Ấn tượng chuỗi hoạt động hè “Sĩ tử nhí - Chắp cánh ước mơ” 2019

(CLO) Hoạt động hè “Sĩ tử nhí – Chắp cánh ước mơ 2019" sẽ diễn ra tại Hồ Văn thuộc di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám với nhiều đổi mới trong các hoạt động hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều thú vị cho các em nhỏ và du khách trong dịp hè này.

Với thông điệp chủ đạo “Sĩ tử nhí – Ươm mầm tài năng, xây dựng và phát triển nhân cách, đa dạng các hoạt động Văn - Thể - Mỹ giúp trẻ hình thành văn hóa ứng xử văn minh trong cuộc sống hiện đại”, Ban tổ chức hoạt động hè “Sĩ tử nhí – Chắp cánh ước mơ” mong muốn tạo ra một sân chơi bổ ích và ý nghĩa cho trẻ em và cư dân Thủ đô trong dịp hè 2019, giúp trẻ em thêm hiểu và yêu thêm những giá trị văn hóa truyền thống, rèn luyện kĩ năng sống, hoàn thiện nhân cách, phát triển tài năng cho trẻ, giáo dục văn hóa ứng xử, hình thành lối sống văn minh của người Thủ đô.

Chuỗi hoạt động “Sĩ tử nhí – Chắp cánh ước mơ 2019

Chuỗi hoạt động “Sĩ tử nhí – Chắp cánh ước mơ 2019" sẽ là sân chơi bổ ích cho các em thiếu nhi và du khách dịp hè năm nay. Ảnh: BTC

Thông qua hoạt động tương tác, trải nghiệm để giúp bé hiểu và thêm yêu những giá trị văn hóa Việt Nam và sản phẩm làng nghề thủ công mỹ nghệ. Đồng thời, tạo môi trường vui chơi bổ ích giúp bé phát triển hoàn thiện nhân cách để có một kỳ nghỉ hè ý nghĩa. Đến với Hồ Văn – Văn Miếu, các em nhỏ được tham gia, trải nghiệm nhiều hoạt động với các chủ đề khác nhau như “Sĩ tử nhập môn”, “Thầy đồ dạy chữ, cho chữ”, “Tập làm nghệ nhân”, tương tác vẽ diều, vẽ nón, đổ giấy dó, tô vẽ tranh mỹ thuật dân gian, tô mẹt, vẽ chuồn chuồn tre, làm đồ chơi bằng giấy bồi, ướp trà sen, nấu chè sen…

Hoạt động vẽ tranh hấp dẫn thu hút nhiều bạn nhỏ tham gia tại Hồ Văn – Văn Miếu. Ảnh: BTC

Hoạt động vẽ tranh hấp dẫn thu hút nhiều bạn nhỏ tham gia tại Hồ Văn – Văn Miếu. Ảnh: BTC

Đặc biệt hấp dẫn là trại hè sáng tác: “Chắp cánh ước mơ 2019” với cuộc thi vẽ tranh trên toan vải bằng sơn màu acrylic với chủ đề được thay đổi hàng tuần, tham gia các hoạt động bán đấu giá các tác phẩm nghệ thuật gây quỹ Thái Học.

Các nét văn hóa truyền thống sẽ được các nghệ nhân chia sẻ tại chuỗi hoạt động lần này. Ảnh: BTC

Các nét văn hóa truyền thống sẽ được các nghệ nhân chia sẻ tại chuỗi hoạt động lần này. Ảnh: BTC

Ngoài ra, khi đến đây, các em nhỏ cùng phụ huynh còn được tham quan “Làng sĩ tử” – Nơi tái hiện không gian xưa với các nét văn hóa, sinh hoạt của các gia đình sĩ tử thôn quê, không gian sân đình mùa gặt, không gian sĩ tử đi thi, đỗ đạt và vinh quy bái tổ… Tham gia các trò chơi dân gian và thưởng thức chương trình nghệ thuật, lễ hội hoa chữ, thưởng thức quán gánh quà quê với ẩm thực dân gian. Chuỗi hoạt động sinh hoạt văn hóa và giáo dục di sản mang tên “Sĩ tử nhí – Chắp cánh ước mơ” được tổ chức tại Hồ Văn thuộc di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám từ 1/6 đến 25/8/2019 với nhiều hoạt động thú vị sẽ giúp bé hiểu và thêm yêu những giá trị văn hóa Việt Nam và sản phẩm làng nghề thủ công mỹ nghệ.

Lâm Dương

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: