An Giang: Bị tuyên phạt 18 tháng tù vì đưa người nhập cảnh trái phép giữa mùa dịch

Thứ năm, 23/09/2021 21:11 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh An Giang tuyên phạt 18 tháng tù cho người đàn ông tổ chức nhập cảnh trái phép giữa mùa dịch COVID-19.

Chiều 23/9, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Dương Văn Dưỡng, SN 1984, trú tại khóm Xuân Biên, thị trấn Tịnh Biên, tỉnh An Giang về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Trước đó, vào khoảng tháng 12/2020, Dưỡng được Hên (không rõ họ và địa chỉ) ở Campuchia,  rủ tham gia đưa người xuất, nhập cảnh trái phép để thu lợi.

an giang bi tuyen phat 18 thang tu vi dua nguoi nhap canh trai phep giua mua dich hinh 1

Bị cáo Dương Văn Dưỡng bị tuyên phạt 18 tháng tù vì tội Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Ảnh: laodong.vn

Ngày 18/1/2021, Hên điện thoại nói Dưỡng qua Campuchia đón 2 người phụ nữ đưa về Việt Nam, Hên hứa trả công 500.000 đồng/người thì Dưỡng đồng ý.

Đến khoảng 21h cùng ngày, Dưỡng xuất cảnh trái phép sang Campuchia đến điểm hẹn nhận 2 người phụ nữ Hên giao để đưa về Việt Nam.

Dù dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhưng đến khoảng 2h sáng hôm sau (19/1), Dưỡng vẫn thực hiện đưa 2 người phụ nữ trên nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam, khi đến khu vực ấp Phú Nhứt, xã An Phú, huyện Tịnh Biên, An Giang, thì bị lực lượng Công an phối hợp với Biên phòng bắt giữ.

Ngày 26/1, Dưỡng bị khởi tố, tạm giam để điều tra. Trong quá trình điều tra, Dưỡng còn thừa nhận, trước đó, đã đưa một người xuất cảnh trái phép sang Campuchia được Hên trả công 500.000 đồng.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Dương Văn Dưỡng 18 tháng tù về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

PV

Bình Luận

Tin khác

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

(CLO) Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng mạng xã hội có nick: “Dương Hồng Hiếu”, “Dương Hiếu”, “Phù Dung Tự kêu oan”, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Vụ án
Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con 'người tình' ở Lai Châu

Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con "người tình" ở Lai Châu

(CLO) Cho rằng bị mẹ “người tình” ngăn cấm không cho lấy mình, Hàng A Hồ đã chạy ra đường giật dao của người đi nương, sau đó chạy vào giết chết cả hai mẹ con rồi chốt cửa đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Vụ án
Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

(CLO) Nguyễn Tuấn Linh và Đỗ Hoành Quân đã cấu kết thực hiện hành vi gian dối, lừa dối khách hàng, dán nhãn chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, bán ra thị trường các sản phẩm thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội để thu lời bất chính với số tiền rất lớn.

Vụ án
Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

(CLO) Gia đình ông Đợi sống trong cảnh lo sợ vì nhiều lần bị con ruột là Nguyễn Minh Nhựt cầm hung khí chửi bới và dọa giết cả nhà

Vụ án
Bắc Kạn: Bắt đối tượng lừa đăng thông tin tuyển dụng lao động để chiếm đoạt tiền

Bắc Kạn: Bắt đối tượng lừa đăng thông tin tuyển dụng lao động để chiếm đoạt tiền

(CLO) Ngày 25/4/2024, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Đắc Trung (sinh năm 1975, trú tại xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án