Sự kiện đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ, Gia Lai khẳng định khát vọng vươn lên trở thành điểm đến giàu bản sắc, kết nối vùng sâu rộng, hội nhập và phát triển bền vững.
Lễ Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh” vào tối 28/3, như một bản hòa ca đầy cảm xúc giữa đại ngàn và biển cả. Không chỉ là một sự kiện văn hóa – du lịch, mà còn là khoảnh khắc Gia Lai tự tin nói lên tiếng nói của mình, mạnh mẽ, sâu lắng và đầy tự hào.
Chương trình khai mạc Năm du lịch quốc gia 2026 được dàn dựng theo hình thức thực cảnh quy mô lớn, kết hợp nghệ thuật biểu diễn hiện đại với chất liệu văn hóa truyền thống. Tái hiện hành trình kết nối từ đại ngàn đến biển xanh qua ngôn ngữ sân khấu, âm nhạc, vũ đạo, pháo hoa và hiệu ứng thị giác. Đêm khai mạc gồm 4 chương nghệ thuật liên hoàn: Khởi nguyên - Linh khí đại ngàn - Hào khí Tây Sơn - Đại ngàn chạm biển xanh.
Ngay từ những phút đầu tiên, không gian sân khấu đã mở ra một thế giới vừa hùng vĩ, vừa nên thơ, nơi sắc xanh của núi rừng hòa quyện hơi thở của đại dương, tạo nên một bức tranh sống động.
Sự kiện được đầu tư hoành tráng, công phu đã dẫn dắt người xem đi qua hành trình của đất và người Gia Lai – từ những câu chuyện văn hóa lâu đời của đồng bào dân tộc, đến nhịp sống hiện đại đang chuyển mình từng ngày. Những vũ điệu cồng chiêng ngân vang giữa không gian rộng lớn không chỉ là âm thanh mà còn là nhịp đập của lịch sử, của tâm hồn đại ngàn. Trong đó có những màn trình diễn nghệ thuật đậm chất đương đại, trẻ trung và sáng tạo.
Ấn tượng nhất là cách chương trình kết nối hai không gian xa cách: Núi rừng Tây Nguyên và biển xanh miền Trung. Hình ảnh “đại ngàn chạm biển xanh” tái sinh qua các thước cảnh giàu tính biểu tượng, kết nối rừng - biển - văn hóa và khát vọng phát triển. Đó là sự gặp gỡ của thiên nhiên, văn hóa và hội tụ của con người, tình đoàn kết, khát vọng vươn mình mạnh mẽ, đưa Gia Lai thành điểm sáng du lịch quốc gia và quốc tế.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban chỉ đạo tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2026, cho biết, đây là sự kiện mở đầu cho Năm du lịch sôi động; là dấu mốc mang ý nghĩa chiến lược trong việc phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Theo ông Hùng, trong bối cảnh mới, ngành du lịch Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn song cũng đối mặt với không ít thách thức. Yêu cầu đặt ra là phải phát triển theo hướng xanh hơn, bền vững hơn, chuyên nghiệp hơn và có bản sắc hơn. Tỉnh Gia Lai với không gian liên kết rừng - biển chính là một mô hình tiêu biểu để hiện thực hóa định hướng đó.
Chúng ta cần tập trung phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn thiên nhiên; khai thác giá trị di sản văn hóa một cách bền vững; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá, xúc tiến; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và dịch vụ; đồng thời xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn và thân thiện.
“Gia Lai mới hôm nay là bản hòa ca giữa đại ngàn hùng vĩ và vùng duyên hải giàu bản sắc, khác biệt và đầy sức hấp dẫn. Đây là dịp giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế một Gia Lai mới năng động, thân thiện, giàu tiềm năng. Tỉnh Gia Lai sẽ khai thác hiệu quả những tiềm năng, lợi thế mới, từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn của khu vực và quốc tế”, ông Hùng kỳ vọng.