Những phương án EU đưa ra để chống lại thuế quan Mỹ

(CLO) Các đại sứ EU đã có cuộc họp khẩn cấp để thống nhất chiến lược đối phó, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế nhập khẩu lên một số nước châu Âu nhằm gây áp lực mua lại Greenland.

Liên minh châu Âu (EU) ngày 18/1 đã triệu tập một cuộc họp bất thường cấp đại sứ để ứng phó với lời đe dọa áp thuế của Mỹ liên quan đến vùng lãnh thổ Greenland. Theo các nhà ngoại giao, khối nhất trí tăng cường nỗ lực thuyết phục Washington từ bỏ biện pháp này, đồng thời sẵn sàng các phương án trả đũa nếu cần.

Giới lãnh đạo EU dự kiến thảo luận chính thức về các biện pháp phản ứng tại hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp ở Brussels, Bỉ, vào ngày 22/1 tới đây.

Thị trấn Aasiaat ở Greenland vào mùa đông. Ảnh: Uns
Thị trấn Aasiaat ở Greenland vào mùa đông. Ảnh: Uns

Một trong những lựa chọn được cân nhắc là áp thuế đối với 93 tỷ euro (hơn 107 tỷ USD) hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ. Biện pháp này vốn đã được chuẩn bị từ năm ngoái để đáp trả các mức thuế của Washington, nhưng đã bị hoãn lại sau thỏa thuận tạm thời đạt được vào tháng 7/2025. Theo hãng tin Reuters, biện pháp trên có thể sẽ tự động được kích hoạt vào ngày 6/2, khi thời hạn đình chỉ 6 tháng kết thúc.

Một phương án trả đũa mạnh mẽ khác cũng được đưa ra thảo luận là sử dụng Công cụ Chống cưỡng ép (ACI) - được mệnh danh là "bazooka thương mại" của EU, có hiệu lực từ cuối năm 2023 nhưng chưa từng được sử dụng. Công cụ này cho phép EU hạn chế quyền tiếp cận của các đối tác vào thị trường công, đầu tư, ngân hàng hoặc thương mại dịch vụ – lĩnh vực mà Mỹ đang có thặng dư với khối.

Tuy nhiên, theo một thông tin từ khối cho biết, phương án áp thuế truyền thống hiện đang nhận được sự ủng hộ rộng rãi hơn so với việc kích hoạt ACI.

Nỗ lực đối thoại cuối cùng của EU nhiều khả năng sẽ được tập trung tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đang diễn ra ở Davos, Thụy Sĩ. Tổng thống Trump dự kiến có bài phát biểu quan trọng vào ngày 21/1, lần đầu tiên ông xuất hiện tại sự kiện này sau 6 năm vắng mặt.

"Mọi phương án đều đang được xem xét. Sẽ có trao đổi với phía Mỹ tại Davos trước khi giới lãnh đạo nhóm họp", một nhà ngoại giao EU tiết lộ.

Phía Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận gì thêm.

Greenland một vùng lãnh thổ tự trị giàu khoáng sản của Đan Mạch.
Greenland một vùng lãnh thổ tự trị giàu khoáng sản của Đan Mạch.

Động thái của EU là phản ứng trước tuyên bố ngày 17/1 của Tổng thống Trump, khi ông đe dọa áp thuế 10% lên toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan và Phần Lan, bắt đầu từ ngày 1/2 và tăng lên 25% vào đầu tháng 6. Ông Trump tuyên bố các mức thuế này sẽ được duy trì cho đến khi Mỹ đạt được thỏa thuận mua lại Greenland "một cách hoàn toàn và trọn vẹn".

Greenland, hòn đảo lớn nhất thế giới với diện tích khoảng 2,16 triệu km2 nhưng chỉ có 57.000 dân, là lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch. Với vị trí chiến lược trên tuyến đường ngắn nhất nối Bắc Mỹ và châu Âu, cùng nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú phần lớn chưa được khai thác, hòn đảo này luôn nằm trong tầm ngắm của Washington.

Gần đây, Tổng thống Trump liên tục nhấn mạnh việc Mỹ phải kiểm soát Greenland và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để đạt được mục tiêu này, bất chấp sự phản đối kịch liệt từ Copenhagen và nhiều nước châu Âu.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: