Ấn Độ khẳng định chưa chỉ đạo các nhà máy lọc dầu cắt giảm nhập khẩu dầu thô Nga, và các đơn đặt hàng đã được đặt cho tháng 11 vẫn được duy trì bình thường, theo nguồn tin ngành từ Ấn Độ cho Reuters biết vào thứ Sáu, sau khi phía Mỹ tuyên bố rằng các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã bắt đầu giảm nguồn cung từ Nga.
Trong cuộc đàm phán với phía Ấn Độ tại Washington tuần này, một quan chức Nhà Trắng cho biết các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã bắt đầu giảm một nửa lượng dầu thô nhập khẩu từ Nga.
Tổng thống Donald Trump cũng khẳng định vào thứ Tư rằng Ấn Độ đã đồng ý cắt giảm nhập khẩu dầu thô Nga. Theo ông, Thủ tướng Narendra Modi đã cam kết với ông rằng các nhà máy lọc dầu Ấn Độ sẽ ngừng mua dầu Nga trong một khoảng thời gian ngắn sắp tới.
Dù phía Mỹ tuyên bố các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã cắt giảm 50% nhập khẩu từ Nga, các nguồn tin ngành Ấn Độ giấu tên cho Reuters biết rằng bất kỳ sự cắt giảm nào có thể chỉ phản ánh trong khối lượng nhập khẩu dầu thô tháng 12 và tháng 1, vì các đơn hàng cho tháng 11 và một phần tháng 12 đã được đặt trước.
Nhập khẩu dầu Nga chiếm khoảng một phần ba tổng lượng dầu thô đến Ấn Độ, và Ấn Độ đã tăng mạnh việc mua dầu Nga trong ba năm qua.
Một số nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã bắt đầu chuẩn bị giảm mua dầu thô Nga, Reuters đưa tin vào thứ Năm, trích dẫn các nguồn tin giấu tên am hiểu vấn đề. Các nguồn tin cho biết sự giảm này sẽ diễn ra dần dần.
Chính thức, Ấn Độ vào thứ Năm không xác nhận cũng không phủ nhận việc sẽ cắt giảm hoặc ngừng nhập khẩu dầu thô Nga.
Trả lời về các bình luận liên quan đến nguồn cung năng lượng của Ấn Độ, ông Randhir Jaiswal, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ, cho biết Ấn Độ là một trong những quốc gia nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt lớn nhất thế giới.
Việc bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng Ấn Độ trong bối cảnh thị trường năng lượng biến động là ưu tiên hàng đầu của nước này. Chính sách nhập khẩu của Ấn Độ hoàn toàn dựa trên mục tiêu này.