Ấn Độ sắp xảy ra cuộc khủng hoảng điện trên diện rộng do thiếu than

(CLO) Ấn Độ đang đứng trước bờ vực của tình trạng thiếu điện trên diện rộng do hầu hết các nhà máy nhiệt điện than của nước này chỉ đủ nhiên liệu trong vài ngày nữa, các báo cáo mới nhất cho thấy.

Hơn một nửa trong số 135 nhà máy than của Ấn Độ sẽ hết nhiên liệu trong vòng chưa đầy ba ngày, tờ Financial Times và Reuters đưa tin vào cuối tuần qua, trích dẫn các nguồn tin chính phủ. Các nhà máy đốt than chiếm khoảng 70% tổng nguồn điện của Ấn Độ.

an do sap xay ra cuoc khung hoang dien tren dien rong do thieu than hinh 1

Một công nhân sửa chữa đường dây điện ở Kochi, Ấn Độ. Giá than tăng vọt khiến nhập khẩu của Ấn Độ trong tháng 8 và tháng 9 giảm hơn 30% so với mức trung bình trong tháng 7 - Ảnh: Reuters

Mặc dù New Delhi khuyến nghị có trong tay lượng than dự trữ ít nhất hai tuần, nhưng mức trung bình đã giảm xuống còn 13 ngày vào đầu tháng Tám. Khi hoạt động kinh tế của đất nước tăng lên cùng với tỷ lệ nhiễm COVID giảm, nhu cầu công nghiệp về điện tăng lên như nấm sau mưa.

Mức tiêu thụ điện trong tháng 8 và tháng 9 đã vượt quá khối lượng so với các tháng cùng kỳ trong năm trước đại dịch năm 2019. Chính phủ, dự đoán rằng nhu cầu sẽ vẫn ở mức hiện tại, và đã ra lệnh cho các công ty điện lực tăng cường dự trữ than.

Tuy nhiên, nguồn cung đã bị thắt chặt do giá than toàn cầu tăng. Ấn Độ là nhà nhập khẩu lớn thứ hai sau Trung Quốc, nhập khẩu nhiên liệu chủ yếu từ Indonesia và Australia.

Giá giao ngay đối với than nhiệt của Úc, một tiêu chuẩn châu Á, đã vượt 200 USD / tấn vào đầu tháng 10. Giá trị đã phá vỡ kỷ lục khoảng 185 USD được thiết lập vào tháng 7 năm 2008.

Không chỉ nhu cầu than ở châu Á tăng cao khi các nền kinh tế hồi sinh, các quốc gia phương Tây ngày càng thu mua than để thay thế cho khí đốt tự nhiên, vốn cũng đang tăng giá.

Mức giá kỷ lục khiến nhập khẩu than của Ấn Độ trong tháng 8 và tháng 9 giảm hơn 30% so với mức trung bình của tháng 7 và các tháng trước đó. Các công ty điện của Ấn Độ đã cố gắng thực hiện bằng cách mua than rẻ hơn được sản xuất trong nước, nhưng những kế hoạch đó đã bị phá bỏ khi trận mưa xối xả vào tháng trước khiến sản lượng tại các mỏ bị cắt giảm.

Than Ấn Độ, một doanh nghiệp được nhà nước hậu thuẫn, sản xuất hơn 80% lượng than của cả nước, nhưng nguồn cung từ công ty không bù đắp được thiếu hụt nhập khẩu.

Giá than châu Á dự kiến ​​sẽ tăng cao hơn và nguồn cung than ở Ấn Độ có thể sẽ không phục hồi trong một thời gian. 'Nhập khẩu vẫn là lựa chọn duy nhất để đáp ứng nhu cầu' trong thời gian tới, cơ quan xếp hạng tín nhiệm Ấn Độ Crisil, thuộc nhóm S&P Global, viết trong một báo cáo gần đây. 'Theo quan điểm của chúng tôi, lượng than tồn kho tại các nhà máy nhiệt điện sẽ chỉ cải thiện dần vào tháng 3 tới.'

Không có sự cố mất điện lớn nào được xác nhận. Nhưng nếu các lĩnh vực công nghiệp đối mặt với tình trạng thiếu điện, thì việc mở cửa kinh tế của Ấn Độ sẽ bị trì hoãn.

Một nguồn tin tại một nhà sản xuất thép cho biết các hoạt động dự kiến ​​sẽ không bị ảnh hưởng ngay lập tức, nhưng tình hình đang được theo dõi.

Than Ấn Độ sẽ tăng cường nguồn cung cho các nhà máy điện, nhưng cắt giảm việc giao hàng cho các công ty sử dụng máy phát điện trong nhà, chẳng hạn như các nhà sản xuất kim loại và xi măng. Một số doanh nghiệp được cho là đang xem xét giảm quy mô sản xuất.

Một tập đoàn công nghiệp nhôm đã gửi cho Công ty Than Ấn Độ một lá thư thúc giục công ty duy trì nguồn cung cấp, theo một tờ báo địa phương.

Vũ Long (theo Nikkei)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: