Afghanistan rơi vào hỗn loạn vì mất Internet, hàng loạt chuyến bay bị hủy

(CLO) Afghanistan đang đối diện với tình trạng hỗn loạn nghiêm trọng sau khi chính quyền Taliban ra lệnh cắt toàn bộ kết nối Internet và điện thoại di động trên phạm vi cả nước.

Động thái này làm gián đoạn hoạt động kinh tế và khiến hàng loạt chuyến bay bị hủy bỏ. Theo dữ liệu từ hệ thống theo dõi chuyến bay Flightradar24, ít nhất 14 chuyến bay đi và đến sân bay Kabul đã bị hủy hôm thứ Tư.

Trong khi đó, tình trạng của các chuyến bay còn lại vẫn chưa rõ ràng. Tại các sân bay ở Herat và Kandahar, nhiều chuyến cũng bị gắn nhãn “không xác định”.

Đại diện hãng hàng không Kam Air, ông Mohammad Bashir, cho biết chỉ có duy nhất một chuyến bay cất cánh kể từ sau khi Internet bị cắt. Ông giải thích: “Trước khi cất cánh, chúng tôi buộc phải chia sẻ thông tin chuyến bay trực tuyến với sân bay đến, nhưng điều đó giờ không thể thực hiện”.

g2iw5lsbgaacptu.jpeg
Chính quyền Taliban ra lệnh cắt toàn bộ kết nối Internet và điện thoại di động trên phạm vi cả nước. Ảnh: X/@typocatCAv2.

Liên hợp quốc (LHQ) đã lên tiếng kêu gọi khẩn cấp khôi phục dịch vụ kết nối. Phái bộ hỗ trợ của LHQ tại Afghanistan (UNAMA) cảnh báo: “Việc cắt quyền truy cập đã khiến Afghanistan gần như bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài, đe dọa nghiêm trọng đến ổn định kinh tế và làm trầm trọng thêm một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất toàn cầu”.

Đến nay, chính quyền Taliban chưa đưa ra lời giải thích nào cho quyết định này. Nhóm này từng bày tỏ quan ngại về nội dung khiêu dâm trực tuyến và gần đây đã cắt đường truyền cáp quang ở một số tỉnh với lý do “quan ngại đạo đức”. Tuy nhiên, chưa bao giờ Afghanistan chứng kiến việc phong tỏa hoàn toàn liên lạc từ khi Taliban giành quyền kiểm soát đất nước năm 2021.

Tại thủ đô Kabul, tác động từ sự cố mất mạng đã bộc lộ rõ rệt trong từng hoạt động hằng ngày. Một nhân viên ngân hàng chia sẻ: “Tôi không thể phục vụ khách hàng. Không có Internet, mọi giao dịch trực tuyến, rút tiền hay ủy quyền đều bị đình trệ”. Ngay cả bưu điện cũng không thể vận hành do phụ thuộc vào hệ thống ngân hàng.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: