Ấn tượng 4.000 ngọn hoa đăng được thả tại sông Như Ý

(CLO) Tối 30/6, tại sông Như Ý (tỉnh Thừa Thiên Huế) diễn ra lễ hội hoa đăng do Ban Trị sự GHPG Việt Nam TX. Hương Thủy thực hiện. 4.000 ngọn hoa đăng được thả đã làm rực sángdòng sông, tạo ấn tượng mạnh cho du khách.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ “Chợ quê ngày hội” hưởng ứng Festival Huế 2022 được nhiều người dân, du khách mong chờ.

Ghi nhận của PV, dọc con sông tại cầu ngói Thanh Toàn được trang hoàng hoành tráng.

Ghi nhận của PV, dọc con sông tại cầu ngói Thanh Toàn được trang hoàng hoành tráng.

Cầu ngói Thanh Toàn được thắp sáng đèn chào đón sự kiện thả hoa đăng này.

Cầu ngói Thanh Toàn được thắp sáng đèn chào đón sự kiện thả hoa đăng này.

Tại đêm hội, đại diện GHPG Việt Nam TX. Hương Thủy thực hiện một số nghi lễ tâm linh cầu nguyện.

Tại đêm hội, đại diện GHPG Việt Nam TX. Hương Thủy thực hiện một số nghi lễ tâm linh cầu nguyện.

Empty
Hình ảnh các tăng, ni, phật tử, người dân và du khách di chuyển ra sông Như Ý thả ngọn hoa đăng.

Hình ảnh các tăng, ni, phật tử, người dân và du khách di chuyển ra sông Như Ý thả ngọn hoa đăng.

Đông đảo tăng, ni, phật tử, người dân và du khách thả 4.000 ngọn hoa đăng xuống sông Như Ý cầu nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, nhân dân an cư lạc nghiệp, thế giới thoát nạn chiến tranh – thiên tai – dịch bệnh, chúng sanh an lạc.

Đông đảo tăng, ni, phật tử, người dân và du khách thả 4.000 ngọn hoa đăng xuống sông Như Ý cầu nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, nhân dân an cư lạc nghiệp, thế giới thoát nạn chiến tranh – thiên tai – dịch bệnh, chúng sanh an lạc.

Những ngọn hoa đăng là những hy vọng, lời ước nguyện của mỗi người.

Những ngọn hoa đăng là những hy vọng, lời ước nguyện của mỗi người.

Thả đèn hoa đăng là một nét đẹp trong văn hoá tâm linh của người Việt Nam, cầu mong sức khoẻ, tài lộc cho mọi người, đồng thời, thắp lên hy vọng về một tương lai nhiều may mắn, bình an cho gia đình, người thân.

Thả đèn hoa đăng là một nét đẹp trong văn hoá tâm linh của người Việt Nam, cầu mong sức khoẻ, tài lộc cho mọi người, đồng thời, thắp lên hy vọng về một tương lai nhiều may mắn, bình an cho gia đình, người thân.

Được biết, sau 5 ngày diễn ra, lễ hội “Chợ quê ngày hội” hưởng ứng Festival Huế 2022 tại điểm du lịch cầu ngói Thanh Toàn (xã Thủy Thanh – TX. Hương Thủy) cũng đã khép lại vào tối 30/6 với lời hẹn gặp lại tại Festival Huế 2024.

Được biết, sau 5 ngày diễn ra, lễ hội “Chợ quê ngày hội” hưởng ứng Festival Huế 2022 tại điểm du lịch cầu ngói Thanh Toàn (xã Thủy Thanh – TX. Hương Thủy) cũng đã khép lại vào tối 30/6 với lời hẹn gặp lại tại Festival Huế 2024.

Theo BTC, trong những ngày diễn ra lễ hội, có trên 220 ngàn lượt du khách trong nước và quốc tế, tăng trên 20 ngàn lượt so với lễ hội hưởng ứng Festival Huế 2018.

Theo BTC, trong những ngày diễn ra lễ hội, có trên 220 ngàn lượt du khách trong nước và quốc tế, tăng trên 20 ngàn lượt so với lễ hội hưởng ứng Festival Huế 2018.

Xem thêm

Rực rỡ chợ phiên Tây Bắc giữa lòng Thủ đô

Rực rỡ chợ phiên Tây Bắc giữa lòng Thủ đô

(CLO) Giữa nhịp sống hiện đại của Hà Nội, một “góc Tây Bắc thu nhỏ” tái hiện sống động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam mang đến trải nghiệm chân thực về chợ phiên vùng cao, hội tụ sắc màu văn hóa, âm thanh và hương vị đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số.
Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

(CLO) Mới đây, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, lễ cúng thần rừng (Hấu đoong) của đồng bào người Giáy, tỉnh Lai Châu đã được tái hiện chân thực trong không gian gần gũi với thiên nhiên, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan.
Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

(CLO) Ngày 1/5, (tức 15/3 âm lịch), tại sân khấu bến thuyền Tam Cốc thuộc Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chính thức tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đền Thái Vi năm 2026, nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức to lớn của các bậc tiên đế, tiền nhân.
Cỡ chữ bài viết: