Argentina mở Văn phòng Công - Nông nghiệp tại Hà Nội, tăng tốc kết nối kinh tế với Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam từ ngày 30/6 đến 4/7, Phái đoàn Quan chức và Kinh tế – Thương mại Argentina đã khai trương Văn phòng Tùy viên Chuyên trách Công – Nông nghiệp đặt tại Đại sứ quán Argentina ở Hà Nội vào ngày 1/7.

Đây là văn phòng thứ sáu của Argentina trên toàn cầu, thể hiện cam kết chiến lược của nước này trong việc tăng cường hiện diện và hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực thương mại và nông nghiệp.

Phái đoàn do ông Agustín Tejeda Rodriguez - Phó Quốc vụ khanh phụ trách Thị trường Nông sản và Hội nhập Quốc tế, Bộ Kinh tế Cộng hòa Argentina - dẫn đầu.

Phái đoàn chính thức còn bao gồm các công ty Argentina trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống cùng đại diện từ các tổ chức sau: Sàn giao dịch ngũ cốc Buenos Aires; Trung tâm Các doanh nghiệp chế biến gia cầm (CEPA); Phòng Thương mại Công nghiệp Chế biến Dầu và Trung tâm Xuất khẩu Ngũ cốc (CIARA - CEC); Liên đoàn Công nghiệp Chế biến thịt Argentina (FIFRA) và Viện Xúc tiến Thịt bò Argentina (IPCVA).

3c44e7c3-10c3-4b15-9171-caaa35377c54(2).jpeg
Họp báo khai trương Văn phòng Tùy viên Chuyên trách Công-Nông nghiệp diễn ra tại Hà Nội vào sáng 1/7.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Tejeda nhấn mạnh: “Việc khai trương Văn phòng Công – Nông nghiệp là một dấu mốc vô cùng quan trọng trong mối quan hệ song phương giữa Argentina và Việt Nam. Chúng tôi chọn Hà Nội không chỉ vì đây là trung tâm chính trị – kinh tế của Việt Nam, mà còn vì chúng tôi tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng bền vững của đất nước này”.

Argentina xác định thương mại là trụ cột trong chính sách phát triển kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang gián đoạn và cạnh tranh thương mại ngày càng gay gắt.

“Chính phủ Argentina ưu tiên giảm rào cản, đơn giản hóa thủ tục và tích cực theo đuổi các thỏa thuận thương mại có lợi”, ông Tejeda cho biết. “Việt Nam là một đối tác then chốt trong chiến lược mở rộng thị trường của chúng tôi”.

Chuyến thăm lần này không chỉ có ý nghĩa biểu tượng mà còn mang theo hàng loạt sáng kiến cụ thể. Trả lời câu hỏi từ báo chí, phái đoàn đề xuất một lộ trình hợp tác mới về kiểm dịch động – thực vật, nhằm tháo gỡ những vướng mắc tồn tại nhiều năm qua.

Ngoài ra, Argentina cũng mang đến một số dự án hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật nông nghiệp, trồng lúa, sản xuất sữa, trái cây nhiệt đới và đặc biệt là công nghệ sinh học – trong đó có đề xuất cung cấp vắc-xin phòng bệnh lở mồm long móng, lĩnh vực mà Argentina đang đi đầu toàn cầu.

Theo ông Tejeda, Văn phòng Tùy viên mới sẽ đóng vai trò là cầu nối kỹ thuật và thương mại, thúc đẩy nhanh hơn các cuộc đàm phán mở cửa thị trường giữa hai nước. Argentina kỳ vọng sẽ đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng thế mạnh như thịt bò, ngô, khô dầu đậu tương và lúa mì (hiện mới chiếm khoảng 1% tổng lượng nhập khẩu của Việt Nam, tương đương 50.000 tấn mỗi năm).

Ở chiều ngược lại, Argentina cũng cam kết hỗ trợ mở rộng thị trường cho các sản phẩm của Việt Nam, đặc biệt trong nông nghiệp và công nghiệp chế biến. Đại diện Liên đoàn Công nghiệp chế biến thịt Argentina (FIFRA) khẳng định, họ mong muốn tăng mạnh lượng xuất khẩu sang Việt Nam và mở rộng thêm các nhóm sản phẩm mới.

Một điểm nhấn quan trọng khác trong phát biểu của các quan chức Argentina là lời kêu gọi Việt Nam cùng thúc đẩy các cuộc đàm phán hướng tới một Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và khối Mercosur – thị trường gồm Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay.

“Argentina sẵn sàng nỗ lực tối đa để đạt được sự đồng thuận trong nội khối, nhằm đem lại kết quả tốt nhất cho cả hai bên”, ông Tejeda khẳng định.

Argentina và Việt Nam đã có quan hệ Đối tác toàn diện từ năm 2010 và thương mại song phương đạt 4 tỷ đô la vào năm 2024. Việt Nam hiện là đối tác thương mại khu vực lớn thứ ba của Argentina và lớn thứ bảy trên toàn cầu. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu của Argentina sang thị trường Việt Nam tăng 40,4% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2025, trong khi xuất khẩu của Việt Nam sang Argentina tăng 316% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng thương mại song phương tăng 67,1%.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: