Ấn Độ: 29 người thiệt mạng, 81 người mất tích vì siêu bão

(CLO) Trong một trong những hoạt động tìm kiếm và cứu nạn ngoài khơi lớn nhất do Lực lượng Bảo vệ Bờ biển và Hải quân Ấn Độ thực hiện, 637 người đàn ông đã được giải cứu khỏi tàu của họ bị cuốn trôi trong gió mạnh và sóng cao ở Biển Ả Rập trong cơn bão Tauktae hôm thứ Hai (17/5).
INS Kolkata, một phần của chiến dịch cứu hộ, tìm thấy một chiếc bè cứu sinh của tàu Vara Prabha. (ANI)

INS Kolkata, một phần của chiến dịch cứu hộ, tìm thấy một chiếc bè cứu sinh của tàu Vara Prabha. (ANI)

Bài liên quan

Ấn Độ khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với pin năng lượng mặt trời Việt Nam

Ấn Độ sơ tán hơn 200.000 người khi bão mạnh nhất 2 thập kỷ đổ bộ

Theo các nhà chức trách, cơn bão Tauktae, cơn bão mạnh nhất đổ bộ bờ biển phía Tây trong hai thập kỷ, đã làm đổ cột điện, cây cối và gây sập nhà, giết chết ít nhất 29 người ở các khu vực cơn bão đi qua. 

Các quan chức cho biết lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thêm ít nhất 81 người đàn ông mất tích sau khi cứu nạn 182 người trên chiếc sà lan bị chìm ngoài khơi Mumbai trước những con sóng lớn.

Tổng cộng, một giàn khoan dầu và bốn tàu phục vụ các hoạt động ngoài khơi, và một tàu chở hàng không liên quan, đã bị cuốn vào cơn lốc xoáy khi nó đang trên đường đi qua Mumbai vào ngày hôm qua (18/5).

Những người đàn ông bị mắc kẹt trên giàn khoan dầu và trong bốn tàu được thuê bởi các nhà thầu và nhà thầu phụ cho các giàn khoan và giàn khoan dầu của PSU ở ngoài khơi biển Ả Rập.

"Đây là một trong những hoạt động tìm kiếm và cứu hộ thử thách nhất mà tôi từng thấy trong bốn thập kỷ qua", Murlidhar Sadashiv Pawar, Phó Tham mưu trưởng Hải quân chia sẻ. 

Trong khi đó, phát ngôn viên Quốc phòng, Tư lệnh Mehul Karnik cho biết, “Chúng tôi đã cứu được 182 người từ tàu P305 bị chìm vào đêm thứ Hai. Chúng tôi đang tìm kiếm phần còn lại''. Ông Vivek Madhwal cho biết sóng cao tới 6m đến 7m trong bối cảnh tầm nhìn kém. Ba sà lan nữa đã trôi dạt gần bờ biển Gujarat nhưng các hoạt động cứu hộ vẫn đang được tiến hành.

INS Kochi, một tàu chiến hải quân, đang hướng đến Mumbai cùng với những người sống sót trên tàu P305 và dự kiến ​​sẽ đến bến tàu hải quân vào thứ Tư (19/5). Hoạt động tìm kiếm và cứu hộ sẽ tiếp tục trong ba ngày tới bất chấp lốc xoáy.

Công ty AFCONS cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba (18/5): “Chiếc sà lan P305 được thuê chở cùng với thủy thủ đoàn của nó có đầy đủ các thiết bị an toàn bao gồm áo phao và bè cứu sinh cho tất cả những người trên tàu. Chúng tôi tin rằng tất cả nhân viên đã sơ tán an toàn trước khi tàu bị chìm”.

Mười tàu của Hải quân và Cảnh sát biển Ấn Độ đã tham gia vào các hoạt động bắt đầu vào chiều thứ Hai (17/5). Đại úy D S Purohit của INS Shikra cho biết hai máy bay, bốn máy bay trực thăng tham gia tìm kiếm khi thời tiết ổn định vào ngày hôm qua (18/5). Một tàu kéo khẩn cấp cũng đã được đưa vào sử dụng.

Bão đổ bộ vào bang Gujarat vào cuối ngày thứ Hai (17/5) và dự kiến ​​sẽ suy yếu trong đêm sang thứ Tư, Cục Khí tượng Ấn Độ cho biết. Theo Thủ hiến bang Gujarat Vijay Rupani, 160 con đường của bang đã bị phá hủy, 40.000 cây bật gốc và một số ngôi nhà bị hư hại do lốc xoáy.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: