Âm nhạc tại Nhà Bát Giác: Xu hướng thưởng thức nghệ thuật mới tại Hà Nội

(CLO) Tại không gian Nhà Bát Giác, các chương trình biểu diễn âm nhạc cộng đồng đang góp phần định hình xu hướng thưởng thức nghệ thuật mới tại Hà Nội.

Không gian Nhà Bát Giác (Vườn hoa Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm) đang dần trở thành điểm hẹn nghệ thuật quen thuộc của người dân và du khách Thủ đô, khi các chương trình biểu diễn âm nhạc cộng đồng được tổ chức định kỳ, góp phần định hình một xu hướng thưởng thức nghệ thuật đường phố kiểu mới tại Hà Nội.

am_nhac_cuoi_tuan.webp
NSƯT Quyền Văn Minh cùng các nghệ sĩ Câu lạc bộ Bình Minh Jazz đã trình diễn trong chương trình mở màn của dự án “Âm nhạc cuối tuần” tại Nhà Bát Giác – Vườn hoa Lý Thái Tổ.

Bên cạnh chương trình nhạc Jazz diễn ra vào 15h30 Chủ nhật hàng tuần do Nghệ sĩ Ưu tú Quyền Văn Minh cùng các nghệ sĩ Câu lạc bộ nhạc Jazz Bình Minh biểu diễn, khung giờ 19h30 cùng ngày cũng được bổ sung thêm nhiều chương trình nghệ thuật đa dạng với sự tham gia của các đơn vị nghệ thuật và cơ sở đào tạo trên địa bàn thành phố.

Mới đây, theo đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, chương trình nghệ thuật cộng đồng tại Nhà Bát Giác được tổ chức định kỳ vào tối Chủ nhật hàng tuần, thời lượng khoảng 90–100 phút. UBND thành phố Hà Nội đã giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, UBND phường Hoàn Kiếm cùng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện, bảo đảm đúng quy định và hướng tới mục tiêu đa dạng hóa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Trong chuỗi hoạt động này, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội là một trong những đơn vị tham gia thực hiện dự án “Âm nhạc cộng đồng”. Các chương trình do nhà trường đảm nhiệm mang đến không gian biểu diễn đa dạng, kết hợp giữa nhạc cụ dân tộc, thanh nhạc, nhảy múa và nhạc cụ phương Tây. Những tiết mục được dàn dựng công phu bởi học sinh, sinh viên không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của âm nhạc truyền thống Việt Nam mà còn mang hơi thở đương đại, phù hợp với không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Cùng với đó, sự tham gia của các đơn vị như Nhà hát Cải lương Hà Nội, Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội, Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, cùng các nghệ sĩ như violin Anh Tú, opera Việt Dung… sẽ tạo nên những sắc màu nghệ thuật phong phú, góp phần nâng cao chất lượng và sức hấp dẫn của chương trình.

Việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật định kỳ tại Nhà Bát Giác không chỉ mở rộng không gian tiếp cận nghệ thuật chất lượng cho công chúng, mà còn tạo điều kiện để học sinh, sinh viên nghệ thuật được cọ xát thực tế, lan tỏa tinh thần trẻ trung, sáng tạo. Quan trọng hơn, mô hình này đang góp phần định hình một xu hướng thưởng thức nghệ thuật đường phố văn minh, có tổ chức, gắn với quảng bá hình ảnh Hà Nội – Thành phố sáng tạo, văn hiến và mến khách.

Xem thêm

Diễn viên Thanh Thúy diện đồ cổ trang quảng bá phim “Trùm Sò”

Diễn viên Thanh Thúy diện đồ cổ trang quảng bá phim “Trùm Sò”

(CLO) Trong khuôn khổ hoạt động quảng bá bộ phim điện ảnh “Trùm Sò”, nhà sản xuất kiêm diễn viên Thanh Thúy đã xuất hiện tại các rạp chiếu với hình ảnh hóa trang cổ trang, đảm nhận tạo hình nhân vật Bào Ngư trong phim, nhằm giao lưu và thu hút sự quan tâm của khán giả.
Công bố dự án phim 'Nữ biệt động Sài Gòn'

Công bố dự án phim 'Nữ biệt động Sài Gòn'

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), Điện ảnh Công an nhân dân đã công bố dự án phim mới mang tên “Nữ biệt động Sài Gòn”, đánh dấu lần hợp tác tiếp theo với đạo diễn Hàm Trần sau thành công của “Tử chiến trên không”.
Cỡ chữ bài viết: