Anh tái xác nhận ủng hộ ông Guaido trước vụ kiện đòi lại số vàng trị giá 1 tỷ USD

(CLO) Chính phủ Anh vừa nhắc lại rằng họ công nhận nhân vật đối lập Juan Guaido là Tổng thống Venezuela, một động thái nhằm phá bỏ nỗ lực của ngân hàng trung ương Venezuela do ông Nicolas Maduro hậu thuẫn để đòi lại gần lượng vàng trị giá 1 tỷ USD được lưu trữ ở London.
Lãnh đạo phe đối lập của Venezuela Juan Guaido phát biểu trước giới truyền thông, tại Caracas, Venezuela ngày 9/4/2021. (Nguồn: Manaure Quintero/Reuters).

Lãnh đạo phe đối lập của Venezuela Juan Guaido phát biểu trước giới truyền thông, tại Caracas, Venezuela ngày 9/4/2021. (Nguồn: Manaure Quintero/Reuters).

Ai có thẩm quyền nhận 17 tấn vàng?

Các nhóm pháp lý đại diện cho Maduro và Guaido sẽ có mặt tại Tòa án Tối cao Vương quốc Anh đầu tuần này trong giai đoạn mới nhất của cuộc giằng co kéo dài về số tiền chiếm khoảng 15% dự trữ ngoại tệ của Venezuela.

Tranh chấp về số vàng này bắt đầu vào tháng 5/2018 khi ông Maduro tái tranh cử trong một cuộc bỏ phiếu mà liên minh đối lập chính tẩy chay và gọi đó là một sự giả tạo. Sau đó, Boris Johnson, lúc đó là ngoại trưởng Anh, nói: “Chúng tôi có thể phải thắt chặt vấn đề kinh tế đối với Venezuela”.

Lo ngại về việc áp dụng các biện pháp trừng phạt chống lại chính phủ Maduro, ngân hàng trung ương Venezuela (BCV) nói với Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) rằng họ muốn lấy lại 14 tấn vàng mà họ đã cất giữ ở đó.

Vào khoảng cuối năm 2018, Calixto Ortega, chủ tịch Ngân hàng Trung Ương Venezuela (BCV) đã đến London để thảo luận vấn đề với các quan chức của Ngân hàng Anh (BoE), nhưng họ nói với ông Ortega rằng có vấn đề với thẩm quyền của ông.

Tháng 2 năm sau, Anh đã cùng với hàng chục quốc gia khác ủng hộ tuyên bố trở thành Tổng thống hợp pháp của Guaido. Vào tháng 4, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với BCV, cáo buộc ông Maduro đang sử dụng nó để “cướp bóc” tài sản của Venezuela nhằm “làm giàu cho những kẻ tham nhũng”.

Trước các lệnh trừng phạt, Venezuela đã thanh toán một số giao dịch hoán đổi vàng mà BCV đã thỏa thuận với Ngân hàng Deutsche Bank trong những năm trước, những người nắm thông tin về thỏa thuận này cho biết. Điều đó dẫn đến việc 17 tấn vàng được giữ trong kho của BoE được trả lại cho BCV kiểm soát, nâng lượng vàng nắm giữ ở đó lên 31 tấn, chiếm khoảng 1/4 tổng dự trữ vàng của Venezuela.

Các biện pháp trừng phạt sau đó đã kích hoạt việc chấm dứt sớm các giao dịch hoán đổi vàng khác được thực hiện giữa BCV và Deutsche Bank, giải phóng nhiều vàng hơn cho BCV, theo trình tự thời gian do nhóm pháp lý của Guaido đệ trình trong các vụ kiện trước đó.

Nhóm của Guaido đã yêu cầu tòa án Vương quốc Anh xác định ai có thẩm quyền đại diện cho BCV và nhận vàng.

Mập mờ người nắm quyền lực đất nước

Liên minh châu Âu, mà Anh chính thức rời khỏi vào đầu năm, cho biết vào tháng 1 rằng họ không thể công nhận hợp pháp ông Guaido là Tổng thống của Venezuela sau khi ông mất vị trí người đứng đầu quốc hội sau cuộc bầu cử lập pháp vào tháng 12 năm ngoái, mặc dù EU không công nhận cuộc bỏ phiếu đó.

Hồi tháng 6 mới đây, luật sư đại diện cho Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro kêu gọi tòa án London rạch ròi giữa luật pháp và chính trị.

Ngân hàng Trung ương Venezuela do chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro kiểm soát đang tìm kiếm lệnh buộc Ngân hàng Anh trả lại số vàng mà Venezuela - giống như nhiều quốc gia khác - lưu trữ ở đó để giữ an toàn.

Các luật sư đại diện cho Ngân hàng Trung ương Venezuela cho biết, tiền bán số vàng này - chiếm khoảng 15% dự trữ ngoại tệ của Venezuela - sẽ dùng để ứng phó đại dịch Covid-19 và củng cố hệ thống y tế yếu kém sau 6 năm khủng hoảng kinh tế.

Tuy nhiên, lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaido nói rằng số vàng trên thuộc quyền kiểm soát của ông, bởi chính phủ Anh cùng khoảng 60 Chính phủ các nước khác trên khắp thế giới công nhận ông là lãnh đạo Venezuela sau các cáo buộc ông Maduro gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống 2 năm trước.

Luật sư Vineall lập luận rằng Chính phủ của Tổng thống Maduro chịu trách nhiệm bổ nhiệm các quan chức, thu thuế, lập ngân sách, nên ông Maduro là nguyên thủ quốc gia chính thức.

Tuy nhiên, nhiều quốc gia, bao gồm Mỹ, không công nhận ông Maduro là nhà lãnh đạo chính thức của Venezuela. Do vậy, Ngân hàng Anh đã từ chối yêu cầu rút vàng của ông Maduro.

Phe đối lập tuyên bố rằng ông Maduro sẽ sử dụng vàng để thanh toán cho các đồng minh nước ngoài, cáo buộc này bị chính quyền của ông Maduro và luật sư bác bỏ.

Theo Reuters, chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro đã bán 30 tấn vàng dự trữ trong 2 năm qua để thu về tiền mặt.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: