Alaska: Vùng đất từng thuộc Nga và những dấu ấn còn lại

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump sẽ gặp nhau vào ngày 15/8 tại Alaska – vùng lãnh thổ mà Mỹ mua lại từ Nga cách đây hơn 150 năm.

Dù đã đổi chủ từ lâu, dấu ấn của Nga vẫn hiện hữu ở bang nằm tận cùng phía tây bắc lục địa Bắc Mỹ, nơi có những điểm chỉ cách lãnh thổ Nga vài km qua eo biển Bering.

Lịch sử của Alaska với người Nga bắt đầu từ năm 1728, khi nhà thám hiểm người Đan Mạch Vitus Bering, trong một chuyến đi cho Sa hoàng Nga, đã khám phá ra eo biển ngăn cách châu Á và châu Mỹ.

Alaska. Ảnh: Pexels
Alaska. Ảnh: Pexels

Phát hiện này đã mở ra con đường cho người Nga đến Alaska, bắt đầu một thế kỷ khai thác lông thú. Năm 1799, Sa hoàng Paul I thành lập Công ty Nga-Mỹ để độc quyền ngành buôn bán béo bở này. Tuy nhiên, việc khai thác quá mức đã làm suy giảm nghiêm trọng quần thể hải cẩu và rái cá biển, dẫn đến sự sụp đổ của nền kinh tế thuộc địa.

Năm 1867, Đế quốc Nga đã bán toàn bộ lãnh thổ này cho Mỹ với giá 7,2 triệu USD. Thương vụ này từng bị chỉ trích gay gắt ở Mỹ, thậm chí được gán biệt danh "Sự điên rồ của Seward", theo tên Ngoại trưởng Mỹ lúc bấy giờ là William Seward - người đứng sau thương vụ lịch sử đó.

Sau khi Công ty Nga-Mỹ được thành lập, Giáo hội Chính thống giáo Nga cũng đặt nền móng tại Alaska. Ngày nay, đây vẫn là một trong những di sản văn hóa quan trọng nhất của Nga tại bang này, với hơn 35 nhà thờ mang kiến trúc đặc trưng, rải rác dọc bờ biển. Thậm chí, Giáo phận Chính thống giáo Alaska còn duy trì một chủng viện lâu đời trên đảo Kodiak.

Ngoài ra, một phương ngữ địa phương pha trộn giữa tiếng Nga và các ngôn ngữ bản địa đã từng tồn tại trong nhiều thập kỷ, đặc biệt là gần thành phố Anchorage. Dù hiện nay đã gần như biến mất, tiếng Nga vẫn được giảng dạy tại một số nơi, như một ngôi trường nhỏ ở bán đảo Kenai, nơi khoảng 100 học sinh của cộng đồng "Những người theo đạo cũ" đang theo học.

Cựu Thống đốc Alaska, Sarah Palin, từng nổi tiếng với câu nói: "Bạn thực sự có thể nhìn thấy nước Nga từ đất liền Alaska". Mặc dù điều này không hoàn toàn đúng, nhưng hai hòn đảo Diomede nằm đối diện nhau ở eo biển Bering chỉ cách nhau 4 km. Hòn đảo Diomede Lớn thuộc Nga, còn hòn đảo Diomede Nhỏ thuộc Mỹ, nơi sinh sống của vài chục người.

Sự gần gũi về địa lý này đôi khi cũng dẫn đến những căng thẳng. Năm 2022, hai người Nga đã tìm cách xin tị nạn tại đảo St Lawrence của Mỹ, sau khi có lệnh huy động quân cho chiến dịch Ukraine.

Tổng thống Putin từng nói vào năm 2014 rằng Nga không có ý định đòi lại Alaska, vì vùng đất này "quá lạnh".

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: