Trong tuyên bố chung, 4 quốc gia châu Âu cho rằng, bản ghi nhớ hợp tác giữa Mỹ và Iran là một bước tiến quan trọng nhằm giảm căng thẳng và tăng cường ổn định tại Trung Đông.
Các nước cũng chúc mừng Mỹ, Iran cùng các bên trung gian, bao gồm Pakistan và Qatar, vì đã đạt được thỏa thuận. Theo họ, thành tựu ngoại giao này có thể góp phần khôi phục ổn định khu vực và hỗ trợ nền kinh tế toàn cầu.
Anh, Pháp, Đức và Ý khẳng định sẵn sàng xem xét dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt liên quan nếu Iran thực hiện những cam kết cụ thể và có thể kiểm chứng đối với chương trình hạt nhân của mình.
4 nước cũng nhấn mạnh rằng Iran không nên sở hữu vũ khí hạt nhân và cam kết phối hợp với Mỹ, Iran cùng Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) để bảo đảm mục tiêu này.
Ngoài vấn đề hạt nhân, các nước châu Âu cũng kêu gọi mở lại ngay lập tức eo biển Hormuz và bảo đảm quyền tự do hàng hải vô điều kiện tại tuyến vận tải chiến lược này.
Tuyên bố cho biết Anh, Pháp, Đức và Ý sẵn sàng tham gia các nhiệm vụ phòng thủ độc lập nhằm bảo vệ hoạt động vận tải thương mại và hỗ trợ rà phá thủy lôi nếu cần thiết.
4 nước cũng tái khẳng định sự ủng hộ đối với chủ quyền, sự ổn định và toàn vẹn lãnh thổ của Lebanon, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiết lập một lệnh ngừng bắn lâu dài tại quốc gia này.
Trước đó, các quan chức cấp cao của Mỹ, Iran và Pakistan - nước đóng vai trò trung gian hòa giải - xác nhận Mỹ và Iran đã đạt được một thỏa thuận hòa bình sơ bộ sau hơn 100 ngày xung đột.
Lễ ký kết chính thức dự kiến diễn ra tại Geneva vào ngày 19/6. Theo Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi, chương trình hạt nhân của Iran sẽ là một trong những nội dung trọng tâm trong giai đoạn đàm phán kéo dài 60 ngày tiếp theo giữa hai bên.
Dù còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết, sự ủng hộ từ các cường quốc châu Âu được xem là tín hiệu tích cực đối với nỗ lực giảm căng thẳng giữa Mỹ và Iran cũng như triển vọng đạt được một thỏa thuận toàn diện hơn trong thời gian tới.