97% trường hợp nhập viện ở Mỹ chưa tiêm vắc xin COVID-19

Thứ bảy, 17/07/2021 06:59 AM - 0 Trả lời

(CLO) Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) Rochelle Walensky cho biết thông tin trên trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm thứ Năm (15/7).

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) Rochelle Walensky - Ảnh: Reuters

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) Rochelle Walensky - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Bà nói: “Đây đang trở thành một đại dịch của những người chưa được tiêm chủng. Chúng ta đang chứng kiến ​​sự bùng phát các trường hợp mắc bệnh ở những vùng của đất nước có tỷ lệ tiêm chủng thấp vì những người không được tiêm chủng có nguy cơ mắc bệnh”.

Trên toàn nước Mỹ, trung bình bảy ngày số ca nhiễm mới hàng ngày là 26.300 vào thứ Tư (14/7), báo hiệu một sự gia tăng mạnh về số trường hợp dương tính với virus Corona.

Tuy nhiên, mức độ lây lan đó rất không đồng đều, với 40% trường hợp mới được phát hiện chỉ ở bốn bang và Florida chiếm 20%, điều phối viên phản ứng COVID-19 của Nhà Trắng Jeff Zient cho biết tại báo chí.

Hơn nữa, hơn một nửa số trường hợp mắc mới là do biến thể delta của SARS CoV-2, loại virus gây ra COVID-19 dễ lây truyền hơn so với các biến thể trước đó và có khả năng lây nhiễm hoàn toàn đối với những người được tiêm chủng, mặc dù họ trải qua một dạng bệnh nhẹ hơn nhiều.

Một số bang như Arkansas, Missouri và Nevada đang chứng kiến sự bùng phát sự lây lan, trong khi gần như mọi bang đều ghi nhận một số trường hợp gia tăng trong tuần trước, theo dữ liệu của CDC.

Những bang này cũng nằm trong số những bang tụt hậu so với phần còn lại của Hoa Kỳ về tỷ lệ tiêm chủng: Florida đứng ở vị trí 26 bang được tiêm chủng nhiều nhất, trong khi Nevada đứng thứ 35, Missouri đứng thứ 39, và Arkansas đứng thứ 49 trong số 50 bang và Quận Columbia.

"Tin tốt là nếu bạn được tiêm chủng đầy đủ, bạn sẽ được bảo vệ khỏi COVID nghiêm trọng, nhập viện và tử vong, và thậm chí được bảo vệ chống lại các biến thể đã biết, bao gồm cả biến thể delta, đang lưu hành ở quốc gia này", bà Walensky nói thêm. "Nếu bạn không được tiêm phòng, bạn có nguy cơ mắc bệnh cao".

Tại Maryland vào tuần trước, người phát ngôn của Thống đốc Bill Hogan lưu ý rằng trong số gần 100 người dân Maryland đã chết vì COVID-19 trong tháng trước, mỗi người trong số họ đều chưa được tiêm phòng. Ngoài ra, 95% những người mới nhiễm bệnh trong tiểu bang và 93% những người cần nhập viện chưa được tiêm chủng.

Tốc độ tiêm chủng ở Mỹ đã giảm mạnh trong những tháng gần đây, từ mức cao nhất đạt được vào giữa tháng 4 với 4,6 triệu mũi tiêm mỗi ngày xuống chỉ còn 567.000 mũi vào ngày 15 tháng 7.

Hiện tại, 56% dân số Mỹ đã được tiêm chủng, nhưng theo dự báo của New York Times, với tỷ lệ tiêm chủng hiện tại, Mỹ sẽ không đạt được tỷ lệ tiêm chủng 70% cho đến tháng 1 năm sau và sẽ không đạt tỷ lệ tiêm chủng 85% cho đến tháng 7 năm sau.

Nguyễn Hoàng

Bình Luận

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h