Áo ‘đóng cửa’ với người không tiêm vắc xin COVID-19

Thứ bảy, 06/11/2021 07:45 AM - 0 Trả lời

(CLO) Áo cho biết hôm thứ Sáu (5/11) rằng họ sẽ cấm những người không được tiêm chủng Covid-19 đầy đủ vào các quán cà phê, nhà hàng và tiệm làm tóc khi tình trạng lây nhiễm đạt gần mức kỷ lục được thiết lập một năm trước và chính phủ đang phải vật lộn để thuyết phục các tổ chức tiêm phòng.

Khoảng 64% dân số Áo được tiêm chủng đầy đủ vắc xin ngừa COVID-19, nhưng họ là một trong những quốc gia có tỷ lệ thấp nhất ở Tây Âu. Nhiều người Áo hoài nghi về vắc xin, cũng như Đảng Tự do cực hữu, đảng lớn thứ ba trong quốc hội.

ao dong cua voi nguoi khong tiem vac xin covid 19 hinh 1

Bộ trưởng Y tế Áo Wolfgang Mueckstein tham dự một cuộc họp báo ở Vienna, Áo, vào ngày 5 tháng 11 năm 2021 - Ảnh: Reuters

Số lượt lây nhiễm mới hàng ngày tại Áo đã tăng mạnh gần đây và vào thứ Sáu (5/11) đã tăng lên 9.388 ca, gần với kỷ lục 9.586 ca của một năm trước, khi họ buộc phải áp đặt đợt phong tỏa toàn quốc lần thứ 2.

Thủ tướng Alexander Schallenberg phát biểu trong một cuộc họp báo về các biện pháp mới có hiệu lực vào thứ Hai tới (8/11): “Sự tiến hóa là đặc biệt và công suất sử dụng các giường chăm sóc đặc biệt đang tăng nhanh hơn đáng kể so với dự kiến ​​của chúng ta”.

Các lệnh cấm sẽ được thực hiện bao gồm cấm những người chưa được tiêm phòng tiếp cận các khách sạn và sự kiện của hơn 25 người.

Sẽ có một giai đoạn chuyển tiếp kéo dài bốn tuần, trong đó lần tiêm chủng đầu tiên cộng với xét nghiệm PCR sẽ vẫn đực phép vào những nơi cấm những người không tiêm chủng bị cấm. Sau đó, chỉ những người đã được tiêm phòng đầy đủ và những người gần đây đã khỏi bệnh COVID-19 mới được cho vào.

Thông báo hôm thứ Sáu (5/11) của chính phủ Áo được đưa ra một ngày sau một động thái tương tự của Thành phố Vienna, nơi có tỷ lệ nhiễm trùng thấp nhất trong số 9 tỉnh của Áo, nhưng lại có tỷ lệ bệnh nhân Covid-19 sử dụng giường chăm sóc đặc biệt cao nhất, ở mức 20%.

Theo New York Times, thành phố Vienna sẽ tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ em dưới 5 tuổi, mà không cần sự chấp thuận chính thức của EU trong điều mà tờ báo cho biết dường như là chương trình tiêm chủng có hệ thống đầu tiên của EU, cho trẻ em do một cơ quan chính phủ tổ chức.

Trong khi các cơ quan quản lý Mỹ đã phê duyệt vắc xin Pfizer cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, quyết định của Cơ quan Dược phẩm Châu Âu về vấn đề này vẫn đang chờ xử lý.

Chấn Phong (Theo France24)

Bình Luận

Tin khác

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

(CLO) Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell cho biết, hơn 13.800 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động cuộc chiến toàn diện ở lãnh thổ này.

Thế giới 24h
Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

(CLO) Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh và sơ tán hàng trăm người sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội dung nham, đá và tro bụi trong nhiều ngày.

Thế giới 24h
Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

(CLO) Hai công dân Đức gốc Nga đã bị bắt ở Đức vì bị cáo buộc âm mưu tấn công phá hoại, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo các công tố viên Đức cho biết vào thứ Năm.

Thế giới 24h
Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về yêu cầu của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, điều mà đồng minh của Israel là Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn.

Thế giới 24h
Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

(CLO) Nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một cơ sở quân sự ở phía bắc Israel khiến ít nhất 14 binh sĩ bị thương, nói rằng hành động này để trả đũa các cuộc tấn công của Israel khiến các thành viên Hezbollah thiệt mạng.

Thế giới 24h