Ấn Độ tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em như thế nào?

Một loại vắc-xin COVID-19 được phát triển ở Ấn Độ sẽ sớm được cung cấp cho người lớn và trẻ em trên 12 tuổi. Tổng cục Kiểm soát Dược phẩm của Ấn Độ (DCGI) gần đây đã phê duyệt vắc xin ba liều không kim của Zydus Cadila để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

an do tiem vac xin covid 19 cho tre em nhu the nao hinh 1

Một em bé Ấn Độ. Ảnh: DPA

Bài liên quan

Các nước đang tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em như thế nào?

Anh tiêm vaccine COVID-19 cho tất cả trẻ em từ 12 đến 15 tuổi

Mỹ có thể cho phép tiêm vắc xin COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5-11 tuổi vào tháng 10

Sinovac thử nghiệm vắc xin COVID-19 ở trẻ em Nam Phi

Thuốc ZyCoV-D sẽ là loại vắc xin đầu tiên được sử dụng cho thanh thiếu niên ở Ấn Độ. Đây cũng là vắc xin đầu tiên trên thế giới được xây dựng trên nền tảng DNA được ủy quyền sử dụng khẩn cấp.

Nhóm Tư vấn Kỹ thuật Quốc gia về Tiêm chủng (NTAGI) cũng sẽ sớm đưa ra các khuyến nghị khoa học về vắc xin. Giám đốc NTAGI, ông Arora nói rằng hướng dẫn và thời gian cho việc triển khai vắc xin theo từng giai đoạn sẽ được công bố trong tương lai gần. 

NTAGI là cơ quan tư vấn hàng đầu của quốc gia về tiêm chủng. 

Theo số liệu điều tra dân số, 41% dân số của Ấn Độ dưới 18 tuổi. Vào tháng 6, một cuộc khảo sát huyết thanh học cho thấy tỷ lệ mắc bệnh huyết thanh là 55,7% ở nhóm tuổi dưới 18 và 63,5% ở người lớn. 

Làm chậm sự lây lan

Mặc dù trẻ em có nguy cơ nhiễm bệnh nặng tương đối thấp, nhưng việc lây nhiễm tổng thể ít hơn sẽ tạo ra ít cơ hội cho virus đột biến. Các bác sĩ nhi khoa ở Ấn Độ duy trì quan điểm thận trọng nhưng lạc quan về việc tiêm chủng cho trẻ em.

Một số tiểu bang đã mở cửa trở lại trường học vào tháng trước cho một số nhóm tuổi nhất định. Cuộc sống ở Ấn Độ đã từ từ bắt đầu trở lại bình thường, sau sự tàn phá do đợt thảm khốc thứ hai gây ra vào tháng 4 và tháng 5, khiến hàng chục triệu người bị bệnh và hàng trăm nghìn người chết.

"Tôi nghĩ tiêm chủng cho nhóm trẻ em này là một ý tưởng hay. Loại vắc xin này đã cho thấy hiệu quả và sẽ bảo vệ chúng. Chúng tôi biết trẻ em có thể là người mang virus và lây nhiễm cho người lớn và người già", nhà nghiên cứu bệnh nhi Shally Awasthi của Đại học Y khoa King George nói với DW.

Các bác sĩ chỉ ra rằng các bệnh viện ở Ấn Độ đã chứng kiến ​​nhiều trường hợp mắc hội chứng viêm đa hệ thống (MIS-C) trong đợt thứ hai. MIS-C là tình trạng các bộ phận cơ thể khác nhau bị viêm, bao gồm tim, phổi, thận, não, da, mắt và các cơ quan tiêu hóa.

Những đứa trẻ được phát hiện mắc MIS-C cũng có virus COVID-19 hoặc đã từng tiếp xúc với người mắc bệnh này.

"Tiêm chủng cho trẻ em là tốt, nhưng bạn cần phải tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng về vắc xin, đặc biệt là đối với những trẻ dưới 10 tuổi và hơn thế nữa đối với trẻ em dưới 5 tuổi. Có khả năng chúng tôi có thể tiêm cho chúng một nửa hoặc thậm chí một phần tư liều", bác sĩ nhi khoa hàng đầu Promila Bhutani nói.

Lợi ích chung lớn hơn

"Không có vắc xin hoặc thuốc nào là an toàn 100% và dữ liệu từ Mỹ cho thấy số lượng trẻ em bị ảnh hưởng là rất nhỏ. Nhưng chúng ta phải nhìn vào lợi ích chung rộng lớn hơn mà tiêm chủng có thể làm trong việc ngăn ngừa các biến chứng", một bác sĩ cấp cao của tổ chức Lực lượng đặc nhiệm NTAGI nói với DW.

Ngoài vắc xin DNA của Zydus Cadila, Ấn Độ cũng đang chuẩn bị các loại vắc xin khác dành cho trẻ em để có thể tiêm chủng cho phần còn lại của dân số trẻ em.

Viện Huyết thanh có trụ sở tại Pune của Ấn Độ (SII) gần đây đã nhận được sự cho phép tiến hành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 và 3 của Covovax, phiên bản Ấn Độ của vắc xin của công ty công nghệ sinh học Novavax của Mỹ, với trẻ em từ 7 đến 11 tuổi.

Giai đoạn thứ hai và thứ ba của thử nghiệm, bắt đầu vào tháng 8, bao gồm tổng cộng 920 trẻ em, 40 trẻ trong độ tuổi 12-17, 230 trẻ trong độ tuổi 7-11 và 230 trẻ từ 2 đến 6 tuổi.

Trong khi đó, Bharat Biotech đã hoàn thành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 và 3 về Covaxin tiêm chủng để sử dụng cho trẻ em từ 2 đến 18 tuổi.

“Chúng tôi sẽ có hai hoặc ba lựa chọn cho trẻ em của đất nước", ông Aerora nói.

Hiện tại, chỉ những người trên 18 tuổi mới đủ điều kiện tiêm chủng theo đợt tiêm chủng quốc gia. Tình hình ở Ấn Độ đang dần được cải thiện kể từ làn sóng thứ hai. Theo dữ liệu từ Bộ Y tế, cả nước đã báo cáo 18.833 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số COVID-19 lên hơn 33,8 triệu ca, theo dữ liệu từ Bộ Y tế.

Hơn 915 triệu liều vắc xin đơn lẻ đã được sử dụng cho đến nay, với ít nhất 70% dân số trưởng thành của đất nước được tiêm chủng một liều. Hơn 240 triệu người đã nhận được cả hai liều vắc xin.

Xem thêm

Ukraine đạt bước tiến mới trong tiến trình gia nhập EU

Ukraine đạt bước tiến mới trong tiến trình gia nhập EU

(CLO) Ngày 13/10, Liên minh Châu Âu (EU) và Ukraine đã chính thức mở đàm phán về hai cụm chính sách tiếp theo trong tiến trình gia nhập khối của Kiev, bao gồm Cụm 2 về thị trường nội địa và Cụm 3 về tăng trưởng toàn diện và năng lực cạnh tranh.

Houthi không kích thủ đô của Ả Rập Xê Út ngày thứ ba liên tiếp

Houthi không kích thủ đô của Ả Rập Xê Út ngày thứ ba liên tiếp

(CLO) Bất chấp nỗ lực đánh chặn hàng loạt tên lửa đạn đạo nhắm vào thủ đô Riyadh, Ả Rập Xê Út vẫn đang hứng chịu thương vong nặng nề từ chiến dịch không kích của lực lượng Houthi. Với ít nhất 14 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương chỉ trong vài ngày, sự việc phơi bày lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống phòng không và cảnh báo sớm của vương quốc này.

Giáo hoàng Leo XIV nhập viện để phẫu thuật ở phổi

Giáo hoàng Leo XIV nhập viện để phẫu thuật ở phổi

(CLO) Cuối buổi sáng 13/10, Giáo hoàng Leo XIV dự kiến nhập viện Gemelli (Rome, Ý) để phẫu thuật cắt bỏ một nốt nhỏ ở phổi. Đây là ca can thiệp y tế đáng chú ý đầu tiên của vị Giáo hoàng người Mỹ kể từ khi nhậm chức vào tháng 5/2025, buộc ngài phải hủy mọi lịch trình công khai trong tuần tới để tĩnh dưỡng.

Nobel Kinh tế 2026 vinh danh hai giáo sư Mỹ nghiên cứu ổn định nền kinh tế

Nobel Kinh tế 2026 vinh danh hai giáo sư Mỹ nghiên cứu ổn định nền kinh tế

(CLO) Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển ngày 12/10 công bố trao Giải thưởng Khoa học Kinh tế năm 2026 cho hai nhà kinh tế Mỹ Robert E. Hall và Michael Woodford, ghi nhận những đóng góp của họ trong việc phát triển các mô hình kinh tế vĩ mô phục vụ hoạch định chính sách ổn định kinh tế.

Cỡ chữ bài viết: