(CLO) Ngày 23/3, tại Bảo tàng Bắc Ninh số 2 (phường Kinh Bắc), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Cổ vật tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh năm 2026”.
(CLO) Giữa dòng chảy ồn ào của cuộc sống hiện đại, vẫn có những người lặng lẽ đi ngược thời gian. Họ tìm kiếm những mảnh ghép của ký ức, những món đồ mà thời gian đã phủ bụi, nhưng giá trị thì chưa bao giờ phai.
(CLO) Hơn 200 cổ vật quý vừa được giới thiệu trong buổi trưng bày tại Gallery Indochine (Pandora – Nguyễn Xiển, Hà Nội), mang đến cho người xem hành trình trở về “thuở vàng son” của văn hóa Việt và phương Đông. Sự kiện không chỉ tôn vinh giá trị di sản, mà còn mở ra không gian giao lưu cho những người yêu cổ vật, giới sưu tập và công chúng đam mê văn hóa - nghệ thuật nước nhà.
(CLO) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa chính thức ban hành Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của người làm công tác di sản văn hóa, theo Quyết định số 1000 do Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương ký.
(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.
(CLO) Theo PGS.TS Tống Trung Tín, Chủ tịch Hội Khảo cổ học, công nhận di tích quý, hiện vật quý xong rồi thì phải có cách mà bảo vệ. Luật Di sản luôn yêu cầu mọi người cố gắng bảo vệ và phát huy các cổ vật trong di tích tốt hơn. Mà bảo vệ là yếu tố đầu tiên, quan trọng hơn phát huy.
(NB&CL) Là cổ vật có giá trị, những đạo sắc phong thường xuyên bị nhòm ngó, đánh cắp bởi những kẻ hám lợi; bị mua bán trôi nổi trên thị trường. Bởi vậy, việc đem trả lại sắc phong về làng của nhóm Nhân sĩ Hà Đông chính là hành trình lan tỏa những câu chuyện tốt đẹp tới cộng đồng...
(CLO) Một nhóm các nhà vận động cho biết, các bức tượng đền thờ Parthenon trong Bảo tàng Anh có thể được hoàn trả cho Hy Lạp ngay cả khi hai bên không thể đi đến thỏa thuận về việc ai sở hữu các tác phẩm điêu khắc.
(CLO) Các nhà Ai Cập học đã phát hiện ra một ngôi mộ Pharaon gần thủ đô Cairo chứa xác ướp lâu đời nhất và "hoàn chỉnh nhất" từng được phát hiện ở nước này, theo trưởng nhóm khai quật cho biết hôm thứ Năm (26/1).
(CLO) Hôm thứ Hai (2/1), Ai Cập thông báo đã thu hồi được một chiếc nắp quan tài có niên đại gần 2.700 năm mà họ cho là đã bị tuồn ra ngoài và trưng bày tại một bảo tàng ở Mỹ.
(CLO) Một đồng xu có niên đại từ cuộc nổi dậy của người Do Thái chống lại sự cai trị của đế chế La Mã gần 2.000 năm trước đã được Mỹ trả lại cho Israel sau một cuộc điều tra buôn lậu chung.
(CLO) Mỹ sẽ trả lại cho Campuchia 30 cổ vật bị cướp phá, bao gồm các bức tượng bằng đồng và đá của các vị thần Phật giáo và Ấn Độ giáo được tạc cách đây hơn 1.000 năm.
(CLO) Nguyễn Tấn Khoang (43 tuổi, trú tại làng Blo, xã A Dơk, huyện Đak Đoa, Gia Lai), người đàn ông hiện đang sở hữu “kho báu” hơn 18.000 cổ vật có giá trị. Nhiều cổ vật có tuổi đời hàng trăm năm, được nhiều người đặt mua với giá rất cao nhưng ông quyết không bán.
(CLO) Đồng xu được trục vớt ở Quảng Đông là loại tiền Việt Nam, đã bị chìm cách đây khoảng 200 năm. Chất liệu bằng đồng có pha thiếc, là loại tiền 7 phân/đồng xu, niên đại thời Gia Long và Minh Mạng.