Ai Cập công bố xác ướp 'cổ nhất' được tìm thấy

(CLO) Các nhà Ai Cập học đã phát hiện ra một ngôi mộ Pharaon gần thủ đô Cairo chứa xác ướp lâu đời nhất và "hoàn chỉnh nhất" từng được phát hiện ở nước này, theo trưởng nhóm khai quật cho biết hôm thứ Năm (26/1).

Ông Zahi Hawass, giám đốc nhóm nghiên cứu cho biết xác ướp 4.300 năm tuổi được tìm thấy dưới đáy của một đường hầm dài 15 mét, trong một nhóm lăng mộ của triều đại thứ năm và thứ sáu mới được phát hiện gần Kim tự tháp ở Saqqara.

ai cap cong bo xac uop co nhat duoc tim thay hinh 1

Hình ảnh nhóm khai quật ở Saqqara. Ảnh: TG

Bài liên quan

Hé lộ xác ướp bí ẩn 2.500 tuổi bên trong quan tài cổ ở Ai Cập

Ai Cập: Phát hiện thêm 13 xác ướp bí ẩn trong giếng cổ

Peru: Tìm thấy 150 xác ướp thuộc nền văn minh lạ ở sa mạc

Xác ướp của một người đàn ông tên là Hekashepes nằm trong một chiếc quách bằng đá vôi và được niêm phong bằng vữa. "Xác ướp này có thể là xác ướp lâu đời nhất và hoàn chỉnh nhất được tìm thấy ở Ai Cập cho đến nay", ông Hawass, một trong những cựu Bộ trưởng Cổ vật của Ai Cập, cho biết trong một tuyên bố.

Trong số những ngôi mộ khác được tìm thấy, có một ngôi mộ thuộc về Khnumdjedef, một thanh tra quan chức, người giám sát các quý tộc và một linh mục dưới triều đại của Unas, pharaoh cuối cùng của vương triều thứ năm. Các ngôi mộ được trang trí với những bức vẽ về cảnh sinh hoạt cuộc sống hàng ngày.

Một ngôi mộ khác thuộc về Meri, "người giữ bí mật và trợ lý cho nhà lãnh đạo vĩ đại của cung điện". Nhiều bức tượng cũng được tìm thấy trong các ngôi mộ, tuyên bố cho biết.

HoàngNam (theo Reuters)

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: