‏Liên hợp quốc thông qua nghị quyết về Taliban bất chấp phản đối của Mỹ‏

‏(CLO) Đại Hội đồng Liên hợp quốc hôm thứ Hai đã thông qua một nghị quyết bất chấp sự phản đối của Mỹ, kêu gọi chính quyền Taliban tại Afghanistan đảo ngược các chính sách đàn áp đối với phụ nữ và trẻ em gái.‏

‏Nghị quyết nhấn mạnh “tầm quan trọng của việc tạo ra các cơ hội để phục hồi kinh tế, phát triển và thịnh vượng tại Afghanistan”, và kêu gọi các nhà tài trợ giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo và kinh tế nghiêm trọng của đất nước này.‏

‏Dù không có tính ràng buộc pháp lý, nghị quyết được xem như sự phản ánh quan điểm chung của cộng đồng quốc tế. Kết quả bỏ phiếu là 116 phiếu thuận, 2 phiếu chống từ Mỹ, Israel và 12 phiếu trắng, bao gồm Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Iran.

undefined
Người dân Afghanistan ở Đức biểu tình phản đối bạo lực của Taliban, ngày 14 tháng 8 năm 2021. Ảnh: CC/Der Südstern

‏Kể từ khi trở lại nắm quyền vào năm 2021, Taliban đã áp đặt các biện pháp hà khắc cấm phụ nữ đến những nơi công cộng và cấm trẻ em gái học sau lớp 6.

Đại sứ Đức tại Liên hợp quốc, bà Antje Leendertse, đại diện cho quốc gia bảo trợ nghị quyết, phát biểu rằng Đức và nhiều nước khác “vô cùng lo ngại” về tình trạng nhân quyền tồi tệ tại Afghanistan, đặc biệt là việc Taliban gần như “xóa sổ hoàn toàn” quyền của phụ nữ và trẻ em gái.‏

‏Theo bà, nghị quyết gửi thông điệp đến những người mẹ Afghanistan đang ôm những đứa con bệnh tật, suy dinh dưỡng, hoặc đang than khóc vì các nạn nhân của cuộc chiến, cũng như hàng triệu phụ nữ và trẻ em gái bị giam lỏng trong nhà, rằng họ không bị thế giới lãng quên.‏

‏Tuy nhiên, cố vấn cấp cao của Mỹ, Jonathan Shrier, chỉ trích nghị quyết này vì cho rằng nó thưởng cho Taliban “thêm các hình thức tiếp cận và nguồn lực”. ‏

‏Nghị quyết cũng bày tỏ sự cảm kích đối với các chính phủ đang tiếp nhận người tị nạn Afghanistan, đặc biệt là Iran và Pakistan. Tuy nhiên, ông Shrier phản đối việc đề cập đến Iran trong bối cảnh tích cực, cáo buộc nước này đã xử tử người Afghanistan “ở mức độ đáng báo động mà không qua xét xử đúng quy trình”, và ép họ gia nhập các lực lượng dân quân.‏

‏Dù ghi nhận tình hình an ninh tổng thể tại Afghanistan đã được cải thiện, nghị quyết vẫn nhấn mạnh mối lo ngại về các cuộc tấn công của các nhóm như al-Qaeda, Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và các chi nhánh. Qua đó, kêu gọi chính quyền Afghanistan “thực hiện các biện pháp tích cực để chống lại, tháo dỡ và xóa bỏ mọi tổ chức khủng bố một cách công bằng và không phân biệt”.‏

‏Để tăng cường hiệu quả của các nỗ lực quốc tế, Đại Hội đồng Liên hợp quốc cũng khuyến nghị Tổng Thư ký Antonio Guterres bổ nhiệm một điều phối viên chuyên trách nhằm thúc đẩy “cách tiếp cận có tính mạch lạc, phối hợp và có cấu trúc hơn” trong các hoạt động liên quan đến Afghanistan.‏

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: