Nhiều trẻ em Afghanistan phải nghỉ học để xếp hàng lấy nước

(CLO) Tại Kabul, rất nhiều trẻ em phải nghỉ học để đi lấy nước do thủ đô của Afghanistan đang rơi vào tình trạng thiếu nước ngày càng trầm trọng.

Theo các cơ quan viện trợ, tình trạng hạn hán thường xuyên hơn và lượng mưa thất thường do biến đổi khí hậu đã khiến Kabul trở thành một trong những thành phố chịu áp lực nước nghiêm trọng nhất châu Á. Sự thiếu hụt này kéo theo hàng loạt hậu quả nghiêm trọng như dịch bệnh, suy dinh dưỡng và học sinh bỏ học.

Screenshot 2025-09-29 224332
Trẻ em tại thủ đô Kabul, Afghanistan buộc phải bỏ học để xếp hàng lấy nước. Ảnh: UNICEF

Theo báo cáo tháng này từ Mạng lưới Phân tích Afghanistan, nguồn nước ngầm của thành phố có thể cạn kiệt vào năm 2030. Các thành phố khác của Afghanistan cũng đang đối mặt với tình trạng tương tự.

Cuộc khủng hoảng này đang làm gia tăng bất bình đẳng khi các gia đình có hoàn cảnh khó khăn phải chi tới 30% thu nhập để mua nước xe bồn, trong khi người giàu đơn giản là đào những giếng tư nhân sâu hơn.

Trẻ em Afghanistan đang hàng ngày phải có nhiệm vụ đi gánh nước hoặc xếp hàng chen chúc tại các vòi nước công cộng. Tại đây, trong cái nóng gay gắt, những tiếng xô đẩy và la hét thường xuyên bùng phát thành ẩu đả.

Trong hai thập kỷ qua, dân số Kabul đã tăng vọt lên hơn sáu triệu người, nhưng đầu tư vào cơ sở hạ tầng nước lại vẫn còn chậm trễ. Thêm vào đó, chiến sự đã phá hủy phần lớn mạng lưới cung cấp, buộc người dân phải phụ thuộc vào các giếng nước hoặc xe bồn đắt đỏ, những nguồn cung này hiện đang cạn kiệt dần.

Ngay cả những giếng sâu 120 mét giờ cũng không còn nước, theo ông Mohammad Asif Ayubi, đại diện cộng đồng địa phương.

Hạn hán và lượng mưa thất thường đã hạn chế đáng kể lượng tuyết tan, nguồn nước từng bổ sung cho lưu vực Kabul, khiến cho lòng sông gần như khô cạn trong phần lớn thời gian trong năm.

Đặc phái viên Liên hợp quốc Roza Otunbayeva đã cảnh báo Hội đồng Bảo an rằng sự kết hợp của hạn hán, biến đổi khí hậu và di cư có nguy cơ biến Kabul thành thủ đô hiện đại đầu tiên cạn kiệt nước - một thảm họa có thể xảy ra "trong vòng vài năm, chứ không phải vài thập kỷ".

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: