Thỏa thuận này sẽ được công bố chính thức khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại New Delhi vào hôm nay.
“Các cuộc đàm phán cấp quan chức đang được hoàn tất và cả hai bên đều sẵn sàng tuyên bố kết quả thành công”, Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Rajesh Agrawal cho biết hôm 26/1, gọi thỏa thuận này là “cân bằng và hướng tới tương lai”.
Nỗ lực chống lại chủ nghĩa bảo hộ toàn cầu gia tăng
Các quan chức Ấn Độ đã gọi thỏa thuận này là “thỏa thuận quan trọng nhất từ trước đến nay”, nhấn mạnh quy mô và tầm quan trọng chiến lược của nó khi New Delhi và Brussels tìm cách đa dạng hóa quan hệ thương mại trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ toàn cầu gia tăng.
Thỏa thuận này sẽ mở đường cho thương mại hàng hóa tự do hơn giữa Ấn Độ và khối 27 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu, chiếm khoảng một phần tư GDP toàn cầu và đại diện cho một thị trường kết hợp khoảng hai tỷ người tiêu dùng.
Theo số liệu của EU, thương mại song phương hàng hóa giữa hai bên đạt khoảng 139 tỷ USD vào năm 2024, cao hơn gần 90% so với một thập kỷ trước, cùng với 69 tỷ USD từ thương mại dịch vụ.
Số liệu của Ấn Độ cho thấy tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 136,5 tỷ đô la trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025.
Theo thỏa thuận, Ấn Độ dự kiến sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc xuất khẩu các mặt hàng chủ chốt của châu Âu như ô tô và rượu vang, đồng thời đảm bảo khả năng tiếp cận thị trường tốt hơn cho các sản phẩm của Ấn Độ bao gồm dệt may và dược phẩm.
Các cuộc đàm phán trong những tháng gần đây tập trung chủ yếu vào ngành ô tô và thép, hai trong số những lĩnh vực gây tranh cãi nhất.
Liên minh châu Âu đã gây áp lực buộc Ấn Độ phải giảm mạnh thuế nhập khẩu ô tô, trong khi New Delhi – một trong những nhà sản xuất thép lớn nhất thế giới – đã tìm cách giảm bớt các hạn chế thương mại của châu Âu đối với xuất khẩu thép của mình.
Trước đó, có thông tin cho rằng Ấn Độ dự định giảm thuế nhập khẩu ô tô từ EU xuống khoảng 40% từ mức cao tới 110% như một phần của thỏa thuận.
Một số sản phẩm nông nghiệp và sữa nhạy cảm đã bị loại trừ khỏi các cuộc đàm phán, vì Ấn Độ đang tìm cách bảo vệ hàng triệu nông dân tự cung tự cấp.
Các cuộc đàm phán được khởi xướng lần đầu vào năm 2007 nhưng bị đình trệ trong nhiều năm trước khi được nối lại vào năm 2022. Ông Modi và bà Von der Leyen gần đây đã đồng ý đẩy nhanh tiến độ đàm phán, trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang với Mỹ.
EU và Ấn Độ đang không ngừng mở rộng thị trường
Thỏa thuận này đạt được trong bối cảnh cả hai bên đang tăng cường nỗ lực nhằm giảm thiểu rủi ro trước những bất ổn trong thương mại toàn cầu.
Gần đây, EU đã ký một hiệp định thương mại quan trọng với khối Mercosur của Nam Mỹ và đã hoàn tất các thỏa thuận với Indonesia, Mexico và Thụy Sĩ. Trong khi đó, Ấn Độ đã hoàn tất các thỏa thuận với Anh, New Zealand và Oman.
Theo một quan chức chính phủ Ấn Độ, việc ký kết chính thức thỏa thuận EU-Ấn Độ dự kiến sẽ diễn ra sau quá trình xem xét pháp lý kéo dài từ 5 đến 6 tháng, và việc thực thi có thể diễn ra trong vòng một năm.
Ấn Độ, hiện là quốc gia đông dân nhất thế giới, được Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới trong năm nay, càng làm tăng thêm tầm quan trọng của thỏa thuận thương mại mang tính lịch sử của hai bên.