình nghệ thuật Carnaval Hạ Long, Quảng Ninh năm 2018. Ảnh: Báo quangninh

Kết thúc chương trình nghệ thuật Carnaval Hạ Long tại Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC là phần trình diễn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp.

Đặc biệt, ngày 28/4, Quảng Ninh sẽ thông xe kỹ thuật tuyến đường bao biển dài 4,3km ở khu du lịch Bãi Cháy kết hợp hoạt động diễn diễu đường phố do Tập đoàn Sun Group tổ chức.

Chương trình diễn diễu đường phố dự kiến có hàng trăm diễn viên chuyên và không chuyên, trong đó có nhiều diễn viên nước ngoài đến từ các nước Đông Âu và Colombia.

Nguyễn Quân

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa