Anh có thể du di vấn đề đường biên giới Ai-len

Thứ hai, 07/10/2019 12:52 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ trưởng Brexit của Anh cho biết nước này sẵn sàng du di trong vấn đề đường biên giới Ai-len, cho phép các nhà làm luật hậu Brexit tự quyết định liệu Bắc Ai-len có tiếp tục tuân theo luật lệ của EU hay không.

Bộ trưởng Brexit của Anh, Stephen Barclay. Ảnh: BBC

Bộ trưởng Brexit của Anh, Stephen Barclay. Ảnh: BBC

Đây được coi là giải pháp được chính phủ Anh đưa ra để giải quyết vấn đề trạm kiểm soát biên giới Ai-len gây tranh cãi.

"Nguyên nhân chủ yếu khiến thỏa thuận cũ thất bại là Ai-len không có quyền quyết định số phận của riêng mình", ông Stephen Barclay nói với đài BBC.

"Vì vậy, chúng tôi sẵn sàng đàm phán và làm rõ hơn vấn đề này trong các cuộc gặp sắp tới", ông khẳng định.

Đường biên giới dài 500km này sẽ là liên kết duy nhất giữa Anh và EU hậu Brexit.

Vấn đề hiện nằm ở việc làm sao để kiểm soát Bắc Ai-len không biến thành một thị trường "đen" để tuồn hàng hóa vào EU mà không cần kiểm soát hải quan. Đồng thời cũng không thể tái thiết lập các trạm kiểm soát tại đây, vi phạm quy ước năm 1998 và có khả năng đe dọa hòa bình vốn mong manh tại khu vực này.

Thủ tướng Anh Boris Johnson nói ông không thể chấp thuận các trạm kiểm soát biên giới trong thỏa thuận cũ của bà May. Thỏa thuận này đã bị quốc hội phủ quyết 3 lần.

Hôm thứ Tư vừa qua, ông đã công bố bản kế hoạch mà ông gọi là cuối cùng trong đàm phán với EU, với việc thay đổi các trạm kiểm soát thành một khu vực kiểm soát hàng hóa.

Thỏa thuận này cũng nói rằng hội đồng lập pháp của Bắc Ai-len sẽ có quyền quyết định mỗi 4 năm có tiếp tục tuân theo luật thương mại của EU hay không.

Tuy nhiên, phía EU và Ai-len nói rằng thỏa thuận này khó có thể nhận được sự đồng thuận nếu Anh không nhượng bộ thêm.

Thủ tướng Ai-len Leo Varadkar nói rằng ông vẫn chưa rõ liệu Anh dự kiến thực hiện thỏa thuận này thế nào, và Dublin không thể ký vào một thỏa thuận mà không có cam kết rõ ràng về đường biên giới.

Ông Barclay nói rằng Anh sẵn sàng đàm phán cụ thể vấn đề thuế quan, bổ sung rằng: "Chúng ta đã đưa ra đại khái những gì mình mong muốn, và chúng ta có thể tiếp tục đàm phán chi tiết phương thức hoạt động và những điều cụ thể cần bổ sung trong luật".

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h
Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h