Ấn Độ thúc giục Apple, Samsung nâng cấp phần mềm 5G

(CLO) Chính phủ Ấn Độ đang thúc giục Apple, Samsung và các nhà sản xuất điện thoại di động khác ưu tiên triển khai các bản nâng cấp phần mềm hỗ trợ 5G, do lo ngại rằng nhiều mẫu máy của họ chưa sẵn sàng cho công nghệ 5G tốc độ cao mới được nước này triển khai.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã xuất hiện trong buổi ra mắt dịch vụ 5G vào ngày 1 tháng 10. Nhà điều hành viễn thông hàng đầu Reliance Jio cho biết họ sẽ cung cấp dịch vụ này ở 4 thành phố và đối thủ Bharti Airtel sẽ cung cấp ở 8 thành phố. Cả hai công ty đều cho biết dịch vụ này sẽ được mở rộng vào năm tới.

an do thuc giuc apple samsung nang cap phan mem 5g hinh 1

Ấn Độ buộc Apple, Samsung nâng cấp phần mềm 5G nhanh hơn trên điện thoại. Ảnh: Reuters

Nhưng các mẫu iPhone của Apple, bao gồm iPhone 14 mới nhất và nhiều điện thoại hàng đầu của Samsung không có phần mềm tương thích để hỗ trợ 5G ở Ấn Độ, theo 3 nguồn tin trong ngành và trang web của Airtel.

Lo ngại về điều này, các quan chức hàng đầu từ các bộ phận viễn thông và CNTT của Ấn Độ sẽ chủ trì một cuộc họp vào thứ Tư về việc áp dụng 5G sớm, yêu cầu các giám đốc điều hành điện thoại thông minh từ các công ty nước ngoài Apple, Samsung, Vivo và Xiaomi, cũng như các nhà khai thác viễn thông khác trong nước.

Chương trình bao gồm tổ chức các cuộc đàm phán "để ưu tiên" và phát hành các bản nâng cấp phần mềm để hỗ trợ mạng tốc độ cao, thông báo cho cuộc họp kín nêu rõ.

Ấn Độ cho biết việc ra mắt 5G tại thị trường di động lớn nhất thế giới - sau Trung Quốc - sẽ mang lại internet tốc độ cao cho người tiêu dùng, đồng thời mang lại lợi ích kinh tế xã hội trong các lĩnh vực như nông nghiệp và y tế.

Trong khi các công ty viễn thông và công ty điện thoại thông minh đang thảo luận với nhau, việc giải quyết các vấn đề tương thích giữa công nghệ 5G của các công ty viễn thông ở Ấn Độ và phần mềm điện thoại đang mất nhiều thời gian.

Trang web của Airtel hôm thứ Ba cho thấy "Apple chưa cập nhật phần mềm" cho tất cả các mẫu iPhone từ 12 đến 14 trong phần tương thích với 5G. Đối với Samsung, nhiều mẫu máy vẫn chưa sẵn sàng, Airtel tuyên bố, trong khi hơn ba chục mẫu máy của Xiaomi và Vivo của Trung Quốc đã sẵn sàng để sử dụng với dịch vụ 5G của hãng này.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: