Ấn tượng thiên đường cổ tích lừng danh “phiên bản VinWonders”
(CLO) VinWonders đã chính thức công bố diện mạo mới của những gương mặt huyền thoại trong kho tàng truyện cổ lừng danh sau gần 2 tháng phát động “Sáng tạo các nhân vật cổ tích phiên bản Việt”.
Đặc biệt, Aladdin, công chúa Ba Tư, Alice, nàng Bạch Tuyết, Thần đèn… sẽ đích thân chào đón du khách đến với “Thế giới diệu kỳ” - thiên đường nhiệm màu tại công viên chủ đề lớn nhất Việt Nam.
Được thổi hồn từ nguồn cảm hứng sáng tạo của hàng trăm tác phẩm dự thi, 6 nhân vật cổ tích VinWonders đã sở hữu nhân diện thuần Việt, vừa mới lạ với sự biến tấu hình tượng nhờ phục trang hiện đại, nhấn nhá họa tiết văn hóa Á Đông.
Sau khi “nhập tịch”, các nhân vật cổ tích thế giới sẽ hiện diện tại phân khu Thế giới diệu kỳ của công viên chủ đề lớn nhất Việt Nam.
Tại “Vương quốc kỳ thú”, nàng tiểu thư thông thái Alice là đại diện cho niềm đam mê khám phá. Nơi đây chính là xứ sở thần tiên với nhiều trò chơi và trải nghiệm để du khách thả người trên những chiếc đu quay Thumbelina, khám phá thế giới nhiều cảnh sắc tuyệt vời ở xung quanh. Không gian 3D siêu ảo cùng chuỗi trải nghiệm tương tác thú vị sẽ tạo nên hiệu ứng thị giác ấn tượng.
Cũng tại tiểu phân khu này, chàng Aladdin sở hữu riêng biệt ốc đảo mang tên Hidden Oasis đầy bí ẩn. Trên vùng đất Ba Tư được tái hiện hoàn hảo, du khách sẽ không ngừng thích thú khi trải nghiệm trò chơi thảm bay đầy ắp hấp dẫn và phiêu lưu lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Theo chân chàng Aladdin, Thần đèn thông minh, hài hước và nàng công chúa Ba Tư nhân hậu, vùng đất của những điều kỳ diệu sẽ được vén từng bức màn bí mật.
Vương quốc của nàng Bạch Tuyết chăm chỉ, tốt bụng và mộng mơ là một “Thế giới diệu kỳ” thực thụ. Khung cảnh thanh bình, tĩnh lặng tại ngôi nhà của 7 chú lùn dưới bàn tay chăm chút của nàng công chúa tháo vát đúng nghĩa là không gian thần tiên cho những tâm hồn lãng mạn. Đây cũng chính là nơi Bạch Tuyết gặp được hoàng tử của đời mình với cái kết mĩ mãn vượt thời gian.
Đại diện cho tinh thần Việt Nam, chàng Thạch Sanh dũng mãnh sẽ cùng du khách đương đầu với chằn tinh tại vùng đất “Khu rừng huyền bí”. Với điểm nhấn đường trượt khô cao nhất hiện nay, nơi đây sẽ tái hiện một cách hùng tráng cuộc giao đấu oanh liệt với ác thú để cứu công chúa và bảo vệ dân lành.
Hình tượng dũng sĩ Thạch Sanh kiên cường chống lại ác điểu và chằn tinh hung dữ lần đầu tiên được đầu tư, tái hiện chân thật, sống động trong từng kiến trúc, trò chơi tại Công viên hàng đầu châu Á. Chiến thắng của người hùng lưu truyền qua bao đời nay thể hiện giá trị cao đẹp về trí thông minh, sự dũng cảm và lòng nhân hậu của người Việt.
Những hình tượng lừng danh bước ra từ kho tàng truyện cổ thế giới có vai trò dẫn dắt câu chuyện và đại diện cho ước mơ tạo nên “vũ trụ các nhân vật cổ tích” mang đậm dáng vóc, tinh thần Việt của VinWonders. Du khách đặt chân đến nơi đây cũng đều có thể gặp gỡ, tương tác với những hình tượng nhân vật huyền thoại của tuổi thơ, trải nghiệm những trò chơi kỷ lục có 1-0-2 của đại công viên chủ đề hàng đầu châu Á.
Với mong muốn mang lại cơ hội vui chơi giải trí đẳng cấp quốc tế cho mọi du khách, VinWonders Phú Quốc triển khai chương trình “Đại khuyến mại” kéo dài xuyên suốt 1 tháng. Cụ thể, từ nay đến hết ngày 15/6/2020, người dân đến từ 13 tỉnh miền Tây được ưu đãi 40% giá vé. Các du khách khác nhận khuyến mại 20% và voucher ẩm thực 200.000 đồng cho mỗi vé mua trên giá công bố; hoặc đặt phòng nghỉ dưỡng Vinpearl giá chỉ từ 600.000đ khi mua 2 vé VinWonders cho người lớn./.
“Sáng tạo các nhân vật cổ tích phiên bản Việt” - Chất trẻ giành chiến thắng thuyết phục
Cuộc thi “Sáng tạo các nhân vật cổ tích phiên bản Việt” diễn ra từ ngày 12/4 đến hết ngày 15/5/2020 đã thu hút hàng trăm bài dự thi của các thí sinh đến từ mọi nơi trên cả nước. Sau quá trình bình chọn và đánh giá gay cấn, Ban Tổ Chức đã chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất.
Trong đó, quán quân nhóm tuổi thiếu nhi (từ 7 – 15 tuổi) là Trịnh Nhật Minh với ý tưởng các nhân vật trong trang phục truyền thống của các dân tộc và đậm nét văn hóa Việt và Nhóm tuổi trên 15 có đại diện xuất sắc nhất là Hoàng Thy Trúc Nhi.
Bài dự thi của Ánh My – thí sinh thuộc nhóm 2 (thí sinh dưới 15 tuổi) được Ban Giám Khảo đánh giá cao, đồng thuận trao giải “Chất lượng sáng tạo nhất”. VinWonders đã chọn ý tưởng sáng tạo này để phát triển và tạo hình tại VinWonders Phú Quốc.
(CLO) Lễ hội Katê của người Chăm tỉnh Lâm Đồng góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời giới thiệu những nét đặc sắc của di sản đến người dân và du khách.
(CLO) Trong hai ngày 23 và 24/9, tại Trung tâm Triển lãm văn hóa - nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình “Lễ hội Trung thu 2026” với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi và trải nghiệm sáng tạo dành cho thiếu nhi.
(CLO) Sáng 16/9, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ công bố các quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng 4 trường đại học trực thuộc. Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy chủ trì buổi lễ.
Chương trình nghệ thuật chính luận Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời năm 2026 do Trung tâm Truyền hình VN khu vực Nam bộ (VTV Nam bộ) và Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức. Đây là hoạt động tiếp nối mạch nguồn nhân ái của Nghĩa tình Phương Nam và đánh dấu chặng đường 5 năm Cùng con đi tiếp cuộc đời đồng hành, bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19.
(CLO) Nhân dịp Tết Trung thu 2026, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức chương trình “Trung thu 2026: Sắc màu di sản văn hóa” trong hai ngày 19 và 20/9, với nhiều hoạt động trình diễn, trải nghiệm và thực hành dành cho trẻ em và các gia đình.
(CLO) Từ ngày 15 đến 19/9, chương trình “Nét chữ An Nhiên” giới thiệu nghệ thuật thư pháp Hán Nôm và Quốc ngữ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, kết hợp trình diễn, giao lưu và âm nhạc dân tộc trong không gian di sản.
(CLO) Sáng 15/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động “Chương trình Bản sắc”, hướng tới lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam trên nền tảng số, đồng thời khuyến khích ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) trong sáng tạo, tìm hiểu và quảng bá văn hóa dân tộc.
(CLO) Đề án “Bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với du lịch và phát triển kinh tế trong kỷ nguyên mới” chuyển từ bảo tồn thụ động sang bảo tồn gắn với thực hành, truyền dạy và phát huy giá trị.
(CLO) Liên hoan phim tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 16 sẽ mang đến những cuộc đối thoại văn hóa đa chiều qua các tác phẩm xuất sắc của điện ảnh trong nước và quốc tế.
(CLO) Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc mùa Thu năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 26/9 đến 4/10 tại TP Hải Phòng. Điểm nhấn của lễ hội là việc công bố bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.
(CLO) Tổ chức Kỷ lục Việt Nam vừa ban hành quyết định chính thức công nhận concert “Quảng Ninh – Thành phố rạng rỡ tương lai” là chương trình nghệ thuật có số lượng khán giả tham dự trực tiếp đông nhất cả nước.
(CLO) Cuộc khai quật khảo cổ lần thứ 4 tại khu vực nền Chính điện Kính Thiên năm 2026 đã làm rõ thêm quy mô, cấu trúc móng nền, móng cột và không gian kiến trúc công trình, qua đó bổ sung cơ sở khoa học quan trọng cho việc nghiên cứu, phục dựng Chính điện Kính Thiên.
(CLO) Mới đây, tại Nhà Bát Giác bên hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), chương trình “Âm nhạc cuối tuần” mang đến không gian thưởng thức jazz đặc sắc với sự tham gia của NSƯT Quyền Văn Minh cùng các nghệ sĩ Bình Minh Jazz Club, góp phần đưa nghệ thuật đến gần hơn với người dân và du khách.
(CLO) Lần đầu tiên, một bữa tiệc thị giác mang tên Lễ hội Ánh sáng biên cương sẽ được tổ chức tại Lạng Sơn. Với sự kết hợp giữa nghệ thuật ánh sáng hiện đại như trình diễn Drone, cùng vẻ đẹp truyền thống của những chiếc đèn lồng khổng lồ, sự kiện diễn ra vào trung tuần tháng 9/2026.
(CLO) Ban Chấp hành Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam khóa IX gồm 13 ủy viên; GS.TS Lê Hồng Lý tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2026 - 2031.
(CLO) Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về xã An Cư, tỉnh An Giang để chứng kiến những màn tranh tài gay cấn của 32 đôi bò tại Hội đua bò truyền thống Chùa Rô lần thứ 12 năm 2026. Với mức tiền thưởng giải Nhất tăng kỷ lục lên tới 30 triệu đồng, giải đấu năm nay mang đến những vòng đua rực lửa và kịch tính chưa từng có.
(CLO) Khoảng 300.000 bài dự thi của học sinh các cấp đã tạo nên sức lan tỏa đáng kể tại cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc thành phố Hà Nội năm 2026, qua đó khơi dậy tình yêu sách và thúc đẩy thói quen đọc trong giới trẻ Thủ đô.
(CLO) Hơn 100 hiện vật gồm bản nhạc gốc, tờ nhạc, đĩa hát, hình ảnh về nhạc sĩ, ca sĩ và những dấu mốc âm nhạc được giới thiệu, qua đó phác họa một giai đoạn đặc biệt trong lịch sử âm nhạc Việt Nam hiện đại.