Mỹ từ chối đưa quân đến Haiti sau vụ ám sát Tổng thống Moise

Thứ sáu, 16/07/2021 20:51 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Năm (15/7) dường như loại trừ khả năng gửi quân đội đến Haiti để ổn định quốc gia Caribe sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise.

Bộ trưởng Công an Colombia Jorge Luis Vargas. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Công an Colombia Jorge Luis Vargas. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Quyền Thủ tướng Haiti Claude Joseph đã yêu cầu quân đội từ cả Mỹ và Liên Hợp Quốc giúp đảm bảo an ninh cho sân bay và các cơ sở hạ tầng khác của nước này. 

Ông Biden cho biết Mỹ đang cử Thủy quân lục chiến đến bảo vệ Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Port-Au-Prince để đảm bảo rằng "không có gì bất thường".

Ông nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo tại Nhà Trắng rằng: “Nhưng ý tưởng điều lực lượng Mỹ tới Haiti không có trong chương trình nghị sự vào lúc này".

Viễn cảnh binh lính Mỹ trên đất Haiti đã nhận được phản ứng tích cực từ các nhóm xã hội dân sự và các nhân vật quân sự cũ của Haiti.

Tuy nhiên, Mỹ vẫn tiếp tục hỗ trợ điều tra vụ sát hại Moise, và một số lượng lớn các cựu binh sĩ Colombia là nghi phạm.

Tổng thống Colombia Ivan Duque hôm thứ Năm cho biết nhiều cựu binh sĩ Colombia bị cáo buộc liên quan đến vụ giết Moise đã đến Haiti để làm vệ sĩ.

Nhà chức trách Haiti cho biết ông Moise đã bị một nhóm sát thủ gồm 26 người Colombia và 2 người Mỹ gốc Haiti bắn chết tại nhà riêng vào ngày 7/7. 18 người Colombia đã bị giam giữ và 3 người khác bị cảnh sát bắn chết.

"Có một nhóm lớn đã lên kế hoạch thực hiện một nhiệm vụ bảo vệ, nhưng trong nhóm đó, có một nhóm nhỏ hơn, những người rõ ràng có kiến ​​thức chi tiết về một hoạt động tội phạm sẽ diễn ra", Tổng thống Colombia Ivan Duque nói với La FM Đài.

"Điều đó có bào chữa cho những người còn lại trong nhóm không? Rất tiếc là không, bởi vì họ cũng đang tham gia vào tình huống", ông nói.

Hôm thứ Năm )15/7), phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Trung tá Ken Hoffman cho biết "một số lượng nhỏ" những người bị bắt giữ đã từng được huấn luyện quân sự bởi Mỹ trong thời gian phục vụ với tư cách là thành viên tích cực của quân đội Colombia. Ông không cho biết thêm chi tiết.

Colombia là một trong những đối tác quân sự mạnh nhất của Mỹ ở Mỹ Latinh, nhận được hàng tỷ đô la viện trợ an ninh và đào tạo tập trung vào việc chống lại các nhóm du kích theo chủ nghĩa cực đoan được tài trợ bởi buôn bán ma túy, tống tiền và bắt cóc.

Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết hôm thứ Năm rằng chính phủ có thể đưa ra các cáo buộc chống lại những kẻ đã giết ông Moise tại Mỹ. 

Vụ ám sát ông Moise đã đẩy đất nước vốn đang gặp khó khăn vào hỗn loạn, diễn ra trong bối cảnh bạo lực băng đảng gia tăng khiến hàng nghìn người phải di tản và cản trở hoạt động kinh tế ở quốc gia nghèo nhất châu Mỹ.

Tờ New York Times đưa tin hôm thứ Năm rằng người đứng đầu bộ phận an ninh của dinh tổng thống, Dimitri Herard, đã bị giam giữ và đang bị thẩm vấn về lý do tại sao những kẻ tấn công không gặp thêm sự kháng cự tại nhà của Tổng thống.

Hoàng Nam

Bình Luận

Tin khác

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h
Ông Kim Jong Un thị sát vụ thử tên lửa phóng hàng loạt mới của Triều Tiên

Ông Kim Jong Un thị sát vụ thử tên lửa phóng hàng loạt mới của Triều Tiên

(CLO) Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm thứ Năm (25/4) đã thị sát vụ thử nghiệm tên lửa phóng hàng loạt 240 mm do một đơn vị công nghiệp quốc phòng mới thành lập sản xuất, theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin vào thứ Sáu.

Thế giới 24h
Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine từ chức sau cáo buộc tham nhũng

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine từ chức sau cáo buộc tham nhũng

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine đã nộp đơn từ chức hôm thứ Năm (25/4) sau khi ông phải đối mặt với cáo buộc hình sự vì liên quan đến việc mua lại trái phép đất thuộc sở hữu nhà nước trị giá 7 triệu USD.

Thế giới 24h
DNA tiết lộ mô hình tình dục và hôn nhân ở đế chế cổ đại

DNA tiết lộ mô hình tình dục và hôn nhân ở đế chế cổ đại

(CLO) Nghiên cứu phân tích DNA cổ đại lấy từ các ngôi mộ của người Avar đã tiết lộ về nguồn gốc, cũng như mô hình tình dục và hôn nhân của đế chế từng rất hùng mạnh ở châu Âu này.

Thế giới 24h
Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.

Thế giới 24h