APEC 2025: Nhật Bản và Hàn Quốc cam kết tăng cường hợp tác

Trong cuộc họp, bà Takaichi - người vừa nhậm chức Thủ tướng - nhấn mạnh Nhật Bản và Hàn Quốc là “những láng giềng quan trọng”, đồng thời kêu gọi củng cố hợp tác an ninh ba bên với Mỹ trong bối cảnh khu vực nhiều biến động.

Tổng thống Lee Jae Myung cũng bày tỏ quan điểm tương đồng, khẳng định mong muốn “phát triển quan hệ Hàn - Nhật theo hướng tương lai và ổn định”.

untitled(9).png
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Ảnh: FB/jaemyunglee

Ông Lee cho biết ông và bà Takaichi “chia sẻ cùng quan điểm” về cách nhìn nhận mối quan hệ hai nước. “Hàn Quốc và Nhật Bản là những nước láng giềng chung một khu vườn, với lịch sử giao lưu sâu sắc từ xưa. Đôi khi, mối quan hệ thân thiết lâu năm có thể khiến bạn tổn thương - như trong một gia đình - nhưng chúng ta không thể phủ nhận mình là hàng xóm, cũng không thể từ bỏ hợp tác”, ông viết trên Facebook.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh rằng trong bối cảnh quốc tế đang thay đổi, “những nhiệm vụ mà hai nước phải cùng nhau ứng phó ngày càng tăng”, và đây là thời điểm cần “hợp tác và đoàn kết hơn bao giờ hết”.

“Bắt đầu từ hội nghị thượng đỉnh đầu tiên này, tôi và Thủ tướng Takaichi đã nhất trí duy trì liên lạc chặt chẽ hơn, thúc đẩy ngoại giao đưa đón và xây dựng quan hệ Hàn - Nhật định hướng tương lai. Tôi mong được gặp lại Thủ tướng Takaichi tại một thành phố địa phương của Nhật Bản trong lần tới”, ông cho biết thêm.

Đáng chú ý, hai nhà lãnh đạo tránh đề cập đến các vấn đề nhạy cảm như “phụ nữ mua vui” thời chiến hay tranh chấp chủ quyền đảo Dokdo/Takeshima, được xem là nỗ lực tránh đối đầu trong giai đoạn đầu của quan hệ song phương.

Truyền thông hai nước đã hoan nghênh hướng đi mới này. Báo Chosun Ilbo của Hàn Quốc mô tả bà Takaichi đang theo đuổi “khuôn khổ ngoại giao thực dụng”, trong khi tờ Asahi Shimbun của Nhật gọi đây là “khởi đầu an toàn” cho quan hệ Nhật Bản - Hàn Quốc.

Theo giáo sư Hiromi Murakami (Đại học Temple, Tokyo), “bà Takaichi rất cẩn trọng, bà ấy muốn xây dựng liên minh ba bên với Mỹ và Hàn Quốc - đây là bước khởi đầu quan trọng”. Song, bà cảnh báo thử thách thật sự sẽ đến “khi những va chạm đầu tiên xuất hiện”.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: